Trang chủ     Bóng đá thế giới   /   Tái thiết PSG: Một dự án tốn kém

Tái thiết PSG: Một dự án tốn kém

Thất bại ở Champions League 2021/22, coi như mùa giải của PSG đã xong. Chức vô địch Ligue 1 thực tế không quá quan trọng với họ nữa. Và ngay từ bây giờ, họ đã phải đứng trước dự án tái thiết CLB để có thể vươn tầm ở châu Âu.

Để tái thiết PSG, dứt khoát, và điều ưu tiên số 1, sẽ phải là xây dựng một ban huấn luyện mới, có khả năng mang lại cho PSG một ADN chiến thắng ở châu Âu và một ý chí vững chắc mà những đội bóng như Chelsea, Liverpool hay Bayern đã thể hiện suốt thời gian qua. Và muốn có một ban huấn luyện như thế, hoặc PSG phải thay đổi thượng tầng, hoặc đội ngũ lãnh đạo hiện nay phải tự thay đổi mình vì một tầm nhìn dài hơi hơn chứ không phải các chu kỳ 2-3 năm như GĐTT Leonardo đã từng tuyên bố. 

Nóng: Messi úp mở về chuyện rời ĐT Argentina sau World Cup 2022

Nóng: Messi úp mở về chuyện rời ĐT Argentina sau World Cup 2022 Lionel Messi sẽ cân nhắc các lựa chọn cho tương lai của mình sau khi World Cup 2022 tại Qatar khép lại, bao gồm cả việc rời ĐT Argentina.

Messi tỏa sáng, Argentina duy trì mạch bất bại

Messi tỏa sáng, Argentina duy trì mạch bất bại Đội trưởng Lionel Messi góp công trong bàn thắng quyết định để giúp đội tuyển Argentina đã bại đối thủ Venezuela với tỷ số 3-0.

Trước mắt, việc thay đổi ban huấn luyện sẽ vô cùng cần kíp. Khả năng rất lớn là PSG sẽ công bố tân HLV trưởng của họ ngay sau khi Ligue 1 kết thúc. Chưa biết ai sẽ là người được lựa chọn nhưng trước tiên, để giải tán bộ sậu Pochettino, PSG sẽ phải tốn rất nhiều tiền đền bù.

QUẢNG CÁO

15 triệu euro sẽ là số tiền mà HLV người Argentina nhận được khi PSG sa thải ông. Ngoài ra, thành phần giúp việc của Pochettino, trong đó có cả con trai ông, cũng sẽ nhận được đền bù khoảng 5 triệu euro. Như vậy, trước mắt, để dọn chỗ cho một BHL mới, PSG sẽ phải tốn 20 triệu euro. Đây là một khoản đền bù không hề nhỏ. Dù nó chưa bằng số tiền kỷ lục mà PSG từng chi cho Laurent Blanc (22 triệu euro) nhưng nó cũng đủ để đưa Pochettino vào danh sách top 10 HLV nhận đền bù sa thải lớn nhất thế giới.

Sau đó sẽ là câu chuyện lương và lót tay cho tân HLV. Nếu lựa chọn tên tuổi càng lừng lẫy, lương sẽ càng lớn. Cao nhất thế giới hiện nay đang là lương của Simeone, 3,3 triệu euro/tháng và mức lương cho một HLV tầm cỡ như tên tuổi Klopp, Zidane… chắc chắn sẽ khó ở mức dưới 2 triệu euro/ tháng. Đây là một khoản chi theo mùa không hề nhỏ, chưa kèm các bổng lộc khác như lót tay, thưởng vv và vv. Đó là còn chưa kể tới việc đội ngũ trợ lý mà HLV mới sẽ mang tới cũng ngốn của PSG không ít. Hiện tại, riêng 4 trợ lý của Pochettino đã nhận 200 ngàn euro/tháng tiền lương và chắc chắn, một equipe tương tự sẽ đòi hỏi một mức chi tối thiểu tương tự.

Nhưng tốn kém lớn nhất sẽ nằm ở khâu xây dựng lại đội ngũ nhân sự. Di Maria đang ở năm cuối của hợp đồng với PSG và anh cũng mới thổ lộ mình có thể sẽ giải nghệ sau World Cup 2022. Điều đó đồng nghĩa với việc PSG phải bổ sung 1 cầu thủ tấn công thay vào vị trí đó. Người được đồn đoán hiện nay chính là Ousmane Dembele, cầu thủ mà Laporta kiên quyết muốn giữ lại Barca. Song song đó, radar của PSG cũng đã rà sang cả Liverpool khi trường hợp Salah vẫn chưa đạt được thoả thuận gia hạn với CLB. Mức lương Salah mong muốn hiện nay ở Liverpool là 400 ngàn bảng Anh/ tuần, tương đương 480 ngàn euro. Nếu muốn thuyết phục Salah, PSG sẽ phải trả nhiều hơn thế và mức lương 24 triệu euro/năm có lẽ sẽ là khoản tối thiểu khả dĩ nhất mà cầu thủ Ai Cập có thể gật đầu.

Trong khi đó, việc giữ chân Mbappe cũng là bài toán quá khó mà muốn đạt được kết quả tốt nhất, PSG sẽ phải trả cho Mbappe 100 triệu euro tiền “trung thành” chưa kể mức lương 50 triệu euro/mùa. Không chỉ có vậy, bổ sung một tiền vệ đủ tầm vóc để Mbappe cảm thấy tin tưởng vào dự án của CLB cũng là thứ mà PSG phải tính đến. Pogba có thể sẽ đến Paris trong tư cách cầu thủ tự do nhưng mức lương cho anh chắc chắn phải ở tầm vóc top 5 của CLB. Bên cạnh đó là trường hợp của Tchouameni. Monaco chắc chắn khó lòng để Tchouameni ra đi nếu không nhận được một khoản chuyển nhượng phí dưới 60 triệu euro. Xem ra, chi phí để gia cố hàng tiền vệ và giữ chân Mbappe cũng đủ để PSG phải cân nhắc cực nhiều khi nó hoàn toàn có khả năng khiến họ vi phạm luật công bằng tài chính.

Nhưng trước hết, việc đẩy bớt những cầu thủ đang tạo gánh nặng lương ở PSG mới là thứ nan giải nhất bởi khó có CLB nào có thể đáp ứng được mức lương phi mã mà PSG đã chi trả. Điều đó cũng bộc lộ những yếu kém của thượng tầng PSG hiện nay khi họ mới đây thôi tăng lương gấp đôi cho vài cầu thủ dự bị mà Bernat là một điển hình.

Xem ra, 10 năm đầu tư vào PSG của gia tộc Al-Thani đã là một dự án thất bại khi quá nhiều chi phí đã được bỏ ra mà đổi lại vẫn chưa hề có một danh hiệu châu Âu nào. 10 năm kế tiếp sẽ là một giai đoạn đầu tư mới, với những hạng mục mới và sẽ ngốn của PSG không ít. Nhưng có lẽ, đẻ một dự án tốn kém như thế bớt tốn kém hơn phần nào, Al-Thani cần phải nghĩ tới việc thay đổi chính những vị trí đang hưởng lương rất cao ở PSG là chủ tịch Al-Khelaifi và GĐTT Leonardo. Chính họ, với những quyết định liều lĩnh và thiếu tính căn cơ đã khiến 10 năm vừa qua của PSG trở thành công cốc trên đấu trường châu lục. Vẻ như tiếng nói phản ứng của CĐV cực đoan của CLB về những cá nhân này không hề phi lý chút nào. Cơ bản, họ đã chi ra quá nhiều tiền mà vẫn chưa cho CĐV được thấy ánh sáng hi vọng thực sự vào một đế chế Paris ở Champions League.

Chia sẻ bài viết:
Zalo
Chuyên gia phân tích bóng đá

Có thể bạn thích