Trang chủ     Bóng đá   /   Tammy Abraham: Ra đi hay ở lại?

Tammy Abraham: Ra đi hay ở lại?

Vào thứ Sáu tuần trước tại Trung tâm huấn luyện Cobham, một khoảnh khắc đáng chú ý đã được quay lại bởi trang chủ của Câu lạc bộ Chelsea. Những nghi ngờ về xung đột giữa thầy trò Thomas Tuchel và Tammy Abraham dường như đã được làm sáng tỏ khi cả hai cùng thoải mái cười đùa, trao nhau những cái ôm tình cảm và chia sẻ về kỳ nghỉ hè của họ.

Abraham dường như đã thật sự tận hưởng mùa hè của mình. Tiền đạo của Chelsea thường xuyên cập nhật những bức ảnh và video về vẻ đẹp của hòn đảo Santorini tại Hy Lạp lên trang cá nhân trong kỳ nghỉ hè của mình. Ngay cả việc tuyển Anh lọt vào trận chung kết Euro 2020 với sự đóng góp của không ít những cầu thủ là đồng đội tại Chelsea, cũng không thể khiến chàng trai trẻ 23 tuổi bận tâm.

Nguy cơ “bể kèo” Haaland, Chelsea quyết chiêu mộ Lewansowski với 50 triệu bảng

Nguy cơ “bể kèo” Haaland, Chelsea quyết chiêu mộ Lewansowski với 50 triệu bảng Theo tờ The Suns, Chelsea đang rất muốn đưa Robert Lewandowski đến Premier Leauge bằng một bản hợp đồng trị giá 50 triệu bảng.

“Bà cô xinh gái” có thể là quân bài quan trọng giúp Chelsea mua được Haaland

“Bà cô xinh gái” có thể là quân bài quan trọng giúp Chelsea mua được Haaland Tương lai của Erling Haaland đã luôn là chủ đề chính của kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Và trong khuôn khổ những cuộc bàn luận đó, Chelsea luôn được xem là đội dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của siêu tiền đạo 20 tuổi.

QUẢNG CÁO

Abraham là một chàng trai vui vẻ và tích cực; đoạn phim về chiến thắng lịch sử trong trận chung kết Champions League của Chelsea trên sân Estadio do Dragao vào tháng 5 là minh chứng rõ nhất cho tinh thần đó của chàng tiền đạo 23 tuổi. Sự hăng say của Abraham khi tập luyện ở Cobham vẫn không hề thuyên giảm ngay cả khi bị Tuchel gạch tên khỏi đội hình 23 cầu thủ chính thức sang Bồ Đào Nha cho trận chung kết Champions League cũng như phần lớn thời gian cuối mùa giải. Tất nhiên không phải ai cũng thoải mái với việc đó. Leah Monroe, bạn gái của tiền đạo trẻ 23 tuổi xem việc bạn trai bị Thomas Tuchel gạt khỏi danh sách đá chung kết FA Cup hôm 15/5 là "trò hề". “Tại sao ông ta loại cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Chelsea khỏi danh sách thi đấu trận chung kết cơ chứ?”, Monroe đầy phẫn nộ chia sẻ trên Instagram. "Đây là người đã ghi bàn giúp Chelsea giành tấm vé vào chung kết. Thật chẳng có nghĩa lý gì cả. Abraham thậm chí không có tên trên băng ghế dự bị? Đây chắc chắn là một trò hề”.

Điều này rõ ràng không phải là vấn đề lớn đối với Tammy. Chân sút người Anh đã trở lại Cobham, hiện đang tập luyện cho các trận đấu giao hữu trước mùa giải chính thức. Đội hình được triệu tập hiện tại gồm 28 cầu thủ đang ở các giai đoạn rất khác nhau trong sự nghiệp. Một số là tài năng trẻ từ học viện đang tìm kiếm những cơ hội hiếm hoi để gây ấn tượng với Tuchel. Những người khác đang nỗ lực trở lại sau khi được đem cho mượn hay gặp phải những chấn thương liên miên suốt mùa giải. Và cuối cùng là những cầu thủ mà sự hiện diện của họ đơn giản là một lời nhắc nhở về những vụ chuyển nhượng thất bại trong quá khứ, đồng thời cho ban huấn luyện cũng như các cổ động viên thấy rằng các bản hợp đồng dài hạn có thể dễ dàng trở thành “gánh nặng tài chính” của câu lạc bộ.

Abraham hẳn là không giống với bất kỳ nhóm nào trong số ba nhóm cầu thủ trên, và thật khó tưởng tượng làm thế nào chân sút người Anh có thể thay đổi được quan điểm của Tuchel về anh trong những tuần tới, với chỉ tổng cộng 17 phút ra sân trong ba tháng cuối của mùa giải trước.

Huấn luyện viên trưởng của Chelsea liên tục khẳng định rằng việc Abraham “mài đũng quần” trên băng ghế dự bị không phải hiềm khích cá nhân, đó dường như là một vấn đề liên quan đến tính cách của chàng trai 23 tuổi. Lần xuất hiện gần đây nhất trong một trận đấu chính thức cho Chelsea của Abraham là khi anh vào sân thay người phút 76 trước Fulham tại Stamford Bridge vào đầu tháng 5, Tuchel đã lớn tiếng và liên tục mắng mỏ Abraham. Tiền đạo 23 tuổi liên tục tỏ ra thiếu quyết đoán và hời hợt khi tranh chấp bóng.

Tuchel đã dẫn dắt Chelsea thành công nâng cao chiếc cúp Champions League và kết thúc mùa giải với một vị trí trong top 4 mà không thực sự có một tay săn bàn đáng tin cậy trong tay. Abraham từng là chân sút chủ lực của Chelsea dưới thời Frank Lampard. Tuy nhiên, khi Thomas Tuchel lên nắm quyền, ngôi sao người Anh gần như bị gạt ra khỏi kế hoạch của chiến lược gia người Đức. Tuchel chỉ đặt niềm tin vào Timo Werner, hoặc Kai Havertz cho vị trí tiền đạo ảo.

Trong những ngày gần đây, đã có những thông tin cho biết Chelsea đã bắt đầu đàm phán với Dortmund ở thương vụ chiêu mộ tiền đạo Erling Haaland, trong đó Tammy Abraham được đưa vào nhằm giảm phí chuyển nhượng. Tuy nhiên, mọi chuyện không hề đơn giản bởi phía Dortmund không có thiện chí bán Haaland hè này, bất chấp ngôi sao người Na Uy sẵn sàng thương thảo nhằm tìm kiếm bước tiến mới trong sự nghiệp.

Xét về tài năng lẫn tiềm năng, Abraham hiển nhiên là một sự lựa chọn vô cùng hấp dẫn cho một số câu lạc bộ Premier League đang tìm kiếm sự tiếp viện cho hàng công. Nhưng ngay cả trong trường hợp các câu lạc bộ không bị ảnh hưởng quá lớn bởi đại dịch COVID-19, giám đốc Marina Granovskaia vẫn còn một vấn đề phải giải quyết: Abraham không còn là chàng tiền đạo ghi tới 15 bàn ở Premier League trong mùa giải 2019-20 nữa, giờ đây anh chỉ là sự lựa chọn số 3 hay 4 cho vị trí trên hàng công của Chelsea. Mặc dù không phải là một gánh nặng về mặt tài chính của câu lạc bộ, Tammy chắc chắn không còn giữ được giá trị của mình.

West Ham đã đưa ra lời đề nghị chính thức cho Tammy Abraham với Chelsea vào tháng 5 vừa qua. Tuy nhiên, “Búa tạ” không sẵn sàng chi 40 triệu bảng cho Abraham như yêu cầu của nhà đương kim vô địch Champions League. 

Abraham không thiếu những người hâm mộ tại Aston Villa. Trong mùa giải 2018/2019, chân sút 23 tuổi đã đóng góp 26 bàn thắng ở giải Hạng nhất Anh, qua đó góp công lớn giúp đoàn quân của Dean Smith trở lại Premier League. Tuy nhiên, khả năng câu lạc bộ sẵn sàng chi đậm cho một tiền đạo bị chính Ollie Watkins lấy mất suất trong đội tuyển Anh là khá thấp.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, có lẽ Chelsea phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn về trường hợp của Tammy, đặc biệt khi Olivier Giroud đã chuyển tới thi đấu cho AC Milan bắt đầu từ mùa giải này. Trừ khi Tuchel đột ngột quyết định một vai trò thích hợp cho Abraham trong đội hình của ông, giá trị chuyển nhượng của tiền đạo người Anh có lẽ sẽ tiếp tục giảm xuống.

Hoàng Nam

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích