Trang chủ     U23 Châu Á   /   Tân HLV U23 hứa hẹn mang đến màu sắc tươi mới cho đội tuyển 

Tân HLV U23 hứa hẹn mang đến màu sắc tươi mới cho đội tuyển 

Tân HLV trưởng Gong Oh-kyun của U23 Việt Nam hy vọng các học trò của mình sẽ nhanh chóng thích nghi với phong cách chiến thuật mới và đạt thành tích cao tại U23 châu Á sắp tới.

HLV Gong Oh-kyun hy vọng sẽ mang đến sự khởi sắc cho U23 Việt Nam

MU quyết tâm làm mới hàng thủ nhờ sao trẻ Thổ Nhĩ Kỳ

MU quyết tâm làm mới hàng thủ nhờ sao trẻ Thổ Nhĩ Kỳ MU đã vượt mặt Real Madrid trong cuộc đua giành chữ ký của Merih Demiral, cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang là trụ cột cho hàng thủ của CLB Atalanta

Di Maria tự

Di Maria tự "nộp" mình, Barcelona vẫn chê Angel Di Maria được cho là rất muốn gia nhập Barcelona, tuy nhiên gã khổng lồ xứ Catalan dường như đã từ chối tiền đạo người Argentina.

Nhận định, soi kèo U23 Australia vs U23 Kuwait, 20h00 ngày 1/6 - U23 châu Á 2022

Nhận định, soi kèo U23 Australia vs U23 Kuwait, 20h00 ngày 1/6 - U23 châu Á 2022 Cùng Thể Thao Số 247 nhận định, soi kèo trận đấu U23 Australia vs U23 Kuwait và đưa ra những đánh giá.

QUẢNG CÁO
Nhận định U23 Hàn Quốc tại U23 châu Á: Ứng viên vô địch

Nhận định U23 Hàn Quốc tại U23 châu Á: Ứng viên vô địch Cùng Thể Thao Số 247 đưa ra những nhận định, dự đoán về đội tuyển U23 Hàn Quốc tại U23 châu Á 2022.

Ông Gong Oh-kyun sinh năm 1974 và từng có kinh nghiệm làm trợ lý tại các cấp đội trẻ như U17, U18, U19 của Hàn Quốc. Năm 2020, ông từng làm việc dưới trướng của HLV Shin Tae-yong tại đội tuyển quốc gia Indonesia và cũng được giao quyền quản lý U20 nước này. Vào tháng 3 năm nay, ông được thầy Park giới thiệu và sau đó được sự chấp thuận của VFF với cương vị là HLV đội tuyển U23 Việt Nam. 

Vị HLV 47 tuổi đã có thời gian quan sát và đưa ra đánh giá về chất lượng các cầu thủ trẻ Việt Nam với tư cách trợ lý cho HLV Lee Young-jin tại giải đấu giao hữu Dubai hồi tháng 4. Sau khi chiến dịch SEA Games 31 kết thúc, ông đã chính thức trở thành tân HLV của U23 Việt Nam và thử thách đầu tiên chính là giải đấu U23 châu Á diễn ra vào đầu tháng sau.

Chiều 24/5, HLV Gong cùng 25 thành viên của U23 Việt Nam đã tập trung tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trước khi di chuyển vào TP. Hồ Chí Minh và bay thẳng đến UAE tập huấn trước thềm giải đấu. Lực lượng này đã bao gồm 14 cái tên vừa dành kỳ tích bảo vệ thành công tấm HC vàng SEA Games 31 vừa qua. 

HLV 47 tuổi cũng hứa hẹn mang đến những màu sắc mới tại chiến dịch U23 châu Á sắp tới

Trước khi chính thức lên đường, tân HLV của U23 Việt Nam đã có những chia sẻ trước báo giới: “Các bạn đang làm quen với chiến thuật của HLV Park Hang-seo, nhưng hiện tại, tôi sử dụng một chiến thuật khác. Hy vọng các bạn sẽ làm quen với chiến thuật mới của tôi. Tất nhiên, 11 cầu thủ còn lại đã tập luyện với tôi một thời gian ở Hà Nội nên nắm rõ hơn. Chung cuộc, tôi mong các cầu thủ thi đấu hết mình. Kết quả thế nào tôi chịu trách nhiệm và các bạn hãy cố gắng hết sức vì màu cờ sắc áo bóng đá Việt Nam".

Lực lượng của tuyển U23 lần này là sự kết hợp giữa đội hình vô địch U23 Đông Nam Á 2022 và SEA Games 31. Trong đó có những cái tên đã để lại dấu ấn trong lòng người hâm mộ nước nhà như Văn Toản, hậu vệ Việt Anh, Thanh Bình, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh, Lê Văn Đô, tiền đạo Nguyễn Văn Tùng, Nhâm Mạnh Dũng.

Ông Gong còn chia sẻ thêm: “Năm 2018, tôi là thành phần Ban huấn luyện của Hàn Quốc ở vòng chung kết U23 châu Á. Lúc đó, Việt Nam từng đối đầu Hàn Quốc ở vòng bảng. Còn lần này, tôi là HLV trưởng Việt Nam. Tôi hy vọng có thể mang vinh quang về cho Việt Nam trên cương vị này".

Theo kế hoạch, HLV Gong và các học trò sẽ đá giao hữu cọ xát với U23 UAE, dự kiến vào ngày 28/5. Một ngày sau đội bay sang Uzbekistan tham dự giải U23 châu Á 2022. Ở vòng bảng, Việt Nam gặp Malaysia, Thái Lan và Hàn Quốc.

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích