Trang chủ     Bóng đá   /   Tân vương V.League mất 2 trụ cột trong trận tranh Siêu cúp QG 2020 với Hà Nội

Tân vương V.League mất 2 trụ cột trong trận tranh Siêu cúp QG 2020 với Hà Nội

Vì những lý do khác nhau, CLB Viettel sẽ khó có lực lượng mạnh nhất trong trận tranh Siêu cúp quốc gia 2020 với Hà Nội FC diễn ra vào ngày 9/1/2021 sắp tới. Mùa giải mới của “làng túc cầu” Việt Nam sẽ bắt đầu bằng trận Siêu cúp Quốc gia 2020 giữa Hà Nội FC và Viettel. Nếu như Hà Nội vượt qua Viettel để bảo về thành công chức vô địch Cúp Quốc gia thì Viettel cũng đã biến đội bóng thủ đô trở thành cựu vương tại V.League 2020.

Tân vương V.League mất 2 trụ cột trong trận tranh Siêu cúp QG 2020 với Hà Nội Tân vương V.League mất 2 trụ cột trong trận tranh Siêu cúp QG 2020 với Hà Nội

Để chuẩn bị cho trận đấu mở màn rất quan trọng này, cả hai đội bóng đều có sự bổ sung lực lượng khá chất lượng. Tuy nhiên, một thông tin không vui đã đến với Viettel khi nhiều khả năng họ sẽ không có được sự phục vụ của bộ đôi trung vệ là Bùi Tiến Dũng và Quế Ngọc Hải. Cụ thể, Quế Ngọc Hải vô tình gặp phải chấn thương vào ngày 22/12 ở đội tuyển Việt Nam. Anh được chẩn đoán bị rách cơ háng và phải cần khoảng 1 tháng điều trị mới hồi phục. Không chỉ lỡ trận tranh Siêu cúp, Quế Ngọc Hải còn nhiều khả năng vắng mặt ít nhất hai vòng đấu đầu tiên V.League 2021 nếu sự kiện được diễn ra theo đúng kế hoạch.

Tân vương V.League mất 2 trụ cột trong trận tranh Siêu cúp QG 2020 với Hà Nội Bùi Tiến Dũng và Khánh Linh

Về trường hợp của trung vệ Bùi Tiến Dũng, anh sẽ tổ chức đám cưới với Khánh Linh vào ngày 8/1/2021 tại nhà gái ở tỉnh Bắc Ninh và nhà trai vào ngày 10/1 tại Hà Nội. Trong khi đó, trận tranh Siêu cúp lại được tổ chức vào đúng ngày 9/1. Chính vì vậy, Bùi Tiến Dũng khả năng lớn sẽ vắng mặt. Chính vì vậy, Viettel sẽ thiếu vắng đi 2 nhân tố quan trọng nhất trong tuyến phòng ngự. Quế Ngọc Hải cùng với Bùi Tiến Dũng chính là bộ đôi ăn ý ở vị trí phòng thủ của đội bóng Quân đội. Trong mùa giải vừa qua, Viettel chỉq thủng lưới 16 bàn sau 20 trận đã đấu. Trong đó có công sức rất lớn thuộc về 2 trung vệ ĐT Việt Nam.

Tân vương V.League mất 2 trụ cột trong trận tranh Siêu cúp QG 2020 với Hà Nội

Về phía Viettel, ngoài hai cái tên không thể góp mặt ở trên, các vị trí khác đều đang có thể trạng khá tốt. Trên hàng công, Hà Nội đang có Quang Hải, Văn Quyết cùng với tiền đạo ngoại binh Geovane Magno vừa mới gia nhập từ CLB Sài Gòn. Nhà đương kim vô địch V-League sẽ gặp phải bài toán hóc búa mang tên Hà Nội FC trong trận đấu tranh Siêu cup Quốc gia ngày 9/1/2021 sắp tới. Ở một diễn biến khác, Bùi Tiến Dũng sẽ hết hạn hợp đồng với CLB Viettel vào tháng 3/2021. Mặc dù Viettel thông báo đã gia hạn hợp đồng thành công nhưng phía Bùi Tiến Dũng được cho chưa đặt bút ký chính thức. Tuy nhiên, cơ hội để cho đội bóng quân đội gia hạn thành công vẫn rất cao khi Bùi Tiến Dũng đang là biểu tượng của CLB.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích