Trang chủ     AFF Cup   /   Tập thể tuyển Lào đối mặt tố cáo bán độ, sự thật bất ngờ đằng sau

Tập thể tuyển Lào đối mặt tố cáo bán độ, sự thật bất ngờ đằng sau

Sau lượt trận thứ 2 thua thảm bại trước ĐT Malaysia tại bảng B AFF Cup 2020 đã diễn ra hôm 9/12.Toàn bộ ĐT Lào bị tố cáo cố tình bán độ để thua đậm cho kèo cược.

Thất bại trước Malaysia với tỷ số 4-0, trong số đó có bàn thắng lập hat-trick của Safawi Rasid. Sẽ chẳng có chuyện gì cho đến khi một tài khoản Twitter có tên Oriental Gambler đã tố cáo tuyển Lào bán độ trở thành đề tài nóng nhất hôm nay.

Nhận định, Soi kèo Lào vs Indonesia, 16h30 ngày 12/12

Nhận định, Soi kèo Lào vs Indonesia, 16h30 ngày 12/12 Indonesia vừa có khởi đầu khá ổn với chiến thắng 4-2 trước Campuchia. Thethaoso247 sẽ đưa ra bài nhận định soi kèo giữa Lào vs Indonesia.

Nhận định bảng B AFF Cup sau vòng 2: Indonesia nguy cấp

Nhận định bảng B AFF Cup sau vòng 2: Indonesia nguy cấp Ở bảng B, đội tuyển Malaysia được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho vị trí nhì bảng. Sức mạnh, đẳng cấp của họ chỉ xếp sau đội tuyển Việt Nam mà thôi.

ĐT Lào bị cáo buộc bán độ

QUẢNG CÁO

Nội dung dòng Tweet như sau: “Một trận đấu diễn ra đã được dàn xếp tỷ số mà tuyển Lào cố tình buông cho Malaysia. Đề nghị ban tổ chức nên bắt đầu mở một cuộc điều tra về tình tiết trận đấu này ngay tại Singapore", tài khoản Oriental Gambler bình luận vào đúng thời điểm tài khoản chính thức của giải AFF Cup cập nhật kết quả trận Malaysia thắng Lào 4-0.

Từ một thông tin đăng tải ở trang Bola.com và báo giới Malaysia, tài khoản Oriental Gambler đã được điều tra và cho là có liên quan đến các đường dây cá cược bóng đá. Sau vài dòng gây sốt, tài khoản này nhận không ít phản ứng từ mọi người, đặc biệt là người hâm mộ tuyển Malaysia.

Đa phần CĐV Malaysia chỉ trích dữ dội tài khoản Oriental Gambler, có một số bình luận khác mỉa mai trêu chọc khi chủ tài khoản đã thua cược trận Malaysia vs Lào nên ấm ức đưa ra cáo buộc dàn xếp tỷ số. Đặc biệt về phía ban tổ chức AFF Cup 2020 không có bình luận nào về lời tố cáo vô căn cứ trên.

ĐT Lào bị cáo buộc bán độ

Đáp trả lời vu khống trên, một thành viên của tuyển Lào đăng đàn: “Tôi không hiểu sao người chủ tài khoản đó lại dám nói như vậy. Tôi không muốn bình luận gì thêm. Tập thể chúng tôi luôn thi đấu vì lá cờ trên ngực áo dù kết quả có thể thua thảm bại. Bạn biết đấy, hàng vạn tin rác luôn luôn muốn công kích, hãm hại chúng tôi”.

Về phía AFF nhằm ngăn chặn triệt để vấn nạn bán độ, tổ chức đã thực hiện nhiều biện pháp, trong đó ký kết với Sportradar áp dụng công nghệ Hệ thống phát hiện gian lận phổ quát (UFDS) để theo dõi những biểu hiện bất thường trong tất cả các trận đấu tại AFF Cup 2020.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích