Trang chủ     Bóng đá thế giới   /   Tây Ban Nha có trả được món nợ trước Ý?

Tây Ban Nha có trả được món nợ trước Ý?

Đúng ngày này 3 tháng trước, chặng đường chinh phục danh hiệu Euro thứ ba trong lịch sử của Tây Ban Nha chấm dứt dưới tay người Ý. Chỉ 3 tháng sau, hai đội bóng để lại ấn tượng mạnh nhất tại kì Euro vừa qua đã lại tái ngộ ở một trận bán kết giải đấu châu lục khác, lần này là UEFA Nations League. Hơn 90 ngày trôi qua liệu là đủ để thầy trò Luis Enrique nuốt trôi thất bại và rút ra những bài học nhằm trả món nợ đã vay trước nhà đương kim vô địch châu Âu?

Khó khăn lực lượng

So sánh với đội hình từng tham dự Euro 2020, 23 cầu thủ được Luis Enrique triệu tập cho hai trận đấu thuộc khuôn khổ VCK UEFA Nations League (UNL) tới đây có rất nhiều sự đổi khác. Gần một nửa đội hình được làm mới, với 11/24 cầu thủ từng bại trận tại Wembley không có tên trong chiến dịch đổi màu huy chương lần này. Chấn thương và phong độ sa sút sau những trận đấu mở màn mùa giải ở cấp độ CLB là lí do buộc Enrique phải gạch tên không ít trụ cột tại Euro, như Jordi Alba, Alvaro Morata, Dani Olmo hay Pedri.

Đội hình mạnh nhất nếu kết hợp giữa Italia và Tây Ban Nha

Đội hình mạnh nhất nếu kết hợp giữa Italia và Tây Ban Nha 3 tháng sau trận bán kết EURO 2020, ĐT Tây Ban Nha có dịp báo thù Italia trong một trận bán kết khác. Tại Milano, định mệnh sẽ đứng về phía La Roja.

Chiesa tỏa sáng, Juventus đánh sập hoàn toàn Chelsea

Chiesa tỏa sáng, Juventus đánh sập hoàn toàn Chelsea Juventus được thi đấu trên sân nhà, nhưng vẫn bị đánh giá yếu hơn Chelsea. Mặc dù không có sự phục vụ của Dybala và Morata vì chấn thương, nhưng HLV Max Allegri vẫn làm rất tốt công việc của mình, khi để Juventus chơi phòng ngự phản công.

QUẢNG CÁO

Pedri tái phát chấn thương

Trong số 4 ĐTQG tham dự VCK UNL lần này, không đội nào thực hiện nhiều sự thay đổi hơn Tây Ban Nha. Bỉ, Pháp và Ý gần như trung thành với bộ khung đã chinh chiến Euro. Không lựa chọn cựu binh, Enrique vời tới nhóm tân binh, gồm những người rất mới và rất trẻ. 10 gương mặt mới xuất hiện trong biên chế La Roja đợt này có độ tuổi trung bình chỉ ở mức 24, cùng tổng số lần khoác áo ĐTQG là 54. Hai cầu thủ trẻ nhất là Yeremi Pino và Gavi, có lần đầu tiên được gọi lên ĐTQG và vẫn còn thuộc độ tuổi U19.

Khó khăn sẽ càng gấp bội cho Tây Ban Nha khi ở chiều ngược lại, Roberto Mancini vẫn sở hữu gần như đầy đủ những quân bài tinh nhuệ làm nên chiến tích tại Euro 2020. Bất chấp chấn thương giờ chót của Matteo Pessina, Ciro Immobile hay Rafael Toloi, sự vắng mặt của số cầu thủ này không cho thấy dấu hiệu suy giảm sức mạnh của Italy, với chất lượng cá nhân đồng đều trong đội hình lẫn phong độ cao của những người thay thế như Federico Dimarco hay Moise Kean.

Lựa chọn “số 9 ảo”

Nhằm bù đắp cho thiếu hụt lực lượng, phương án khả dĩ nhất cho Tây Ban Nha hướng tới một cuộc lật đổ ngay trên đất Ý chỉ có thể đến từ màn trình diễn tập thể, điều mà đội bóng này luôn làm rất tốt dưới thời Luis Enrique, đặc biệt là trong chính bán kết Euro 2020 vừa qua. Một điểm thú vị nổi bật trong đội hình La Roja tại VCK UNL là sự thiếu vắng của những tiền đạo thực thụ. Alvaro Morata và Gerard Moreno đều chấn thương, trong khi phương án thay thế Abel Ruiz gây thất vọng tại loạt trận hồi tháng 9, Enrique đã đi tới kết luận nói không với những trung phong.

Tuy nhiên, chẳng phải Tây Ban Nha đã chơi trên chân và áp đảo thế trận trong cuộc đối đầu với Ý trên đất Anh mà không có tiền đạo nào trên sân đó sao? Đó là ngày mà Dani Olmo hoàn thành cực tốt nhiệm vụ vai trò mũi nhọn hàng công trong suốt 120 phút nhằm tạo ra lợi thế quân số tuyến giữa cho Tây Ban Nha, đồng thời khai thác tối đa khoảng trống giữa hai tuyến phòng ngự và tiền vệ của Azzurri. Bất chấp sự vắng mặt trong đợt tập trung lần này của Olmo, phương án “số 9 ảo” dường như vẫn được Enrique kiên trì lựa chọn.

Ferran Torres đang không thường xuyên ra sân ở Man City

Câu hỏi sẽ chỉ đặt ra cho Luis Enrique ở chỗ, cá nhân nào là lựa chọn lí tưởng nhất cho vị trí đá chính? Nhiều người coi Ferran Torres như phương án số 1, khi cầu thủ tấn công thuộc biên chế Manchester City được Pep Guardiola thử nghiệm ở vai trò tương tự trong những thử thách đầu mùa. Thế nhưng, Ferran đã không còn được trọng dụng trong cả 4 trận đấu gần nhất tại Premier League và UEFA Champions League, khi đều phải ngồi theo dõi trọn vẹn 360 phút trôi qua trên ghế dự bị. Trong bối cảnh City vẫn gặp vấn đề về hiệu suất chuyển hóa cơ hội, việc Pep ưu ái Phil Foden, Raheem Sterling và thậm chí cả Jack Grealish ở vị trí mũi nhọn này là dấu hiệu rõ ràng nhất về việc Ferran Torres không đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Lựa chọn tối ưu hơn cho Luis Enrique là kéo Mikel Oyarzabal vào giữa, chiến thuật từng được sử dụng trong một số thời điểm trận đấu tại Euro vừa qua. Dù phải trải qua một mùa hè cày ải liên tục không ngơi nghỉ tại Euro và sau đó là Olympic Games, Oyarzabal đang sở hữu hiệu suất ấn tượng tại La Liga 2021-22. Đội phó Real Sociedad tính đến nay đã ghi 6 bàn sau 8 lần ra sân, thành tích cao thứ 2 toàn giải chỉ sau Karim Benzema. Khả năng chọn vị trí lẫn dứt điểm của Oyarzabal cũng cho thấy sự tiến bộ rõ rệt, khi 6 bàn thắng tới sau 21 pha dứt điểm, hiệu suất chuyển hóa cao nhất trong số cầu thủ ghi từ 4 bàn trở lên.

Oyarzabal đang có phong độ cao

Oyarzabal đang có phong độ cao

Hơn nữa, số 21 của đội tuyển Tây Ban Nha cho thấy sự dịch chuyển từ một tiền vệ cánh thuần túy sang tiền đạo lùi hoạt động rộng. Thống kê cho thấy, Oyarzabal là điểm đến của 57 đường chuyền tịnh tiến vào phạm vi tấn công với tỉ lệ chính xác 81.3%, cao nhất Sociedad và nằm trong top 10 La Liga. Chính vai trò này có điểm tương đồng rõ rệt với mẫu vị trí Enrique đang cần, đó là sự linh hoạt trong di chuyển nhằm thu hút đối phương, khai thác khoảng trống và tạo không gian cho đồng đội tấn công.

Bài toán đội hình đá chính

Dù vắng mặt nhiều cầu thủ từng thi đấu tại Euro 2020, Luis Enrique vẫn có thể đưa vào sân 11 cái tên đá chính khá chất lượng với nòng cốt là nhóm nhân sự đã quen thuộc với triết lí lối chơi tập thể hè qua. Vấn đề đặt ra cho Enrique là cần vực dậy phong độ một số cá nhân, đặc biệt là nhóm cầu thủ trong biên chế Barcelona. Eric Garcia và Sergio Busquets đều đang trải qua quãng thời gian khó khăn tại Camp Nou, khi màn trình diễn cá nhân đều có phần đóng góp vào chuỗi kết quả thất vọng gần đây của Barcelona.

Ngoài ra, giải được bài toán mũi nhọn, Enrique vẫn phải tìm phương án thay thế Jordi Alba và Pedri, hai hạt nhân trong lối đá kiểm soát bóng và khoan phá chiều sâu của Tây Ban Nha. Nếu ở vị trí hậu vệ trái, Tây Ban Nha còn đó độ dày đến từ sự hiện diện của Marcos Alonso và Sergio Reguilon, nhưng để tìm kiếm lựa chọn tương đương với Pedri về nhãn quan chiến thuật và sự thông minh khéo léo trong xử lí tình huống là không hề dễ dàng.

Với quãng thời gian chuẩn bị hạn chế cho những trận đấu ở cấp độ ĐTQG, Ý gần như chắc chắn sẽ tiếp tục trung thành với lực lượng nhân sự quen thuộc. Khác biệt sẽ chỉ nằm ở phía Tây Ban Nha, với những gương mặt mới và chờ đợi vào khả năng xoay chuyển của Luis Enrique.

Chia sẻ bài viết:
Zalo
Chuyên gia phân tích

Có thể bạn thích