Trang chủ     AFF Cup   /   Thái Lan thua cuộc, Singapore chính thức trở thành chủ nhà AFF Cup 2020

Thái Lan thua cuộc, Singapore chính thức trở thành chủ nhà AFF Cup 2020

Theo quyết định của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, Singapore sẽ được chọn làm quốc gia tổ chức đăng cai AFF Cup 2020.

AFF Cup 2020

Việt Nam gặp lại Indo, Malay tại vòng bảng AFF Cup 2020, thầy Park nói gì?

Việt Nam gặp lại Indo, Malay tại vòng bảng AFF Cup 2020, thầy Park nói gì? Sau khi có buổi lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020 kết thúc, HLV Park Hang Seo đã có những nhận định về bảng đấu của ĐT Việt Nam.

Kết quả bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020: Việt Nam vô đối

Kết quả bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020: Việt Nam vô đối Trong buổi chiều ngày hôm nay 21/9, lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020 đã chính được diễn ra. Tuyển Việt Nam đã lọt vào bảng B với những đối thủ rất dễ thở như Lào, Campuchia.

Hôm 27/9 LĐBĐ Đông Nam Á đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến để quyết định địa điểm tổ chức AFF Cup 2020. Theo đó, Singapore và Thái Lan là hai quốc gia đáp ứng đủ 5 tiêu chí được đưa ra để làm đội chủ nhà. Tuy nhiên sau khi cuộc họp giữa các AFF và các viên đoàn thành viên diễn ra vào trưa hôm nay 28/9, AFF đã quyết định chọn Singapore là quốc gia tổ chức AFF Cup 2020.

QUẢNG CÁO

Đây sẽ là một tin không vui đối với tuyển Thái Lan khi trước đó, cả quốc gia này và Singapore đều đáp ứng đủ 5 tiêu chí gồm sự cho phép của chính phủ, kế hoạch ứng phó với dịch bệnh, di chuyển, cơ sở vật chất và bảo hiểm rủi ro nếu giải bị hủy. Ban tổ chức đã dùng hình thức bỏ phiếu kín bằng Email để quyết định xem ai sẽ là đội chủ nhà và người chiến thắng là Singapore với 6 phiếu.

AFF Cup 2020

Theo thông tin từ LĐBĐ Singapore đưa ra, AFF Cup 2020 sẽ được diễn ra ở 3 sân động chính gồm National (55.000 chỗ ngồi), Bishan (6.000 chỗ) và Jalan Besar (6.000 chỗ ngồi). Trong đó, sân Jalan Besar là sân cỏ nhân tạo. Đội tuyển Singapore sẽ được ưu ái đã trên sân National và các đội khác thuộc bảng A cũng sẽ “hưởng sái” theo. Trong khi đó, Đội tuyển Việt Nam đang nằm ở bảng B nên khả năng cao sẽ phải đá trên sân cỏ nhân tạo.

AFF Cup 2020 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 5/12/2021 và kết thúc vào ngày 1/1/2022. Tại vòng bảng, các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt. Đội nhất và nhì ở mỗi sẽ giành lấy được tấm vé vào vòng bán kết. Từ vòng bán kết, các trận đấu sẽ được diễn ra theo thể thức loại trực tiếp sau hai lượt trận đi và về sân nhà – sân khách. 

Hai cặp bán kết lượt đi lần lượt diễn ra vào ngày 22-12 và ngày 23-12-2021. Hai trận lượt về tổ chức ngày 25-12 và 26-12-2021. Hai đội giành chiến thắng sau lượt trận ở vòng bán kết sẽ tiến vào vòng chung kết lượt đi vào ngày 29-12-2021 và chung kết lượt về vào ngày 1-1-2022. 

- Tin Thể Thao -

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích