Trang chủ     Bóng đá   /   Thảm bại trước AC Milan, Pirlo tuyên bố không từ chức

Thảm bại trước AC Milan, Pirlo tuyên bố không từ chức

Đêm qua, Juventus đã có trận thua đầy bạc nhược 0-3 trước AC Milan tại Serie A, qua đó đánh mất quyền tự quyết cho một tấm vé đến Champions League mùa sau. Mặc dù vậy, HLV Andrea Pirlo vẫn kiên quyết tuyên bố không từ chức.

Đêm qua, trong khuôn khổ vòng 35 Serie A, Juventus đã có cuộc đón tiếp AC Milan trên sân vận động Allianz Stadium. Trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho một vị trí trong top 4, đoàn quân của HLV Pirlo đã có một màn trình diễn không thể nào bạc nhược hơn, khi bị đối phương vùi dập 3 bàn không gỡ ngay trên thánh địa của mình.

3 điểm đến lý tưởng nếu Ronaldo rời Juventus

3 điểm đến lý tưởng nếu Ronaldo rời Juventus Juventus đang trải qua một mùa giải rất tệ. Do đó, Lão Bà thành Turin buộc phải cải tổ rất nhiều nếu muốn trở lại mạnh mẽ ở mùa giải sau.

Juventus gặp khó đủ đường, tương lai Ronaldo sẽ đi về đâu

Juventus gặp khó đủ đường, tương lai Ronaldo sẽ đi về đâu Nếu chỉ để vô địch Serie A, Juventus sẽ không cần đến sự phục vụ của Ronaldo. Không có CR7, Lão bà vẫn sống khỏe khi giành 7 danh hiệu quốc nội liên tiếp.

Thảm bại trước AC Milan, Pirlo tuyên bố không từ chức

QUẢNG CÁO

Tấn công bế tắc, phòng thủ hớ hênh, Juventus đánh mất thế trận vào tay một AC Milan đầy chặt chẽ và có tổ chức. Bên cạnh kết quả, màn trình diễn vô cùng thiếu sức sống của đội bóng thành Turin khiến người hâm mộ vô cùng thất vọng. Kết quả này không khác gì một báo động đỏ cho chiếc ghế HLV trưởng của huyền thoại CLB Andrea Pirlo.

Sau trận đấu, Pirlo đã có những chia sẻ với Sky Sports: “Từ chức? Không, tôi nhất định sẽ không từ bỏ. Tôi đến đây với rất nhiều tâm huyết giữa lúc CLB đang gặp khó khăn. Tôi vẫn còn nhận được sự ủng hộ từ đội bóng, vẫn còn ba trận đấu nữa, vì vậy tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành công việc của mình. Tôi có một kế hoạch trong đầu và còn nhiều thứ để điều chỉnh. Sẽ có những người cần thay đổi để có thể thích nghi”.

Pirlo

Mặc dù vậy, Pirlo cũng sẵn sàng nhận hết trách nhiệm cho phong độ bết bát gần đây của Juve, cựu tiền vệ người Ý cho biết: “Nếu có điều gì không ổn, tôi xin chịu mọi trách nhiệm về mình. Đội hình của Juventus được tạo nên bởi những cầu thủ tuyệt vời. Rõ ràng đã có vấn đề gì ở đây và nhiệm vụ của tôi là khắc phục điều đó”.

Juventus hiện đang đứng trước nguy cơ bỏ lỡ Champions League mùa tới. Mùa giải chỉ còn 3 trận đấu, họ đang đứng thứ 5 trên BXH, kém Atalanta và Milan 3 điểm, cũng như kém Napoli 1 điểm.

Quang Huy

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích