Trang chủ     Bóng đá   /   "Thần may mắn" muốn thắng Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng Mancini chỉ cần giải trí là đủ

"Thần may mắn" muốn thắng Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng Mancini chỉ cần giải trí là đủ

Giorgio Chiellini - lão tướng không có ký ức tốt đẹp với Suarez đã có hơn 100 lần ra sân cho Azzurri. Hầu hết mỗi lần anh có mặt trên sân, đội tuyển Italia thắng nhiều hơn là thua. Không ngoa khi nói anh chính là điềm may mắn của đội bóng xứ sở hình chiếc ủng.

Còn nhớ lại trận thua thảm khốc trước Thụy Điển gần 4 năm trước đã đánh dấu sự kết thúc của kỷ nguyên của những cầu thủ như Gianluigi Buffon, Andrea Barzagli và Daniele De Rossi. Chiellini cũng đã cân nhắc nghiêm túc việc giải nghệ sau trận thua tại sân San Siro của Milan.

HLV Thổ Nhĩ Kỳ:

HLV Thổ Nhĩ Kỳ: "Tôi muốn gặp Italia ở trận chung kết EURO 2020" Thổ Nhĩ Kỳ chắc chắn sẽ gây khó chịu cho Italia ở trận mở màn EURO 2020 vào rạng sáng mai.

[Tường Thuật] Thổ Nhĩ Kỳ vs Ý, 02h00 ngày 12/6/2021

[Tường Thuật] Thổ Nhĩ Kỳ vs Ý, 02h00 ngày 12/6/2021 Tường thuật TT trận đấu Thổ Nhĩ Kỳ vs Ý (Italia) lúc 2h, ngày 12/6/2021 ✔️ Cập nhật trực tiếp diễn biến trận đấu Euro 2020 giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Italy nhanh chóng, chính xác nhất

Giorgio Chiellini

QUẢNG CÁO

Thay vào đó, trung vệ 36 tuổi đã vượt qua một loạt chấn thương và bây giờ anh đang dẫn dắt Azzurri vào trận khai mạc Euro 2020 với Thổ Nhĩ Kỳ vào sáng mai.

Chúng tôi thực sự muốn làm mọi thứ đúng đắn, để đưa Ý trở thành ứng cử viên trong một giải đấu quốc tế lớn một lần nữa,” Chiellini cho biết. “Bởi vì trận thua ở Milan với Thụy Điển là một vết đen vẫn còn trong chúng tôi và không bao giờ có thể xóa bỏ được.

Nhưng tôi nghĩ rằng trong vài năm qua, chúng tôi đã làm rất tốt việc chuyển đổi sự thất vọng đó thành rất nhiều nhiệt huyết và mong muốn làm tốt. Đã năm năm kể từ khi nước Ý trải qua điều này. Chúng tôi biết điều đó và chúng tôi thực sự nóng lòng muốn ra ngoài để chia sẻ những cảm xúc này cùng nhau.

Sau khi bỏ lỡ kỳ World Cup 2018 ở Nga, Ý rõ ràng bước vào giải đấu này với một sự kỳ vọng rất lớn. Azzurri đã thắng 8 trận liên tiếp mà không để thủng lưới bàn nào và có 20 trận giữ sạch lưới trong 32 trận, kể từ khi Roberto Mancini tiếp quản vị trí huấn luyện viên từ Gian Piero Ventura, sau thất bại của Thụy Điển.

Đội tuyển Italia

Mancini nói: “Người hâm mộ có kiểu nhiệt tình như vậy là được rồi. Chúng tôi biết những gì chúng tôi sẽ phải đối mặt. Nó sẽ là một trận bóng đá và điều quan trọng là phải vui vẻ và giải trí."

Mặc dù Mancini sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin chi tiết nào về đội hình của mình, nhưng ông cho rằng không có gì khác biệt dù Ciro Immobile hay Andrea Belotti xếp ở vị trí tiền đạo trung tâm. Cặp đôi này đã luân phiên thay đổi vị trí trong thời gian gần đây.

Cuối cùng, nếu cả hai đều làm được những gì họ biết - ghi bàn, chơi cho đội và chiến đấu - đó mới là chìa khóa,” Mancini nói.

Như vậy, với bức tường Chiellini, có thể đội tuyển Italia sẽ vững tin hơn cho mặt trận tấn công và sẵn sàng xé nát hàng thủ của Thổ Nhĩ Kỳ.

The Flash

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích