Trang chủ     Bóng đá   /   Thành công của Man City có phải bởi “bạo vì tiền”?

Thành công của Man City có phải bởi “bạo vì tiền”?

Mới đây, CIES công bố bản thống kê ngân sách chi tiêu của các Câu lạc bộ hàng đầu Châu Âu về hoạt động chuyển nhượng trong vòng 5 năm qua cho thấy, đội Man City là đội bóng xếp đầu bảng với tổng chi tiêu lên đến 1,171 tỉ Euro. Vậy những thành công của Man City trên sân cỏ của đội bóng này có phải bởi “mạnh vì gạo, bạo vì tiền” như lời Pep Guardiola tự nhận hay không?

Man City – ông hoàng chịu chi trong làng bóng đá thế giới

Mới đây, tổ chức CIES – Tổ chức thống kê bóng đá và thể thao thế giới đã công bố những bản báo cáo thống kê vô cùng thú vị về tổng ngân sách chi tiêu của các CLB hàng đầu Châu Âu đã bỏ ra nhằm chiêu mộ cầu thủ trong năm mùa giải gần đây nhất. Dưới đây là top 5 CLB “bạo chi” nhất trong 10 phiên chuyển nhượng mới nhất, được đông đảo người hâm mộ quan tâm.

Thành công của Man City có phải vì mạnh tay vung tiền?

Vị trí đầu tiên chính đó là Man City – Ông hoàng chịu chi nhất trong làng bóng đá thế giới, với tổng chi là 1,171 tỉ euro, với con số khủng này, Man City chính thức trở thành là CLB “đốt tiền” nhiều nhất thế giới trong vòng năm năm qua. Cụ thể, năm cầu thủ đắt giá nhất được đội bóng này mua về gồm có Aymeric Laporte có giá 65 triệu euro, chuyển nhượng vào mùa hè 2017, Riyad Mahrez có giá 67,8 triệu euro, chuyển nhượng vào mùa hè 2018, Rodri có giá 62,7 triệu euro và Joao Cancelo có giá 65 triệu euro, cùng chuyển nhượng vào mùa hè 2019 và Ruben Dias có giá 68 triệu eur, chuyển nhượng vào tháng 09/2020. 

QUẢNG CÁO

Vị trí thứ 2 là Barcelona với tổng chi lên đến 1,007 tỉ euro, con số này cũng “khủng” không kém Man City. Tuy nhiên, phần lớn số tiền được chi ra nhằm tìm kiếm 1 ngôi sao có đủ sức thay thế vai trò của người hùng Neymar – cầu thủ cũ của đội đã bị PSG “nẫng tay trên” hồi mùa hè 2017. Song Coutinho, Dembele và Griezmann đều chỉ mang lại những nỗi thất vọng to lớn, mang đến sự chật vật cho Barcelona ở cả La Liga lẫn Champions League, mặc dù đội này đã bỏ ra số tiền không hề nhỏ. 

Xếp ở vị trí thứ 3 là Juventus với 999 triệu euro. Tương tự như PSG, đội bóng này có tham vọng vô địch giải Champions League, do đó họ cũng không ngần ngại chi rất nhiều tiền cho hoạt động chuyển nhượng, tuy nhiên kết quả thu về không có gì đáng kể, khi đội này chưa lọt nổi vào bán kết trong năm mùa gần nhất.

Chelsea là đội bóng xếp thứ 4 là với tổng chi là 968 triệu euro. Trong đó, hơn 245 triệu euro được chi ra chỉ trong duy nhất một kỳ chuyển nhượng vào mùa hè 2020. Tuy nhiên, số tiền trên dường như vẫn chưa mang lại cho đội những bước chuyển mình mạnh mẽ như kì vọng, khi hiện tại đội này vẫn nằm ngoài top 4 giải Ngoại Hạng Anh.

Vị trí thứ 5 và là vị trí cuối cùng trong danh sách này là Paris Saint Germain với tổng chi ước tính lên tới 854 triệu euro, nhằm mang về những cầu thủ tốt nhất hòng chinh phục danh hiệu UEFA Champions League. Được biết, PSG đã cho thấy độ chịu chơi của mình khi chi cho bộ đôi Mbappe là 145 triệu euro và Neymar là 222 triệu euro. PSG vào tới trận chung kết mùa trước và chỉ thua 0 -1 trước Bayern Munich phần nào cho chúng ta thấy định hướng đầu tư của đội bóng này.

Cách đầu tư đúng đắn nhất chính là sử dụng tiền hiệu quả 

Trong danh sách trên có thể thấy Man City và PSG phần nào thu được kết quả tích cực từ số tiền khổng lồ trên, giúp PSG trở thành á quân Champions League mùa trước của 4/5 danh hiệu vô địch Ligue 1.

Sử dụng tiền hiệu quả mang lại cho Man City 3 lần vô địch Premier League, và mới đây nhất là màn trình diễn hủy diệt trong suốt hơn ba tháng qua, với toàn thắng 20 trận trên mọi đấu trường bóng đá. Tất cả các đối thủ như Liverpool, Manchester United, Tottenham, Arsenal, Leicester, Monchegladbach…đều phải tâm phục khẩu phục. 

Sử dụng tiền hiệu quả mang lại cho Man City 3 lần vô địch Premier League

Gần đây, thuyền trưởng của Man City đã thừa nhận bí quyết thành công là nhờ có tiền, để có thể mua những cầu thủ giỏi. Phát biểu này khiến nhiều người cười khẩy và cho rằng thực tế đội bóng này chỉ dùng tiền để mua danh hiệu. Tuy nhiên, nhận định trên vô cùng phiến diện và sai lầm, bởi những đội bóng vung tiền “bạo” như Chelsea, Barcelona hay Juventus hay đều thực sự chật vật, thậm chí trở nên sa sút so với chính mình.

Người ta đã không chú ý vào câu cuối của Pep Guardiola trong bài phỏng vấn. Số tiền Man City bỏ ra nhằm có được “những cầu thủ phi thường và có mối quan hệ tốt với nhau, ra sân mỗi trận và chỉ nghĩ đến chiến thắng” của đội. 

Trên thực tế, hiện tại có thể thấy những ngôi sao của Man City là 1 khối gắn kết cực kì thống nhất với những mảnh ghép vô cùng hoàn hảo và có sự khăng khít đến khó tin. Đáng nói hơn, các nhân tố dự bị tại Etihad cũng sẵn sàng tỏa sáng rực rỡ khi có cơ hội, đồng thời cũng có sự ăn ý khó tin với các đồng đội khác. Hơn hết thảy, các cầu thủ có 1 niềm tin mãnh liệt vào nhau và cùng 1 khát khao chiến thắng cực lớn.

 

Tầm nhìn nhất quán, ấn tượng của Pep Guaradiola đã mang lại nhiều chiến thắng cho Man City

Rõ ràng những điều này thể mua được bằng tiền. Chính thuyền trưởng Pep Guardiola là người đã gắn kết những cầu thủ đắt giá ở Etihad lại, đồng thời rèn giũa họ sao cho phù hợp với mục tiêu mà ông theo đuổi. Bên cạnh đó, chính ông cũng đã tìm ra Zinchenko, Phil Foden…là những cầu thủ không hề tốn của ngân sách của Man City quá nhiều.

Có thể thấy thành công của Man City không phải bởi vì chi tiền bạo, mà thực sự là họ đã chi tiền 1 cách vô cùng khéo léo và khôn ngoan. Việc đội bóng này mời Pep Guardiola – chiến lược gia người Tây Ban Nha về Etihad, đặt trọn niềm tin vào ông, đồng thời bất chấp những thời điểm gian nhất cho thấy tầm nhìn nhất quán và ấn tượng, tài ba của những nhà lãnh đạo Man City. Vì vậy, hưởng quả ngọt cũng là điều rất hiển nhiên.

 

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích