Trang chủ     Sea Game 32   /   Thành Lương tỏ ra lạc quan sau kết quả bốc thăm vòng bảng bóng đá nam SEA Games 31

Thành Lương tỏ ra lạc quan sau kết quả bốc thăm vòng bảng bóng đá nam SEA Games 31

Sau buổi lễ bốc thăm chia bảng, cựu danh thủ Thành Lương đã tỏ ra lạc quan về cơ hội bảo vệ tấm huy chương vàng của bộ môn bóng đá nam. Ngoài đội tuyển Việt Nam, anh cho rằng Indonesia và Thái Lan là hai ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu này.

Thành Lương tỏ ra lạc quan về cơ hội tiến xa của những người đàn em

Việt Nam có khởi đầu khó khăn tại vòng bảng bóng đá nam SEA Games 

Việt Nam có khởi đầu khó khăn tại vòng bảng bóng đá nam SEA Games  Mới đây, BTC SEA Games 31 tiến hành buổi lễ bốc thăm và chia bảng cho bộ môn bóng đá. Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 được tại hiện ngay tại trận đầu.

Danh sách 27 cầu thủ được thầy Park lựa chọn để tham dự SEA Games 31

Danh sách 27 cầu thủ được thầy Park lựa chọn để tham dự SEA Games 31 SEA Games 31 sẽ là giải đấu cuối cùng mà huấn luyện viên Park Hang Seo dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam.

Bộ môn bóng đá nam SEA Games 31 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 6/5. Cựu tuyển thủ Thành Lương là người vinh dự được bốc thăm chia bảng, anh đã đưa đội tuyển Việt Nam nằm chung bảng đấu với những Indonesia, Myanmar, Philippines và Timor Leste tại bảng A. Trận chung kết SEA Games năm ngoái giữa Việt Nam và Indonesia vì thế cũng được tái hiện ngay tại trận đấu khai mạc năm nay.

QUẢNG CÁO

Sau buổi lễ bốc thăm, Thành Lương đã có những chia sẻ về cục diện của bảng A: “Rõ ràng Thái Lan và Indonesia là đối thủ chính của Việt Nam trong cuộc đua tranh HC vàng. Trong đó, Indonesia vừa qua tiến bộ đáng kể, hàng loạt cầu thủ lứa U23 của họ hiện tại đều là nòng cốt ở đội tuyển quốc gia. Việc gặp họ sớm cũng tốt, giúp U23 Việt Nam hiểu đối thủ hơn".

Anh cũng quên gửi gắm niềm tin với những người đàn em: “Chơi trên sân nhà mang lại lợi thế CĐV và sân bãi, nhưng nó cũng khiến đội có chút áp lực hơn. Các cầu thủ trẻ cần phải vượt qua áp lực này. Tôi hy vọng các cầu thủ trẻ sẽ thi đấu tốt.”

Chiến thắng đạm đà 3-0 đã giúp Việt Nam lên đỉnh của giải đấu

HLV Park Hang-Seo rất có duyên với đội tuyển Indonesia tại SEA Games khi đã chạm chán nhau 2 lần trong giải đấu năm ngoái trên đất Philippines. Tại vòng bảng, Những chiến binh áo đỏ đã xuất sắc vượt qua đối thủ với tỷ số 2-1 tại vòng bảng và có chiến thắng đậm đà 3-0 trong trận chung kết để đoạt lấy tấm huy chương vàng lịch sử. 

Tuy nhiên cũng không thể đánh giá thấp thực lực của đội tuyển Indonesia ở thời điểm hiện tại. HLV trưởng Shin Tae-yong đã dùng hơn 10 cầu thủ U23 tại giải đấu AFF Cup 2020 mới đây và họ chỉ chịu khuất phục trước Thái Lan trong trận chung kết. Có thể thấy ông vua về nhì đang cực kỳ khát khao trả lại món nợ đã vay với chính đội tuyển Việt Nam cách đây 3 năm trước.   

Bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31 diễn ra ở SVĐ Việt Trì, Phú Thọ. Trong khi đó, bảng B - với các đội Thái Lan, Myanmar, Lào và Singapore - đá ở sân Thiên Trường, Nam Định. Hai trận bán kết và trận chung kết đều diễn ra trên sân SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.  

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích