Trang chủ     Serie A   /   Thành tích ghi bàn kém, sao Juventus cảm thấy nhớ Ronaldo

Thành tích ghi bàn kém, sao Juventus cảm thấy nhớ Ronaldo

Sau thất bại trong trận chung kết Supercoppa Italiana trước Inter Milan, Juventus rất quyết tâm biến nỗi thất vọng thành động lực để đánh bại Udinese và họ đã làm được điều đó. Tại Turin, thầy trò huấn luyện viên Max Allegri giành được chiến thắng với tỷ số 2-0 nhờ các pha lập công của Paulo Dybala cùng Weston McKennie.

Dù vậy khi nhìn vào các con số thống kê, chúng ta có thể thấy thế trận mà Bianconeri tạo ra cũng không quá áp đảo đối thủ. Họ là những người cầm bóng nhiều hơn (67% - 33%), tuy nhiên số lần dứt điểm của Juventus lại ít hơn đối thủ (14 - 16). Không chỉ vậy, số lần dứt điểm trúng đích của họ là 4, chỉ nhiều hơn Udinese đúng 1 lần mà thôi.

Tiếng gầm của sư tử

Tiếng gầm của sư tử Vừa qua, Inter Milan đã đả bại Juventus để giành được danh hiệu Supercoppa Italiana. Alexis Sanchez chứ không phải cái tên nào khác mới là người hùng.

Chấn thương của Chiesa mở ra cơ hội cho Icardi cập bến Juventus

Chấn thương của Chiesa mở ra cơ hội cho Icardi cập bến Juventus Chiesa được xác nhận sẽ nghỉ đến hết mùa giải năm nay và đây sẽ là cơ hội cho Mauro Icardi rời PSG để cập bến Juventus.

Juventus 2-0 Udinese

QUẢNG CÁO

Với 2 tình huống xé lưới Udinese trong màn so tài vừa qua, Juventus mới có tổng cộng 34 pha lập công từ đầu mùa. Trong số 10 đội bóng thuộc nửa trên bảng xếp hạng, thành tích của Lão Phu Nhân chỉ hơn được mỗi Torino mà thôi. Đây là bằng chứng rõ nhất cho thấy hỏa lực mà Juventus sở hữu đã giảm đi rất nhiều kể từ sau khi Cristiano Ronaldo rời đi. Có lẽ cũng chính vì vậy mà sau trận đấu, trung vệ Matthijs de Ligt đã khẳng định rằng Juventus đang cảm thấy nhớ CR7:

“Lúc này, chúng tôi thấy nhớ anh ấy. Ronaldo là một sát thủ luôn biết cách hiện diện trong vòng cấm đúng lúc để ghi bàn. Chỉ cần có được cơ hội ngon ăn, rất ít khi anh ấy bỏ lỡ.”

Juventus thiếu một cây săn bàn như vậy ở mùa giải năm nay. Bây giờ, chúng tôi không còn một tiền đạo có thể ghi 30 bàn thắng/mùa trong đội hình nữa. Cũng vì vậy, chúng tôi cần các cầu thủ từ những vị trí còn lại phải ghi bàn nhiều hơn.”Ở một diễn biến khác, sau chiến thắng trước Udinese, lúc này Juventus đã có tổng cộng 41 điểm sau 22 trận.

Số điểm của họ bằng với Atalanta nhưng lại đá nhiều hơn 2 trận. Rạng sáng mai, Atalanta sẽ có màn tiếp đón nhà đương kim vô địch Serie A – câu lạc bộ Inter Milan. Đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu khó khăn cho đội chủ sân Gewiss, và đương nhiên Juventus không muốn thấy bất ngờ nào xảy ra cả.

Theo Thể Thao Số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích