Trang chủ     Bóng đá thế giới   /   Thấy gì từ thất bại đầu tiên của PSG và Messi?

Thấy gì từ thất bại đầu tiên của PSG và Messi?

Rennes đã giáng cho PSG hai cú tát như trời giáng trong trận đấu sớm của ngày Chủ nhật. Và cú tát ấy càng bẽ bàng hơn nữa khi PSG tung hàng công mạnh nhất, bộ tứ DMNM: Di Maria, Messi, Neymar và Mbappe. Hai bàn trắng, tỷ số đủ khiến Pochettino tê tái và bẽ bàng bên đường biên trong tiếng giễu nhại của khán giả trung thành với Rennes.

Thất bại của PSG có thể khiến nhiều người cần phải cân nhắc lại khi nói đến Ligue 1. “Farmers’ league”, giải đấu “nhà quê”, chính là những gì người ta hay chế giễu Ligue 1. Nhưng thực sự, chất lượng của nó không “nhà quê” chút nào. Nó có thể thua kém Premier League, La Liga, Bundesliga hay Serie A nhưng chưa chắc các đội bóng ở Ligue 1 đã chơi một thứ bóng đá kém cỏi. Thực tế, nếu trận Rennes - PSG diễn ra trong một bối cảnh như sân Old Trafford chẳng hạn, và không hề có chỉ dẫn nào cho thấy cái tên Rennes lẫn PSG trên màn hình, nhiều người có thể nghĩ nó chính là 1 trận ở Premier League.

Hàng xóm bị cướp, Messi nhanh chóng lên kế hoạch

Hàng xóm bị cướp, Messi nhanh chóng lên kế hoạch "chuyển trọ" Ngôi sao của Paris Saint Germain Lionel Messi mới đây đã bị trộm vào nhà lấy đi hàng tỷ đồng tiền mặt cùng với đó là những trang sức đắt đỏ.

Đội hình tiêu biểu vòng 2 Cúp C1: Messi - Ronaldo lại được gọi tên

Đội hình tiêu biểu vòng 2 Cúp C1: Messi - Ronaldo lại được gọi tên Vòng 2 Champions League đã khép lại với những màn trình diễn ấn tượng và dưới đây sẽ là danh sách 11 cầu thủ tiêu biểu nhất.

Thật ra, PSG không chơi quá dở. Họ đã không còn những lủng củng như các trận trước đó nữa mà bắt đầu mạch lạc hơn. Việc họ thất bại đến từ những sai lầm chiến thuật chết người của Pochettino và do cả cách đọc vị đối thủ quá tốt của HLV Genesio bên phía Rennes. Và trận cầu ấy khẳng định thêm một chân lý rằng “trong bóng đá hiện đại, đừng hi vọng chuyện lấy công bù thủ”.

QUẢNG CÁO

Đội hình ra sân của PSG

Với sơ đồ 4-2-3-1, Pochettino đặt Messi ở vị trí hộ công ngay sau lưng Mbappe và đây chính là quyết định sai lầm mấu chốt. Thực chất, Messi chơi hộ công, Mbappe chơi cao nhất, Di Maria chơi biên phải và Neymar chơi biên trái đều là những sắp xếp phù hợp với năng lực của từng người. Nhưng nó không phải là một sắp xếp tối ưu để PSG có thể duy trì cái mạnh của hàng công đồng thời cân bằng lại đội hình trong phòng ngự.

Thực chiến, PSG luôn chơi 4-2-4 với cả bộ tứ ở phía trên và hai tiền vệ Gueye - Verratti quán xuyến toàn bộ tuyến giữa. Chính việc đặt Messi chơi hộ công đã khiến sức chiến đấu ở tuyến giữa của PSG suy yếu rất nhiều. Messi không có thói quen tạo áp lực lên hàng tiền vệ của đối phương và do đó, Rennes có nhiều không gian, thời gian để phát động bóng. Và khi phát động, họ chú trọng vào hai khoảng không gian sau lưng Mendes và Hakimi, những người thường xuyên có xu hướng dâng khá cao.

Nếu như Pochettino để Messi là mũi nhọn cao nhất, đặt Mbappe ở biên và để Neymar đá hộ công có thể kết cục sẽ khác. Mbappe dù chơi ở vị trí mũi nhọn thì vẫn luôn có thói quen dạt ra hai cánh và xuất phát từ cánh cắt vào trung lộ hoặc khoét xuống đáy biên. Cơ bản, Mbappe có điểm mạnh là tốc độ nên anh cần không gian để bứt tốc. Dạt ra cánh mang lại cho anh lợi thế ấy. Vậy thì tại sao Pochettino lại đặt anh ở vai trò mũi nhọn trong khi người chơi sau lưng anh là Messi lại không có thói quen phòng ngự từ xa của một tiền vệ tấn công đúng nghĩa?

Mbappe cần không gian để bứt tốc

Neymar thực chất đã chơi hộ công ở PSG rất nhiều lần và anh chính là cá nhân thường lùi sâu để kéo bóng chủ đạo của PSG khi Messi chưa gia nhập đội bóng. Sẽ là phù hợp hơn nếu Neymar đá hộ công bởi thói quen lùi sâu này của Neymar có thể giúp PSG có thêm nhân sự tạo áp lực vào tuyến phát động bóng của đối phương. Đặt Messi chơi hộ công, coi như Pochettino bỏ luôn khâu tạo áp lực quan trọng này. Từ đó dẫn tới việc Verratti và Gueye quá tải trong nhiệm vụ bao sân của mình.

Và khi PSG dồn lên tấn công, thực sự họ càng chứng minh rằng kể cả một đội bóng có các ngôi sao đẳng cấp nhất đi nữa thì cũng khó có khả năng kiếm tìm bàn thắng trước một hàng thủ ken đặc và được tổ chức chặt chẽ. Bóng đá là cuộc chơi của không gian và khi Rennes khoá chặt mọi không gian ở 1/3 sân nhà, tất cả các ngôi sao PSG đều bất lực là chuyện hiển nhiên. Có thay một dàn sao khác vào đó thì kết cục cũng khó có thể thay đổi khi mà các lớp phòng ngự chặt chẽ của Rennes đã chia cắt các ngôi sao một cách tài tình.

Messi đã có một tình huống dứt điểm trúng xà ngang

Owen từng nói “Messi đến sẽ làm PSG yếu đi”. Đó là một nhận xét hơi gay gắt quá. Messi đến với bất kỳ đội bóng nào cũng sẽ chỉ làm đội bóng ấy mạnh lên mà thôi. Nhưng nếu dùng Messi không hợp lý thì chắc chắn đội bóng sẽ yếu đi. Pochettino đang làm PSG yếu đi theo cách dùng người không hợp lý. Messi vốn dĩ đã không có thói quen gây áp lực lên đối thủ đang cầm bóng của phía đội bạn rồi, nay lại còn thêm tuổi tác đè nặng. Và nếu còn để anh chơi hộ công, Pochettino sẽ tạo cho người xem một cảm giác Messi là gánh nặng.

Cũng là 4 con người ấy, đảo vai trò một chút thôi, kết quả đầu ra có thể sẽ rất khác. Và nếu còn đặt Messi ở tâm điểm của soi chiếu như hiện thời, chính Pochettino mới là người tạo gánh nặng lên vai Messi, những gánh nặng từ một dư luận luôn khắt khe và từ cả cộng đồng “anti-Messi” vẫn luôn tìm cớ để chế nhạo.

Chia sẻ bài viết:
Zalo
Chuyên gia phân tích bóng đá

Có thể bạn thích