Trang chủ     U23 Châu Á   /   Thầy Park "chia rẽ nội bộ" U23 Việt Nam và cái kết bất ngờ

Thầy Park "chia rẽ nội bộ" U23 Việt Nam và cái kết bất ngờ

Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận thi đấu nội bộ nhằm chọn ra đội hình tối ưu thi đấu với Đài Loan ở trận mở màn bảng I vòng loại Giải U23 châu Á 2022, diễn ra vào ngày 27/10/2021 tại Kyrgyzstan.

Sau những buổi tập chiến thuật đã quá, hôm nay HLV Park Hang Seo đã quyết định chia đội hình làm hai để đấu tập, nhằm đánh giá phong độ của từng cầu thủ, qua đó xác định đội hình chính thức cho trận mở màn với U23 Đài Loan.

U23 Việt Nam

Để hạn chế rủi ro về chấn thương, thầy Park quyết định lựa chọn sân tập có chất lượng mặt cỏ tốt hơn so với loại sân hiện tại. 

Hai đội thi đấu phân biệt với nhau qua hai màu áo đỏ và tím. Đội áo đỏ được thầy Park bố trí nhiều cái tên "quen mặt" hơn với khán giả Việt Nam như Văn Toản, Việt Anh, Thanh Bình, Văn Đô, Văn Xuân, Hữu Thắng, Hoàng Anh. 

QUẢNG CÁO

Với đội hình có kinh nghiệm nhỉnh hơn như thế, đội áo đỏ đã tạo được thế trận tốt hơn hẳn, nhưng lại có bàn thắng nhơ quả 11m thành công của Văn Đô. 

U23 Việt Nam

Sang hiệp hai, thầy Park tiếp tục hoán đổi một số vị trí giữa hai đội hình. Trong đó, tiền đạo Mai Xuân Quyết từ đội áo đỏ được mặc áo tím, và chính anh là người đã gỡ hòa 1-1 cho đội bóng mới sau pha bật cao đánh đầu đẹp mắt. 

Thế nhưng, trước khi trận đấu tập khép lại, Văn Xuân đã có pha sút kỹ thuật ngoài vòng cấm đẹp mắt, ấn định tỉ số 2-1 cho đội áo đỏ. 

Kết thúc trận đấu, thầy Park tỏ ra khá hài lòng về sự thể hiện của các cầu thủ. Bởi lẽ qua trận đấu tập nội bộ này, toàn bộ cầu thủ đều nỗ lực cháy hết mình nhằm ghi điểm với Ban huấn luyện và cạnh tranh vị trí ra sân tại Vòng loại U23 châu Á 2022 tới đây.

Ảnh: VFF

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích