Trang chủ     Bóng đá   /   Thầy Park trao Việt Cường đeo băng đội trưởng U22

Thầy Park trao Việt Cường đeo băng đội trưởng U22

Chiều (18/12), ĐT U22 Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Trong buổi tập này, thầy Park đã trao cho Việt Cường chiếc băng đội trưởng U22 Việt Nam trong buổi tập đầu tiên. Đồng thời, đội bóng này cũng chưa hội tụ đủ lực lượng do còn 7 cầu thủ đang thi đấu ở vòng chung kết U21 Quốc gia 2020. Đây là các cầu thủ của CLB U21 Viettel và U21 SLNA - hai đội đã lọt vào trận chung kết giải bóng đá vô địch U21 quốc gia 2020. Thời gian thi đấu kết thúc ở trận chung kết (được diễn ra vào ngày 19/12), được biết nhóm này sẽ cơ hội mang về chiến thắng.

Tiền đạo Việt Cường đeo băng đội trưởng U22 

Dưới sự chỉ định của BHL, tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường đảm nhận vai trò đội trưởng trong đợt tập trung lần này của ĐT U22 Việt Nam. Bây giờ là cả Nguyễn Văn Việt và Nhâm Mạnh Dũng. Đáng chú ý, ngoài cầu thủ trẻ Võ Nguyên Hoàng tiếp tục được triệu tập, ở đợt tập trung lần này, ĐT U22 Việt Nam còn có sự góp mặt của một tài năng trẻ khác cũng trưởng thành từ lò đào tạo PVF và là trụ cột trong màu áo thi đấu của U19 Quốc gia. . Đó là tiền vệ Huỳnh Công Tố, ngoài ra còn có sự góp mặt của hậu vệ Nguyễn Duy Kiên - cầu thủ trưởng thành từ ba lò HAGL, hay tiền vệ Phan Văn Hiếu - tài năng tiềm năng của CLB Nam Định.

CLB U21 Viettel va U21 SLNA la hai doi vao tran chung ket CLB U21 Viettel và U21 SLNA là hai đội vào trận chung kết

Theo kế hoạch, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 18/12, ngày 22/12 toàn đội sẽ lên đường vào Quảng Ninh để chuẩn bị cho trận giao hữu đầu tiên với đội tuyển quốc gia sẽ diễn ra tại sân vận động Cẩm Phả vào ngày 23/12. Tháng mười hai. Sau đó, đội trở về tiếp tục tập huấn tại Hà Nội trước khi di chuyển vào Việt Trì, Phú Thọ để thi đấu trận giao hữu thứ hai với đội tuyển quốc gia diễn ra tại sân vận động Việt Trì, Phú Thọ vào ngày 27 tới. / 12/2020. Do đội tuyển U22 Việt Nam hiện tại đang tập trung cùng lúc với DTQG. Chính vì vậy HLV trưởng Park Hang Seo đã quyết định phân công thêm cho trợ lý Kim Han-yoon đảm nhiệm về mặt chuyên môn cho các buổi huấn luyện dành cho U22 Việt Nam, theo chương trình thì phương án này có được sự nhất trí 100% từ vị huấn luyện viên trưởng. Vào năm 2019, người trợ lý Kim Han-yoon cũng được HLV Park Hang-seo tin tưởng giao trọng trách huấn luyện đội tuyển U22 trong thời gian bận dẫn dắt ĐTQG và người trợ lý Kim Han-yoon đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ của mình. Sát cánh cùng Trợ lý Kim Han-yoon trong BHL tiếp tục là Trợ lý Vũ Hồng Việt - người từng dẫn dắt đội tuyển U15 Việt Nam vô địch Đông Nam Á năm 2017.

Ong Kim Hyun Tae ho tro Park Hang Seo huan luyen DTVN Ông Kim Hyun Tae hỗ trợ thầy Park huấn luyện ĐTVN

Đáng chú ý, trong thành phần BHL của đội tuyển U22 Việt Nam lần này còn có sự góp mặt của thủ thành Kim Hyun Tae. Ông Kim Hyun Tae được biết đến là một trong những huấn luyện viên thủ môn nổi bật nhất Hàn Quốc, từng 2 lần đảm nhận vị trí huấn luyện viên thủ môn đội tuyển Hàn Quốc thi đấu World Cup 2002 và 2010, huấn luyện viên thủ môn đội tuyển Olympic. Hàn Quốc 1998-2000. Ông Kim Hyun Tae được VFF ký hợp đồng phụ trách công tác huấn luyện các đội tuyển trẻ và tạm thời được giao nhiệm vụ hỗ trợ ĐT U22 Việt Nam. Dù được đánh giá cao hơn cả về trình độ lẫn kinh nghiệm nhưng khi được hỏi về hai trận đấu sắp tới với U22 Việt Nam, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức của ĐTQG vẫn tỏ ra bình tĩnh và đánh giá cao các cầu thủ. đàn em. “Cuộc đụng độ U22 Việt Nam cũng là một trận đấu quan trọng của ĐT Việt Nam với trận đấu thú vị. " Hai trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và U22 Việt Nam lúc 18h00 ngày 23/12 tại sân Cẩm Phả và 5h30 ngày 27/12 tại sân vận động Việt Trì.

(Theo báo Pháp luật)

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích