Trang chủ     Bóng đá thế giới   /   Thị trường chuyển nhượng hè 2022 cán mốc hơn 5 tỷ USD 

Thị trường chuyển nhượng hè 2022 cán mốc hơn 5 tỷ USD 

Theo thống kê mới đây nhất từ FIFA, các CLB đã chi hơn 5 tỷ USD hè 2022 cho công tác chuyển nhượng cầu thủ. Gần 10% số tiền này thuộc về những người đại diện pháp lý.

Thị trường chuyển nhượng hè 2022 cán mốc hơn 5 tỷ USD 

Newcastle chiêu mộ thành công tội đồ của Liverpool 

Newcastle chiêu mộ thành công tội đồ của Liverpool  Đại gia mới nổ Newcastle vừa chính thức công bố bản hợp đồng cuối cùng trong phiên chợ hè mang tên Karius.

Lý do giới chóp bu của The Blues đặt cược vào cái tên Graham Potter ?

Lý do giới chóp bu của The Blues đặt cược vào cái tên Graham Potter ? Mặc dù không có lý lịch hoành tráng và chỉ dẫn dắt các CLB tầm trung, Graham Potter vẫn được BLĐ của Chelsea chọn mặt gửi vàng, sau khi sa thải Thomas Tuchel.

Miếng bánh của thị trường bóng đá ngày càng cho thấy sức hút đáng ngưỡng mộ. Chỉ tính riêng hè 2022 đã có khoảng 9.717 cầu thủ cập bến những bến đỗ mới tại các giải đấu chuyên nghiệp trên thế giới, bên cạnh 417 thương vụ đang chờ xử lý. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, có hơn 10.000 cầu thủ gia nhập trong một kỳ chuyển nhượng. Kỷ lục trước đó được thiết lập vào năm 2019 với con số 9.092 cầu thủ.

QUẢNG CÁO

Tính rộng ra, các CLB đã chi khoảng 5 tỷ USD trong phiên chợ hè năm 2022. Trong khi đó, các bên trung gian cũng thu về khoảng 9%, tức gần 500 triệu USD. Đây thực sự là một mùa hè béo bở dành cho những người đại diện. Họ đã đút hầu báo con số gần như tương đương cả mùa giải năm ngoái (khoảng 503 triệu USD).

Đây là một kỳ chuyển nhượng điên rồ của làng túc cầu giáo

Các quốc gia nằm trong nhóm UEFA tiếp tục dẫn đầu thế giới với con số 6.500 bản hợp đồng. Một trong những lý do chính đến từ các CLB đã dần hồi phục sau nhiều năm đại dịch và đi kèm với đó là sức mạnh độc tôn của giải đấu Ngoại Hạng Anh. Chỉ tiếng riêng giải đấu số một sương mù, họ chi tổng cộng 2,21 tỷ USD cho 422 cầu thủ, cao hơn khoảng 34% so với kỷ lục cũ 1,61 tỷ USD hè 2017.

Những giải đấu khác như Serie A 747 triệu USD, Bundesliga 483 triệu, Ligue 1 480 triệu và La Liga 461 triệu. Nhìn vào con số này, chúng ta có thể dễ dàng nhận định số tiền chi ra cho Ngoại Hạng Anh bằng tổng của bốn giải đấu khác cộng lại. Doanh thu bản quyền truyền hình Ngoại hạng Anh sẽ tăng lên hơn 11,5 tỷ USD trong ba mùa giải tới, nhờ sự gia tăng giá trị các hợp đồng bản quyền ở thị trường nước ngoài.

Xếp sau Pháp về số tiền chuyển nhượng bán cầu thủ là Đức (564 triệu USD) và Italy (544 triệu USD). Bồ Đào Nha cũng thu về 474 triệu USD tiền chuyển nhượng, trong đó có thương vụ Benfica bán tiền đạo Darwin Nunez cho Liverpool với tổng phí 107 triệu USD. Theo FIFA, các CLB Bồ Đào Nha đã tăng gấp ba lần doanh thu từ phí chuyển nhượng so với cùng kỳ năm 2021, sau hai năm liên tiếp giảm đáng kể.  

Theo Thể thao số 247 

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích