Trang chủ     Bóng đá   /   Thoải mái chiêu mộ, CLB TP.HCM lo nơm nớp vì cầu thủ ngoại binh

Thoải mái chiêu mộ, CLB TP.HCM lo nơm nớp vì cầu thủ ngoại binh

Sau các trận đấu giao hữu với CLB Becamex Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, HLV Alexandre Polking đánh giá các học trò chỉ ở mức độ hài lòng tương đối. Đặc biệt, dường như nhiều cầu thủ ngoại binh vẫn chưa kịp thích nghi trong môi trường mới. 

CLB TP.HCM liên tục chiêu mộ cầu thủ ngoại binh mỗi mùa

Kể từ ngày trở lại V-League 2017 đến mùa này, CLB TP.HCM liên tục thể hiện chủ trương chiêu mộ “khủng” hàng loạt các cầu thủ ngoại binh lẫn nội binh sau mỗi năm. Theo đó, vào mỗi mùa, CLB này ít nhất đón và tiễn trên dưới năm cầu thủ. Đặc biệt, mùa giải này cũng không phải là ngoại lệ.


Jose Ortiz không trụ lại dưới thời tân HLV Alexandre Polking và rời đến Colombia 

Sau V-League 2020, HLV người Hàn Quốc Chung Hae Seong ra đi, tuy nhiên CLB TP.HCM có chủ trương giữ lại tiền đạo người Costa Rica Jose Ortiz và trung vệ người Senegal Diakite. Song 2 cầu thủ ngoại binh này đều không trụ lại dưới thời tân HLV Alexandre Polking.

Được biết, Jose Ortiz đã rời đến Colombia, trong khi đó Diakite vẫn tập luyện và hưởng mức lương cao mà không cần thi đấu cho CLB TP.HCM. Lí do là trung vệ này không tìm được bến đỗ mới, đồng thời lựa chọn ở lại CLB TP.HCM nhằm duy trì tập luyện để giữ phong độ. Bên cạnh đó, Diakite cũng không phải là người muốn chấm dứt hợp đồng, vì vậy CLB TP.HCM buộc phải tôn trọng anh. Mặt khác, nếu muốn bổ sung trung vệ thay cho 1 tiền đạo ở giai đoạn 2, CLB TP.HCM có thể sẽ cân nhắc Diakite.

QUẢNG CÁO

Diakite vẫn tập luyện và hưởng mức lương cao mà không cần thi đấu cho CLB TP.HCM

Ở hiện tại, suất ngoại binh của Diakite đã được CLB TP.HCM thay bằng Junior Barros. Cầu thủ mới này đang khiến nhiều cổ động viên CLB TP.HCM hoài nghi về năng lực. Được biết, Junior Barros mới sang Việt Nam và chưa thi đấu V-League, do đó anh không thể sớm thích nghi nhanh chóng. Trước đó, Dario Silva và Joao Paulo - Hai người đồng hương Brazil của Barros cũng khá vất vả để thể hiện mình.

Trong số những cầu thủ ngoại binh này, chỉ có Dario Silva là thực sự nỗ lực hơn cả. Anh đã chứng tỏ mình rất khát khao tỏa sáng, cũng như đủ năng lực để có thể chơi bóng tại V-League, bằng pha lập công trong trận thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỉ số 2-0. Cầu thủ này đã loại năm hậu vệ đội khách trước khi đánh bại Quang Tuấn, và có màn ghi điểm trong ngày Lee Nguyễn ra mắt CLB TP.HCM.

Suất ngoại binh của Diakite đã được CLB TP.HCM thay bằng Junior Barros

Trong khi đó, Joao Paulo dường như khó hòa nhập hơn. Anh thuận chân trái và được HLV Polking xếp vào vị trí tiền đạo trái của CLB TP.HCM sắp tới. Tuy vậy, những cú sút của Joao Paulo vẫn chưa thực sự uy lực. Mặt khác, những bước chạy của anh khiến cổ động viên CLB TP.HCM liên tưởng tới cầu thủ đắt giá bậc nhất Đông Nam Á Alex Lima, tới và đi rất nhanh khỏi CLB TP.HCM năm ngoái. Được biết, thương vụ “mua” Alex Lima lên tới hơn 13 tỷ đồng. Sau đó, CLB này chấp nhận chia tay anh chỉ sau nửa giai đoạn 1.

CLB TP.HCM đã chi ra số tiền rất lớn đủ để nhiều CLB khác của V-League hoạt động cả năm

Như vậy, nếu tính trung bình thì CLB TP.HCM có thể đã chi không dưới 8 tỷ đồng cho một ngoại binh Brazil, nhằm đưa họ tới đầu quân cho mình trong năm nay. Cộng thêm việc thanh lý cầu thủ Jose Ortiz và không dùng Diakite, CLB này đã chi ra hơn 1,5 triệu USD cho các ngoại binh mùa này. Có thể thấy số tiền này đủ để nhiều CLB khác của V-League hoạt động cả năm như theo tính toán của VPF.

CLB TP.HCM phải bỏ ra hàng triệu USD để đưa cầu thủ ngoại binh Lee Nguyễn về đội

Ngoài ra, còn chưa tính những bản hợp đồng siêu “khủng” của HLV Polking, vào khoảng 700 triệu đồng một tháng. Đặc biệt hơn cả là siêu sao Lee Nguyễn với 2 bản hợp đồng khiến CLB TP.HCM phải bỏ ra hàng triệu USD để đưa về. Vì vậy, các cổ động viên CLB TP.HCM có lý do lo ngại về sự đầu tư của CLB, nhằm mong 1 lần lên đỉnh V-League.

Trước đó, CLB TP.HCM chỉ có 1 mùa giải thành công, đó là vào năm 2019. Khi đó, HLV người Hàn Quốc Chung Hae Seong đã dẫn dắt CLB đến vị trí HCĐ Cúp QG và á quân V-League. Tuy vậy, ở HLV Chung đã thất bại ở mùa giải tiếp theo, lí do là bởi những cầu thủ ngoại binh dính chấn thương trong giai đoạn chuẩn bị.

Vua phá lưới Công Phượng cũng không thể giúp CLB TP.HCM làm nên chuyện

Rất nhiều cái tên như Amido Balde, Alex Lima, Jose Ortiz, Ariel Rodriguez… đến rồi đi “một cách chóng vánh”. Mặc dù Công Phượng ghi tới 6 bàn, đồng thời là Vua phá lưới cũng không thể giúp CLB TP.HCM làm nên chuyện. Cuối cùng, HLV Chung phải nhận cái kết đáng buồn. Lịch sử cầu thủ ngoại binh ở CLB TP.HCM là câu chuyện không dài nhưng lại thừa tốn kém. Hiện tại, điều này thật sự trở thành thách thức cho những cầu thủ Brazil ở CLB này.

Đặc biệt, HLV Alexandre Polking chỉ trông đợi vào cầu thủ mới Lee Nguyễn ở mùa này, đây là cầu thủ sáng tạo ở giữa sân nhằm kết nối mọi tuyến của đội nhà. Nếu Lee Nguyễn gặp trục trặc với lịch thi đấu khắc nghiệt khi V-League trở lại thì tương lai của CLB TP.HCM nhiều khả năng là rất mong manh.


 

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích