Trang chủ     Bóng đá   /   Thomas Muller chỉ trích hàng công Hùm Xám sau trận thua PSG

Thomas Muller chỉ trích hàng công Hùm Xám sau trận thua PSG

Tiền đạo người Đức Thomas Muller cho rằng Bayern Munich của mình không xứng đáng để thua trước PSG 2-3 ngay trên sân nhà trong trận tứ kết lượt đi Champions League 2020/2021 diễn ra đêm qua. Theo anh, nếu hàng công của Hùm Xám biết tận dụng cơ hội tốt hơn thì PSG sẽ là đội thua.

Ở trận đấu kể trên giữa Bayern và PSG, Muller chính là cầu thủ đã ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho nhà ĐKVĐ Champions League ngay ở phút 60. Bàn còn lại của đội bóng nước Đức được ghi do công của Choupo-Moting ở phút thứ 37. Về phía đối diện của PSG, đại diện nước Pháp đã giành thắng lợi nhờ cú đúp của ngôi sao Kylian Mbappe và pha lập công của hậu vệ.

Thomas Muller

Ngay sau trận đấu, Muller chia sẻ: “Bayern rõ ràng là đã chơi tốt hơn PSG, chúng tôi phải là người có nhiều bàn thắng hơn. Tất nhiên, chúng tôi đã nhận những bàn thua đầy ngớ ngẩn, nhưng tôi nghĩ nếu trận đấu có kết thúc với tỷ số 6-3 thì chẳng ai có thể nói điều gì cả.

Đáng tiếc rằng chúng tôi đã để thua ở những bàn không đáng có nên bây giờ cả đội phải cố gắng hết sức ở trận lượt về trong tình thế đầy bất lợi. Bayern đơn giản không thể để lọt lưới 1 cách dễ dàng như vậy. Ngoài ra, nếu Hùm Xám thể hiện được sự sắc bén trong tấn công như mong đợi thì tỷ số đã hoàn toàn khác.

QUẢNG CÁO

Thomas Muller

Dĩ nhiên, ngăn chặn hoàn toàn những pha tấn công xuất sắc của PSG là điều hoàn toàn không thể. Thế nên chúng tôi phải lấy công bù thủ và đây chính là điểm mạnh của chúng tôi. Lâu nay, Hùm Xám vẫn xuất sắc trong khâu ghi bàn nên mới có thể lên ngôi vô địch. Tuy nhiên, hôm nay chúng tôi đã làm không tốt.”, Muller nói thêm.

Mbappe tỏ ra rất phấn khởi khi cho biết: "Trước hết, cần phải khẳng định PSG đã có màn trình diễn quá tuyệt vời trước Bayern. Đây là chiến công của toàn đội chứ không riêng gì ai. Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận hiệp 2 PSG chơi không được tốt như hiệp đấu thứ nhất".

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích