Trang chủ     Bóng đá   /   Thomas Partey tái xuất, Arsenal thêm phần sức mạnh

Thomas Partey tái xuất, Arsenal thêm phần sức mạnh

HLV Mikel Arteta của CLB Arsenal tương đối phấn khích khi chính thức xác nhận Thomas Partey đã gần như hồi phục hoàn toàn chấn thương gặp phải hồi đầu tháng 12 năm ngoái.

Thomas Partey trở lại, Arsenal sẽ gia tăng sức mạnh

Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2020, tiền vệ Thomas Partey được coi là bản hợp đồng bom tấn, đáng chú ý và được người hâm mộ Pháo thủ trên toàn thế giới chờ đợi. Ngoài việc phải dốc hầu bao chi đến 50 triệu euro thì để hoàn tất hợp đồng này cũng tốn rất nhiều giấy mực của báo chí thế giới. Giới chủ của Arsenal cũng phải bỏ ra rất nhiều công sức để có được chữ ký của tiền vệ người Ghana. “Đắt xắt ra miếng” anh nhanh chóng hòa nhập với môi trường bóng đá khốc liệt nhất hành tinh và trở thành trụ cột của đội hình Pháo thủ. Thật chẳng may khi đang hòa nhập tốt, Partey dính chấn thương vào thời gian đầu tháng 12 nên đóng góp cho câu lạc bộ mới bị gián đoạn, phải ngồi ngoài suốt hơn 1 tháng. Cựu ngôi sao tuyến giữa của Atletico Madrid đã không thể phục vụ cho Arsenal 11 trận đấu tính trên mọi đấu trường.

Thomas Partey Arsenal trên sân tập Thomas Partey đã bình phục và trở lại luyện tập.

Tin vui đã đến với người hâm mộ Arsenal khi tiền vệ này chính thức bình phục hoàn toàn chấn thương và sẵn sàng có tên trong đội hình xuất phát của Pháo thủ khi gặp Crystal Palace vào vòng 18 Premier League tới. Trong cuộc họp báo HLV Arteta khẳng định Arsenal rất mong muốn có sự phục vụ của Partey để tăng chất thép tuyến giữa của đội hình.  Với sự trở lại của Partey và Arsenal đang trong chuỗi trận thi đấu ấn tượng với 4 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường thì đây là những thông tin rất đáng chờ đợi tại vòng 18.

HLV Mikel Arteta đã nói gì về cầu thủ “con cưng”

Arteta khẳng định trong buổi họp báo “Arsenal luôn có sự khác biệt khi Thomas Partey thi đấu, đây là điều khác biệt mà chúng tôi đang chờ đợi trong thời gian tới của mùa giải”. HLV người Tây Ban Nha luôn cho rằng tài năng của Partey không chỉ đến bởi khả năng thu hồi bóng, đọc tình huống và điều tiết trận đấu mà các cầu thủ tuyến trên cũng có nhiều bóng hơn, hàng thủ sẽ được giảm tải áp lực.

Mikel Arteta Mikel Arteta rất vui mừng vì Partey đã có thể thi đấu trở lại.

“Toàn đội đang chuẩn bị bước vào những trận đấu đầu tiên của năm mới. Chúng tôi từ khi chiêu mộ cậu ấy đã khiến toàn đội có nhiều sự lựa chọn hơn về nhân sự các tuyến.  Thời gian vắng cậu ấy, chúng tôi đều rất nhớ và mong đợi sự trở lại của Thomas. Sẽ là một phần thưởng lớn của toàn đội nếu cậu ấy luôn khỏe mạnh và có thể trạng sung mãn nhất”. Thực tế cũng đã chứng minh giá trị của Partey có tầm ảnh hưởng rất lớn đến lối chơi và quyền kiểm soát bóng của Arsenal. Mỗi khi Partey ra sân, các Pháo thủ luôn có tỷ lệ giữ bóng, phân phối bóng và thực hiện các đường chuyền hay tấn công biên vượt trội so với các đối thủ. Hãy chờ đợi thầy trò HLV Mikel Arteta sử dụng “quái vật tuyến giữa” trong thời gian sắp tới của mùa giải 2020/2021 như thế nào nhé!

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích