Trang chủ     Ngoại hạng Anh   /   Thomas Tuchel: “Mọi thứ đang chống lại Chelsea”

Thomas Tuchel: “Mọi thứ đang chống lại Chelsea”

Nhà cầm quân người Đức Thomas Tuchel đã quá chán nản với cách mà mọi thứ đang xảy đến với Chelsea - một tháng 12 thật sự khó khăn.

HLV Thomas Tuchel cảm thấy thất vọng và cho rằng mọi thứ đang chống lại Chelsea sau khi Danny Welbeck ghi bàn ở phút bù giờ 90+2 để gỡ hòa 1-1 cho Brighton trong trận đấu diễn ra vào rạng sáng nay.

Trước thềm đại chiến với Liverpool, Chelsea mất thêm 2 trọng binh

Trước thềm đại chiến với Liverpool, Chelsea mất thêm 2 trọng binh Chelsea vừa phải đón thêm tin dữ khi có đến 2 cầu thủ quan trọng chấn thương và chắc chắn không thể ra sân trong trận đại chiến với Liverpool vào cuối tuần này.

Hòa Brighton, Chelsea rời xa ngôi đầu bảng

Hòa Brighton, Chelsea rời xa ngôi đầu bảng Cập nhật tỷ số, kết quả Chelsea 1-1 Ngoại Hạng Anh mùa giải 2021/2022. Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh, kết quả Chelsea.

HLV Thomas Tuchel Chelsea

QUẢNG CÁO

Huấn luyện viên của The Blues đã rất tức giận vì không có sự can thiệp của VAR khi Christian Pulisic đòi một quả phạt đền trong hiệp hai và gọi quyết định của trọng tài là "một trò đùa". Tuchel cũng than thở về chấn thương cho các hậu vệ Reece James và Andreas Christensen ngay trong hiệp 1 của trận đấu.

Trả lời phỏng vấn với Amazo, Tuchel cho biết: "Chúng tôi có một quyết định khủng khiếp từ trọng tài, đáng ra chúng tôi đã có thể nâng tỷ số trận đấu lên thành 2-0. Nó thậm chí còn không được kiểm tra. Mọi thứ chống lại chúng tôi. Chúng tôi lại gặp hai chấn thương, trận trước cũng vậy và trận này cũng vậy. Chấn thương của Reece James là một cú sốc lớn. Andreas là một trong những cầu thủ hàng đầu trên sân và giờ chúng tôi mất cả hai người."

Reece James chấn thương

"Quả phạt đền là một trò đùa, thành thật mà nói, một trò đùa, không có sự can thiệp từ VAR", Tuchel nói thêm với các phóng viên.

Khi được hỏi liệu Chelsea có còn trong cuộc đua danh hiệu hay không, Tuchel trả lời: "Làm thế nào để chúng tôi có mặt trong đó? Chúng tôi có bảy trường hợp nhiễm Covid. Chúng tôi mất năm hoặc sáu cầu thủ trong hơn 1 tháng. Chúng tôi nên cạnh tranh như thế nào trong một cuộc đua danh hiệu?

"Những CLB khác có đầy đủ đội hình, tất cả các cầu thủ của họ có đầy đủ thể lực để vượt qua giải đấu này. Chúng tôi sẽ thật ngu ngốc khi nghĩ rằng mình có thể vô địch [với] những cầu thủ đã nhiễm COVID-19 và chấn thương dài hạn.

"Đây là thực tế, đây là nơi chúng ta đang ở và chúng ta phải thích ứng với những điều kiện khắc nghiệt. Chúng tôi đã thi đấu rất nỗ lực để giành chiến thắng trước Brighton trên sân nhà. Tôi biết những gì tôi có thể mong đợi từ các cầu thủ - về thể chất, cường độ hoặc số phút có thể thi đấu. Còn lại tôi bó tay vì chúng tôi chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh như thế này."

Danh sách những cầu thủ trụ cột vắng mặt của Chelsea hiện tại bao gồm Timo Werner, Kante, Reece James, Christensen, Ben Chilwell, Thiago Silva. Hiện tại trên bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh, The Blues đang kém đội đầu bảng Manchester City 8 điểm và phải chạm trán Liverpool vào lúc 23h30 ngày 2/1 sắp tới.

Tin Thể Thao

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích