Trang chủ     Bóng đá thế giới   /   Thử nghiệm của Deschamps: Hàng thủ 3 người là giải pháp

Thử nghiệm của Deschamps: Hàng thủ 3 người là giải pháp

Chiến thắng trước Phần Lan giải toả áp lực cho Deschamps rất nhiều. Ở hai trận tiếp Bosnia và Ukraine trước đó, nếu như Pháp toàn thắng, họ đã có thể 99% giành vé đi World Cup 2022 trước khi đón Phần Lan ở Lyon. Tình thế bây giờ của họ là cần 4 điểm nữa, trước Kazakhstan và chính Phần Lan ở lượt về khi họ đang hơn Phần Lan 7 điểm và đối thủ vẫn còn 4 trận chưa đá.

Ở vào thế buộc phải thắng Phần Lan trên sân nhà. khi mà Les Bleus chưa lấy lại được tinh thần sau thất bại EURO 2020, việc Deschamps thử nghiệm chơi với 3 trung vệ rõ ràng là một mạo hiểm cực lớn. Nhưng đúng là ở nơi rủi ro nhất lại là nơi nhiều cơ hội nhất. Deschamps đã có một thử nghiệm tạm coi là thành công khi Pháp có 2 bàn cách biệt nhờ công của Griezmann.

Khan hiếm bàn thắng, hàng công tuyển Pháp đang gặp vần đề?

Khan hiếm bàn thắng, hàng công tuyển Pháp đang gặp vần đề? Ghi được tổng cộng 2 bàn sau 2 trận và không có lấy bất kỳ một chiến thắng nào. Phải chăng hàng công của đội tuyển Pháp đang gặp vấn đề.

Les Bleus:  Chưa hồi phục sau cơn bạo bệnh

Les Bleus: Chưa hồi phục sau cơn bạo bệnh Chỉ giành được 1 điểm trong trận tiếp Bosnia & Herzegovina trên sân Strassbourg, Les Bleus vẫn chưa trình diễn được một bộ mặt tương xứng với nhà ĐKVĐ World Cup.

Chiến thắng của Pháp mang lại 2 dấu ấn rất lớn mà chúng ta có thể nhận thấy. Thứ nhất, có vẻ như vấn đề của hàng thủ, đặc biệt là hai biên, đã có giải pháp tốt. Thứ hai là trung tâm hàng tiền vệ với 2 người khi không có Kante, Pogba đã chơi tạm ổn. Và có lẽ, Deschamps sẽ tiếp tục theo đuổi cuộc cải cách hàng thủ 3 người mà ông đã bỏ dở ở EURO vừa rồi.

QUẢNG CÁO

Pháp ra sân với sơ đồ 3 trung vệ

Thực tế, sau chiến thắng ở World Cup 2018 và thất bại trong chiến dịch UEFA Nations League kế tiếp nó, Deschamps đã muốn cải cách Les Bleus. Ông không muốn đội bóng của mình sẽ bị bắt bài và kể từ đó, ông loay hoay với khá nhiều phương án, trong đó có cả phương án 4-4-2 với hàng tiền vệ kim cương. Việc Pháp mất vài nhân sự ở hàng thủ trước trận gặp Thuỵ sỹ ở EURO 2020 đã đẩy Deschamps đến chuyện sử dụng hàng thủ 3 người, hệ thống mà từ khi nắm đội tuyển đến thời điểm ấy ông mới chỉ sử dụng đúng 2 lần. Trước Thuỵ sỹ, có thể coi đó là một tình thế bắt buộc và sơ đồ của Deschamps nhiều tính khiên cưỡng. Nhưng trước Phần Lan thì khác. Ông có sự chuẩn bị, và có nhân sự phù hợp với sự chuẩn bị này.

Leo Dubois chơi tốt hơn hẳn khi được xếp ở vị trí một biên thủ (wing back) trong hệ thống mới so với vị trí hậu vệ phải mà anh đảm nhận ở trận gặp Ukraine trước đó. Có vẻ như hậu vệ của Lyon phù hợp hơn khi chơi biên thủ khi anh có được sự hậu thuẫn phòng ngự rất tốt của Zouma ở phía sau và những đường lên bóng hỗ trợ tấn công của anh cũng rất sáng nước khi anh nhận được nhiều tương trợ từ Griezmann, Martial và Pogba. Nhưng điểm sáng ở biên phải là Theo Hernandez, hậu vệ Milan lần đầu được tập trung đội tuyển quốc gia. Tốc độ cao, công thủ toàn diện, Theo cho thấy anh chính là đối thủ cạnh tranh cực mạnh cho vị trí chính thức của chính người anh ruột Lucas Hernandez đang dưỡng thương.

Pogba và Rabiot đã chơi tốt ở tuyến giữa

Trong khi đó, ở tuyến giữa, sự phối hợp nhịp nhàng giữa Pogba và Rabiot đã xoá nhoà tất cả những tin đồn về chuyện bằng mặt không bằng lòng giữa họ (và cả gia đình họ) sau trận thua Thuỵ Sỹ. Kết hợp này chứng minh rằng Pogba hoàn toàn có thể chơi tiền vệ trụ trong hệ thống hai trụ mà đối tác không nhất thiết phải mạnh mẽ như Kante. Nó đặt ra câu hỏi cho chính Man Utd và HLV Ole Solskjaer về chất lượng của các đối tác tiền vệ của Pogba ở Man Utd là Fred, Matic và McTominay. Nói thẳng, nói thật, cả 3 cái tên ấy ở Man Utd đều không ai có chất lượng được như Rabiot, Tchouameni, Camavinga chứ đừng nói đến N’Golo Kante.

Với việc sơ đồ 3-4-1-2 của Deschamps đã vận hành tốt, trơn tru, cân bằng công thủ và có được sức mạnh từ hai biên đồng thời cả một sự tin cậy của hàng thủ, có thể Deschamps sẽ tiếp tục theo đuổi thay đổi này trong tương lai. Đơn giản, với các biên thủ tốt như anh em Hernandez, Dubois và Mukiele, Mbappe sẽ không phải dạt ra biên quá nhiều trong tấn công, tiết kiệm được quãng đường nước rút của mình khi cắt vào vòng cấm uy hiếp khung thành.

Hai hậu vệ biên của Pháp cũng có một trận đấu tốt

Hơn nữa, hệ thống này luôn duy trì được cho Pháp 5 cá nhân phòng ngự cả ở phía sau lẫn phía trước. Phía sau, hai biên kết hợp rất tốt với 3 trung vệ tạo nên tuyến phòng ngự chặt chẽ. Còn phía trước, hai biên cùng 2 tiền vệ trung tâm và Griezmann cũng tạo nên một tuyến phòng ngự ngăn cản đối phương triển khai bóng ở khu vực giữa sân.  Trong khi đó, ở mặt trận tấn công, rõ ràng ngoài sức ép từ biên, trục Pogba - Griezmann - Benzema cũng tạo nên nhiều uy hiếp ở trung lộ. Điều đó cho thấy Les Bleus có thể tìm được điểm cân bằng để phát huy hết các tài năng của mình.

Tất nhiên, thử nghiệm này vẫn cần kiểm chứng nhiều hơn nữa khi Phần Lan chưa phải một đối thủ đủ mạnh để đánh giá toàn diện. Song song đó, Varane cũng rất cần cải thiện mình khi chơi trong hàng thủ 3 người chưa quen thuộc với chính anh. Chính Varane là điểm còn “lợn cợn” nhất ở lần thử nghiệm này của Deschamps và hàng thủ Pháp vì thế cũng có vài tình huống sơ hở mà Deschamps cần phải mổ băng để cân chỉnh lại thêm nhiều chi tiết.

Chia sẻ bài viết:
Zalo
Chuyên gia phân tích bóng đá

Có thể bạn thích