Trang chủ     AFF Cup   /   Thua 0-3 Việt Nam, Malaysia tố ban tổ chức AFF cố tình xử ép

Thua 0-3 Việt Nam, Malaysia tố ban tổ chức AFF cố tình xử ép

Dù đã có được sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng với những sự thay đổi bất ngờ từ phía HLV Park Hang Seo, Malaysia đã không kịp trở tay và để thua Việt Nam với tỷ số 3-0. Không phục với kết quả này, truyền thông Malaysia đã lên tiếng tố cáo ban tổ chức AFF Cup 2020 không công bằng, cố tình xử ép ĐT Malaysia.

ĐT Việt Nam coi như đã cầm nửa tấm vé bước vào vòng bán kết sau khi đánh bại Malaysia, đội cạnh tranh trực tiếp cho ngôi vị đầu bảng với tỷ số 3-0. Sau trận đấu, ĐT đoàn quân của thầy trò HLV Park Hang Seo nhận được sự ca tụng vô cùng hoành tráng từ các báo đài trong và ngoài nước, đồng thời cũng nhận được số tiền thưởng lên đến 1 tỷ đồng từ VFF.

Không ghi bàn, Tuấn Anh vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất trận

Không ghi bàn, Tuấn Anh vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất trận Công Phượng, Quang Hải và Hoàng Đức là những người đã lập công, thế nhưng nếu phải chỉ ra đầu là ngôi sao sáng nhất, vậy thì người đó ắt hẳn phải là Tuấn Anh.

5 điểm nhấn Việt Nam vs Malaysia: Đơn giản là out trình

5 điểm nhấn Việt Nam vs Malaysia: Đơn giản là out trình Việt Nam đã chiến thắng cực kỳ thuyết phục trước Malaysia. Sau đây là 5 điểm nhấn của trận đấu.

Việt Nam 0-3 Malaysia

QUẢNG CÁO

Nhưng với Malaysia, họ không may mắn như vậy. Thất bại với tỷ số 3-0 trước ĐT Việt Nam như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tham vọng vô địch của thầy trò HLV Tan Cheng Hoe và mang lại sự thất vọng lớn đối với người hâm mộ bóng đá nước này. Sau trận đấu, HLV Tan Cheng Hoe cho biết:

“Chúng tôi đã thua một đội mạnh hơn, rõ ràng đây là một trận đấu khó khăn cho Malaysia. Chúng tôi cần quên ngay thất bại này để tập trung vào trận đấu tiếp theo. Chúng tôi sẽ cố gắng đánh bại Indonesia để đoạt vé vào bán kết… Sau trận thua này, chúng tôi sẽ rút ra nhiều bài học lớn. Chúng tôi sẽ cố gắng tiến bộ trong thời gian tới”.

Việt Nam 0-3 Malaysia

Dù HLV Tan Cheng Hoe đã chấp nhận thua cuộc một cách tâm phục khẩu phục. Thế nhưng phía truyền thông Malaysia lại cảm thấy không phục trước chiến thắng của ĐT Việt Nam. Sau trận đấu, phóng viên thể thao nổi tiếng của Malaysia Feen Nasron đăng tải bài viết với nội dung gây tranh cãi khi cho rằng BTC AFF Cup 2020 đã đối xử không công bằng.

“Việc các cầu thủ dính Covid-19 là điều bất khả kháng với ĐT Malaysia, chúng tôi không may mắc phải sự cố này ở Singapore chứ không phải tại Malaysia nên BTC AFF Cup hoàn toàn có thể để cho chúng tôi bổ sung thêm cầu thủ. Thế nhưng, họ đã cố tình đưa chúng tôi vào thế khó tại AFF Cup 2020. 

Phía chúng tôi đã chuẩn đầy đủ giấy tờ và đáp ứng mọi điều kiện cần thiết để đưa cầu thủ sang Singapore. Liên đoàn bóng đá Malaysia cũng đã gửi thông báo đến BTC. Tuy nhiên, ban tổ chức AFF Cup 2020 đã từ chối thảo luận với nước chủ nhà về lời thỉnh cầu này. Thật đáng buồn và không thể hiểu nổi, với tôi, đó là hành động xử ép trắng trợn đối với đoàn quân HLV Tan Cheng Hoe trước trận gặp Việt Nam.”

Việc một số cầu thủ của Malaysia bị nhiễm COVID-19 đó là điều không ai muốn. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ HLV Tan Cheng Hoe đã không có sự chuẩn bị tốt nhất khi chỉ mang sang Singapore 24 cầu thủ, trong khi con số mà ban tổ chức AFF Cup cho phép lên đến 30 người. 

Hiện tại đã có tổng cộng 4 cầu thủ của Hổ Malay nhiễm COVID-19 và phải cách ly điều trị, 2 cầu thủ mới bị chấn thương và hậu vệ Dion Cools thì chưa thể về nước khi mới trải qua vòng bảng Europa League trong màu áo FC Midtjylland. Điều này cũng đồng nghĩa với việc đội hình Malaysia chỉ còn 17 cầu thủ và phía trước họ vẫn còn trận đấu quan trọng với Indonesia.

Theo Thethaoso247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích