Trang chủ     Bóng đá   /   Thua bẽ mặt trước đội chủ nhà, HLV Hà Nội FC tố bị Nam Định "chơi xấu"

Thua bẽ mặt trước đội chủ nhà, HLV Hà Nội FC tố bị Nam Định "chơi xấu"

HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng ban tổ chức sân Thiên Trường đã tìm mọi cách để phá lối chơi của Hà Nội FC.

Thua bẽ mặt trước đội chủ nhà, HLV Hà Nội FC tố bị Nam Định "chơi xấu"

Dù được đánh giá cao hơn rất nhiều nhưng CLB Hà Nội đã phải nhận thất bại với tỷ số đậm đà 0-3 trước Nam Định. Sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm đã thể hiện sự không hài lòng với chất lượng mặt sân cỏ. “Mặt sân này đã khiến cho lối chơi đồng đội của chúng tôi rất khó. Mặt sân không đáp ứng được, trơn trượt, các cầu thủ rất dễ ngã. Mặt sân khi hôm qua chúng tôi tập rất đẹp. Tuy nhiên, nay mặt sân nhiều nước. Mùa trước chúng tôi đã biết đối thủ sẽ tưới nước. Chuyện đó cũng bình thường vì đối thủ làm thế để phá lối chơi” - HLV Chu Đình Nghiêm thẳng thắn nói.

Thua bẽ mặt trước đội chủ nhà, HLV Hà Nội FC tố bị Nam Định "chơi xấu"

Theo ghi nhận rằng, mặt sân Thiên Trường ở trận đấu Nam Định gặp Hà Nội sũng nước trong khi thời tiết Nam Định những ngày qua không ghi nhận cơn mưa nào ở khu vực sân Thiên Trường. Ban tổ chức sân lại nhất nhất khẳng định có tưới nước trước trận đấu. Sau đó, HLV Nguyễn Văn Sỹ đã phủ nhận việc Nam Định cố tình tưới nước trước trận như lời HLV Chu Đình Nghiêm nói. Ông giải thích: "Sân cỏ phụ thuộc vào thời tiết. Mùa này có nhiều sương muối, cỏ sẽ bị trực tiếp ảnh hưởng. Việc tưới nước, chăm sóc sân là việc của ban quản lý sân. Nếu chăm sóc không tốt, cỏ sẽ bị úa vàng".

QUẢNG CÁO

Thua bẽ mặt trước đội chủ nhà, HLV Hà Nội FC tố bị Nam Định "chơi xấu"

Khi được hỏi rằng, ông có chắc chắn phía ban quản lý sân không chủ động tưới nước lên mặt sân để làm khó Hà Nội FC, HLV Nguyễn Văn Sỹ đã khẳng định: "Chắc chắn không có chủ đích nào cả. Chúng tôi cũng không quen mặt sân. Đó chính là khó khăn chung của hai đội. Cầu thủ của tôi cũng trượt chân, mất bóng khá rất nhiều". Còn về chuyên môn, HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ, Hà Nội đã bị vỡ trận sau 2 bàn thua nhanh: "Thua 1-2 bàn thì bị vỡ trận, đó là điều bình thường. Chúng tôi thua rất nhanh. Khi thua chúng tôi đẩy lên và đã nhận thêm một bàn thua nữa. Đó chính là quy luật của bóng đá. Chuyện khán đài không ảnh hưởng, càng rực lửa càng tốt. Hà Nội nhập cuộc không tốt bằng đối thủ. Thua nhanh 2 bàn, không còn động lực”.  

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích