Trang chủ     Bóng đá   /   Thua sốc trên sân nhà, Ibrahimovic nói lời thật lòng về Mandzukic

Thua sốc trên sân nhà, Ibrahimovic nói lời thật lòng về Mandzukic

Mới đây, tiền đạo Zlatan Ibrahimovic đã có những lời chia sẻ của mình về người đồng đội mới tại AC Milan trước truyền thông. Vào rạng sáng 24/1, AC Milan tiếp đón đội bóng Atalanta tại sân nhà San Siro trong khuôn khổ vòng 19 Serie A. Dù đang có phong độ cao và đang ở ngôi đầu bảng nhưng Rossoneri đã phải hứng chịu thất bại tan nát ngay ở thánh địa. Phút 26, Cristian Romero đánh đầu mở tỷ số trận đấu và đó kết quả 45 phút đầu. Sang hiệp 2, Josip Ilicic và Duvan Zapata lập công, ấn định chiến thắng 3-0 vang dội cho đội khách. Phát biểu qua Sky Italia được SempreMilan dẫn lời sau trận đấu, Zlatan Ibrahimovic chia sẻ: "Chúng tôi đã đi được hơn nửa chặng đường của giải đấu, ngôi đầu chứng tỏ rằng Milan vẫn thi đấu tốt đến lúc này. Giờ là giai đoạn khó khăn nhất với rất nhiều trận đấu. Chúng tôi cần sẵn sàng về thể chất." Thua sốc trên sân nhà, Ibrahimovic nói lời thật lòng về Mandzukic Phút 70, tân binh Mario Mandzukic có màn ra mắt trong màu áo mới khi vào sân thay Samuel Castillejo. Đáng tiếc trong thời gian góp mặt, tiền đạo Croatia cũng đã không thể giúp đội chủ nhà đảo ngược cục diện. Ibrahimovic nói lời thật lòng về đồng đội mới: "Bạn có thể thấy rằng, Mandzukic không nói nhiều. Tôi đã cố chào đón cậu ấy bằng cả tiếng Slavic lẫn tiếng Ý. HLV thì hỏi liệu cậu ấy rằng, có muốn nói điều gì đó với đội bóng và Mandzukic trả lời không. Cậu ấy là người khá kiệm lời, vô cùng nghiêm túc và tập trung." Được biết, tiền đạo người Croatia chỉ được đội chủ sân San Siro ký hợp đồng 6 tháng. Điều đó đã tạo ra không ít nghi ngại nhưng lại là giải pháp an toàn cho câu lạc bộ. Không ai dám đảm bảo thể lực và phong độ cho một cầu thủ mới trở về từ Al-Duhail (Qatar). Nửa năm chính là khoảng thời gian ngắn nhưng vừa đủ để cho Mandzukic chứng minh năng lực, trước khi xét đến các bước tiếp theo. Điều AC Milan cần nhất ở tiền đạo Mandzukic chưa chắc đã là khả năng săn bàn. Trên hết, đó chính là "mã gene chiến thắng". Chân sút 34 tuổi thực sự đang là nhà vô địch, khi anh sở hữu tổng cộng 23 danh hiệu ở cấp độ, 17 trong số đó đến từ các giải bóng đá hàng đầu Châu Âu. Từng là chân sút hàng đầu thi đấu cho các câu lạc bộ lớn tại các giải vô địch quốc gia, kinh nghiệm mà Mandzukic chính là điều đáng quý, sẽ giúp ích nhiều cho các cầu thủ trẻ của Rossoneri.  

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích