Trang chủ     Serie A   /   Thua thất vọng, HLV Juventus tuyên bố "buông súng"

Thua thất vọng, HLV Juventus tuyên bố "buông súng"

Vừa qua, Juventus đã phải chịu thua với tỷ số tối thiểu khi tiếp đón Atalanta trên sân nhà. Sau thảm bại nhục nhã 4-0 hồi giữa tuần dưới tay Chelsea ở Champions League, Bianconeri tiếp tục có thêm một ngày đáng quên.

Bây giờ, họ đã kém top 4 tới 7 điểm và theo huấn luyện viên Max Allegri, hiện tại đội bóng của ông không còn là một ứng cử viên cho chức vô địch nữa:

Bán Ronaldo cho MU, 3 sếp lớn Juventus bị bỏ tù

Bán Ronaldo cho MU, 3 sếp lớn Juventus bị bỏ tù Các quan chức cấp cao của Juventus đang phải đối mặt với án tù vì gian lận tài chính trong các thương vụ chuyển nhượng, trong đó có cả phi vụ bán Ronaldo cho MU.

Chelsea trả giá đắt cho chiến thắng 4-0 trước Juventus

Chelsea trả giá đắt cho chiến thắng 4-0 trước Juventus Kante được cho là dính chấn thương khá nặng và HLV Thomas Tuchel rút ra ở phút thứ 37. Còn Ben Chilwell cũng đã rời sân ở phút thứ 71 dưới sự giúp đỡ của các nhân viên y tế.

Max Allegri

QUẢNG CÁO

Một khi Juventus dũng cảm chấp nhận thực tế, những áp lực sẽ được giảm bớt. Màn trình diễn hôm nay giống như khi chúng tôi gặp Lazio, với Fiorentina và Milan vậy.

Rõ ràng, chúng tôi không tận dụng hết những cơ hội mà mình tạo ra.  Atalanta chỉ có một cú sút trúng đích mà thôi, nhưng đó là do lỗi của chúng tôi và họ đã sở hữu được bàn thắng định đoạt trận đấu.

Đang có một nỗi lo lắng ở Juventus. Các cầu thủ dường như bị tâm lý. Họ làm mọi thứ một cách vội vàng. Bây giờ, chúng tôi phải tiếp tục nỗ lực trong các buổi tập cũng như cố gắng giành chiến thắng trong các trận đấu tới để lấy lại sự tự tin và bình tĩnh vốn có.”

Juventus

Khi được hỏi liệu chất lượng đội hình của Juventus có đang bị giới truyền thông và người hâm mộ đánh giá quá cao so với thực tế, nhà cầm quân 54 tuổi cho biết:

“Tôi nghĩ chúng tôi vẫn là một tập thể chất lượng dù đúng là có những thời điểm chúng tôi phải vật lộn để tìm cách ghi bàn. Với mọi người, chúng tôi phải giành được Scudetto nhưng bạn có để ý không, tôi luôn nói rằng đó không phải điều thực tế vào lúc này.

Mục tiêu của Juventus là tìm kiếm một vị trí trong top 4. Tôi không phàn nàn gì về màn trình diễn của các cầu thủ trong ngày hôm nay. Những gì tôi muốn làm là ghi nhận sự nỗ lực của họ.

Nếu bạn chưa biết thì Juventus của Allegri đang sở hữu thành tích kém hơn chính họ mùa trước dưới sự dẫn dắt của Andrea Pirlo. Cụ thể, giai đoạn này mùa giải năm ngoái, Bianconeri đang có 28 điểm, nhiều hơn hiện tại 7 điểm.  

Tất nhiên, cần phải thông cảm cho huấn luyện viên Allegri rằng việc Cristiano Ronaldo rời đi đã ảnh hưởng rất nhiều tới sức mạnh của Juventus. Thế nhưng khi nhìn vào thành tích nói trên, hẳn nhiều cổ động viên của nhà cựu vô địch Serie A sẽ cảm thấy chạnh lòng.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích