Trang chủ     Vòng loại WC   /   Thua Trung Quốc, HLV Park Hang Seo nhận hết lỗi lầm về mình

Thua Trung Quốc, HLV Park Hang Seo nhận hết lỗi lầm về mình

Tuyển Việt Nam đã để thua Trung Quốc một cách đầy tiếc nuối với tỷ số 2-3. Họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang Seo đã lên tiếng nhận hết trách nhiệm về mình.

Thua Trung Quốc, HLV Park Hang Seo nhận mọi lỗi lầm về mình

Thua Trung Quốc, tuyển Việt Nam còn cơ hội đi tiếp hay không?

Thua Trung Quốc, tuyển Việt Nam còn cơ hội đi tiếp hay không? Lượt trận thứ 3 vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam đã để thua Trung Quốc đầy tức tưởi với tỷ số số 2-3. Liệu sau trận thua này, chúng ta có còn hội đi tiếp hay không?

Không thể giành điểm trước Trung Quốc, Việt Nam chỉ có thể tự trách mình

Không thể giành điểm trước Trung Quốc, Việt Nam chỉ có thể tự trách mình 90 phút giàu cảm xúc tại Sharjah đã trôi qua để lại đầy những tiếc nuối cho đội tuyển cũng như người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Toàn đội tiếp tục thể hiện tinh thần không bỏ cuộc khi gỡ hòa thành công dù bị đối thủ dẫn trước hai bàn.

Đây là một trận đấu thực sự xuất sắc của ĐT Việt Nam khi dù bị đối thủ dẫn trước đến 2 bàn ở phút 79, nhưng các cầu thủ đã không chịu bỏ cuộc. Tấn Tài và Tiến Linh là hai cầu thủ đã ghi bàn để gỡ hòa cho ĐT Việt Nam trước khi Wu Lei sút tung lưới Tấn Trường lần thứ 3 đến mang về 3 điểm đầu tiên cho ĐT Trung Quốc. Một thất bại ở phút bù giờ vô cùng đáng tiếc đối với đoàn quân của thầy Park và người hâm mộ Việt Nam.

QUẢNG CÁO

“Thật đáng tiếc khi chúng tôi thua ở phút cuối cùng. Tôi rất tiếc khi đã thay hậu vệ quá sớm. Nhưng dù sao, các cầu thủ đã chơi hết sức mình, quan trọng là các cậu ấy không bao giờ  từ bỏ. Tôi chịu trách nhiệm cho các quyết định thay người. Các cầu thủ cần những sai sót để trưởng thành. Tôi nhấn mạnh sai lầm của cầu thủ là lỗi từ huấn luyện viên” - HLV Park Hang Seo chia sẻ.

Khi được hỏi về đội tuyển Trung Quốc, chiến lược gia người Hàn cho rằng đó là đội bóng có sự đầu tư rất lớn và họ cũng đã chơi tốt trong trận đấu này. Ở cuộc đọ sức lần này cũng đã chứng kiến những quyết định thay người sai lầm từ ban huấn luyện.

Công Phượng phải mài đũng quần lên băng ghế dự bị đến gần hết giờ mới được vào sân, trong khi trung vệ trẻ Nguyễn Thanh Bình - người vào sân thay cho trung vệ Bùi Tiến Dũng lại có ngày thi đấu thảm họa, anh đã không thể theo kịp ngôi sao số 1 của Trung Quốc và mắc 2 hai sai lầm liên tiếp dẫn đến 2 bàn thua.

- Tin Thể Thao -

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích