Trang chủ     Chuyển nhượng   /   Thương vụ Harry Kane đổ bể, Man City đang toan tính điều gì?

Thương vụ Harry Kane đổ bể, Man City đang toan tính điều gì?

Vậy là Man City đã không thể có được Harry Kane, và nhiều khả năng kế hoạch mang về một số 9 đẳng cấp của họ sẽ đổ bể sau rất nhiều nỗ lực trong mùa chuyển nhượng Hè 2021.

“Tôi sẽ ở lại Tottenham hè này và sẽ tập trung toàn lực vào việc giúp đội nhà đạt được những thành công.” Dòng tweet của Harry Kane là hồi kết cho tấn kịch “tình tay ba” diễn ra suốt thời gian qua giữa tiền đạo 28 tuổi, Manchester City và Tottenham. Với Kane lúc này, mọi chuyện rất đơn giản. Điều anh cần làm là ghi bàn đều đặn trở lại để có thể giành về tình yêu của các CĐV. 

Ngoại Hạng Anh quyết định không cho cầu thủ về khoác áo ĐTQG

Ngoại Hạng Anh quyết định không cho cầu thủ về khoác áo ĐTQG Đầu tháng 9, các giải đấu cấp câu lạc bộ sẽ tạm dừng để tập trung cho ĐTQG. Đội tuyển Ai Cập sẽ dự vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Phi, tuy nhiên lại không có được sự phục vụ của Mohamed Salah.

Tại sao Chelsea lại vượt mặt Man City trở thành ƯCV số 1 cho ngôi vương NHA?

Tại sao Chelsea lại vượt mặt Man City trở thành ƯCV số 1 cho ngôi vương NHA? Chelsea liệu có vượt qua Manchester City để trở thành ứng cử viên vô địch sau lượt trận đầu tiên của Premier League?

Man City không thể chiêu mộ Harry Kane

QUẢNG CÁO

Ở chiều ngược lại, với nhà đương kim vô địch Ngoại Hạng Anh, kế hoạch chiêu mộ Kane thất bại cũng có nghĩa là họ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn ở cuộc đua vô địch so với mùa trước, bởi Chelsea đã có được “mảnh ghép cuối cùng” mang tên Romelu Lukaku, còn Man Utd thì được đề cao thực lực trên diện rộng nhờ hai “quả bom” Jadon Sancho và Raphael Varane. 

Phiên chợ Hè này, Man City để không ít cái tên trong danh sách chuyển nhượng, nhưng mọi nỗ lực tiếp cận của họ đều thất bại. Erling Haaland từng được xem là một mục tiêu tiềm năng. Tuy nhiên ngay từ đầu, Borussia Dortmund đã rất kiên quyết tuyên bố rằng Haaland chẳng phải để bán. Lionel Messi cũng được báo giới nhắc tới như một mục tiêu của Man City, nhưng sau cùng anh lại đầu quân cho PSG, qua đó biến mối quan hệ với Sergio Ramos từ “kẻ thù” trở thành chiến hữu.

Cristiano Ronaldo gia nhập Man City

Man City có để mắt tới Kylian Mbappe, nhưng giờ nếu tiền đạo người Pháp rời Parc des Princes, bến đỗ duy nhất của cầu thủ này là Real Madrid. Những ngày qua, chúng ta đã thấy Robert Lewandowski xuất hiện trong những bản tin chuyển nhượng, nhưng khả năng cầu thủ người Ba Lan rời Bayern Munich và cập bến Etihad rõ ràng là rất thấp, thậm chí là không có khả năng xảy ra.

Từ giờ cho đến ngày 31/8, nếu Man City mang về được một số 9 nữa, vậy thì người đó chỉ có thể là Cristiano Ronaldo mà thôi. Thế nhưng thượng tầng Man City có lẽ sẽ suy nghĩ rất nhiều đến độ tuổi 36 của siêu sao người Bồ. 

Mùa trước, phương án sử dụng tiền đạo ảo đã trở thành thứ vũ khí quan trọng giúp Man City băng băng về đích tại Ngoại Hạng Anh, đồng thời trở thành nhà á quân Champions League. Thế nhưng hơn hai hết HLV Pep Guardiola hiểu rằng, đội bóng của ông cần được đa dạng hóa các phương án tấn công với một số 9 đẳng cấp nơi tuyến đầu. Giờ thì điều đó rất có thể sẽ không xảy ra, và như đã nói, mùa này mọi thứ hứa hẹn sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều cho đội bóng nửa xanh thành Manchester.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích