Trang chủ     Bóng đá   /   Tiền đạo khét tiếng một thời Fernando Torres dấn thân vào nghiệp HLV

Tiền đạo khét tiếng một thời Fernando Torres dấn thân vào nghiệp HLV

Tiền đạo khét tiếng một thời Fernando Torres đã có những bước đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân của mình khi nhận lời làm trợ lý HLV cho đội Atletico Madrid B. Cựu tiền đạo người Tây Ban Nha - Fernando Torres đã bắt đầu làm việc tại đội trẻ của Atletico Madrid từ cuối tuần trước. Anh đã bắt đầu đảm nhận 1 phần công việc huấn luyện viên từ tháng 9 năm ngoái và cho thấy kinh nghiệm bóng đá dồi dào. Chính vì thế, nên Torres đã được tin tưởng hơn để làm trợ lý của HLV Ricky Alonso.

Tiền đạo khét tiếng một thời Fernando Torres dấn thân vào nghiệp HLV Torres nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các học viên đội trẻ Atletico Madrid

Theo tờ Marca, các cầu thủ trẻ của Atletico Madrid tỏ ra rất ngưỡng mộ và khâm phục vốn kiến thức bóng đá dồi dào của cựu tiền đạo khét tiếng một thời. Trong những năm vừa qua, Atletico Madrid không đào tạo ra quá nhiều những học viên xuất sắc. Trước kia, ngoài Torres, học viện của CLB này đã từng sản sinh ra những Koke hay David de Gea. Atletico có một lịch sử lừng lẫy trong việc nhào nặn rất nhiều những ngôi sao tương lai. Những cái tên như Torres, David de Gea và Koke đều phát triển thông qua hệ thống trẻ của CLB. Vào Chủ nhật này, Atletico B sẽ đối đầu với câu lạc bộ trẻ Poblense và Torres được kỳ vọng sẽ tạo ra tầm ảnh hưởng lên đội bóng. Hiện tại, Atletico B chỉ xếp thứ 9/10 ở giải trẻ Tây Ban Nha, mới chỉ thu về 5 điểm sau 8 trận đấu.

Tiền đạo khét tiếng một thời Fernando Torres dấn thân vào nghiệp HLV Fernando Torres

Còn nhớ vào tháng 6/2019, Fernando Torres đã làm ngỡ ngàng cả thế giới túc cầu bằng thông báo giải nghệ. Ngôi sao từng khoác áo Liverpool, Atletico Madrid, Chelsea và Sagan Tosu của Nhật Bản đã tổ chức buổi họp báo lý giải quyết định kết thúc sự nghiệp 18 năm. “Tôi có đòi hỏi lớn dành cho bản thân. Tôi luôn muốn chân thành và trình diễn ở một đẳng cấp nên có. Tôi nghĩ thời điểm không thể thi đấu ở cấp độ mình tự yêu cầu không còn cách quá xa. Tôi không muốn đến lúc tiếp tục trên sân mà không tận hưởng việc chơi bóng. Tôi muốn đặt dấu chấm hết trước khi thời điểm trên đến với tôi. Thấu hiểu và lắng nghe tình trạng cơ thể, tôi nghĩ đặc biệt ở khía cạnh tinh thần, thời điểm đó không còn xa. Tôi muốn kết thúc sự nghiệp theo một cách tốt, trước khi nó diễn ra.”

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích