Trang chủ     U23 Châu Á   /   Tiến Long hóa rồng, U23 Việt Nam tạo nên địa chấn trước U23 Hàn Quốc

Tiến Long hóa rồng, U23 Việt Nam tạo nên địa chấn trước U23 Hàn Quốc

Dù bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với đối thủ, thế nhưng với siêu phẩm của Tiến Long, U23 Việt Nam đã khiến U23 Hàn Quốc phải chia điểm ở lượt trận thứ 2 vòng bảng U23 châu Á 2022.

Kết quả U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc

Bước vào trận đấu lần này, đội tuyển U23 Việt Nam không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải chơi phòng ngự số đông. Trong suốt 45 phút hiệp 1 của trận đấu, đoàn quân của thầy trò HLV Gong Oh-kyun gần như không có cơ hội lên bóng, nhưng bù lại, việc phòng ngự tốt khiến cho đối thủ phải thi đấu trong bế tắc.

Những diễn biến hấp dẫn nhất đều đến ở hiệp thứ 2 của trận đấu. Phút thứ 63, nỗ lực dồn ép liên tục của U23 Hàn Quốc đã được đền đáp bằng bàn thắng mở tỷ số. Cho Young-Wook đã có pha xử lý bóng quá hay trong vòng cấm của U23 Việt Nam trước khi đánh bại thủ môn Văn Chuẩn để khai thông thế bế tắc. 1-0 cho U23 Hàn Quốc.

Kết quả U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc

QUẢNG CÁO

Có được bàn thắng dẫn trước, U23 Hàn Quốc chơi càng lúc càng tự tin hơn. Tuy nhiên U23 Việt Nam lúc này cũng đã trỗi dậy để tìm bàn gỡ. Dù không quá áp đảo về mặt thế trận nhưng những tình huống phản công của đoàn quân Sao Vàng cũng sớm mang lại lợi thế. 

Phút 77 của trận đấu, Lee Jin-Yong có pha phạm lỗi nguy hiểm ngay rìa vòng cấm với Văn Tùng. Sau khi check VAR, trọng tài đã quyết định rút thẻ vàng đối với cầu thủ người Hàn Quốc và đây cũng là thẻ vàng thứ 2 mà anh ta phải nhận lấy trong trận đấu này. Có được lợi thế hơn người, U23 Việt Nam bắt đầu tổ chức tấn công nhiều hơn.

Kết quả U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc

Đến phút 83, sự lì lợm của U23 Việt Nam đã được hiện thực bằng bàn thắng quân bình tỷ số. Phan Tấn Tài lại một lần nữa tỏa sáng với pha kiến tạo như đặt và Tiến Long là người đã lập siêu phẩm dứt điểm một chạm đưa bóng ghim thẳng vào góc chữ A. Cú sút quá khó và không có cơ hội nào để thủ môn Goh Dong Min có thể cản phá. 1-1 cho U23 Việt Nam.

Bị gỡ hòa, U23 Hàn Quốc dù thua người vẫn phải đẩy cao nhằm kiếm về 3 điểm. Tuy nhiên họ đã không thể thực hiện được ý đồ của mình. Các cầu thủ U23 Việt Nam đã chơi phòng ngự tốt để bảo toàn kết quả, thậm chí nếu không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi ở những phút cuối trận thì đoàn quân của HLV Gong Oh-kyun đã có thể kết liễu U23 Hàn Quốc.

Chung cuộc, trận đấu khép lại với tỷ số 1-1. Đây là một kết quả có lợi cho U23 Việt Nam khi có được 2 điểm sau 2 lượt trận. Ở lượt trận cuối, nếu U23 Việt Nam đánh bại được U23 Malaysia trong khi U23 Hàn Quốc hạ gục được U23 Thái Lan thì thầy trò HLV Gong Oh-kyun chắc chắn sẽ có vé vào chơi trận tứ kết.

Theo Thể Thao Số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích