Trang chủ     Hậu trường   /   Tiền nhiều nhưng vẫn không thể giữ được cảnh đội bóng tránh việc giải thể

Tiền nhiều nhưng vẫn không thể giữ được cảnh đội bóng tránh việc giải thể

CLB giàu nhất thế giới - Anzhi Makhachkala sẽ chính thức giải thế vào mùa hè sau khi bị từ chối cấp phép ở giải hạng 3 quốc gia Nga.

CLB giàu có Anzhi Makhachkala chính thức giải thể

Pique và Shakira chia tài sản như thế nào?

Pique và Shakira chia tài sản như thế nào? Sau khi khép lại mối tình dai dẳng 12 năm, bộ đôi này chính thức đường ai nấy đi và việc chia tài sản cũng là vấn đề được nhiều người quan tâm vào lúc này.

HLV Malaysia “ngàn cân treo sợi tóc” trước trận đấu với Việt Nam 

HLV Malaysia “ngàn cân treo sợi tóc” trước trận đấu với Việt Nam  HLV trưởng Brad Maloney đang phải hứng chịu cơn bão chỉ chính của dư luận sau hai thất bại trước Hàn Quốc và Thái Lan.

 Đầu năm 2010, CLB Anzhi nổi lên như một thế lực mới tại giải VĐQG Nga với sự hỗ trợ đắc lực và nguồn vốn dồi dào của tỷ phú Suleyman Kerimov. Điều này càng được củng cố thêm với các bản hợp đồng đình đám như Samuel Eto'o, Roberto Carlos. Chỉ trong một vài mùa, họ đã chính thức thi đấu tại giải hạng nhất và cho thấy mình là một cái tên đáng sợ.

QUẢNG CÁO

Với việc kết thúc ở vị trí thứ 4 và thứ 3, Anzhi chính thức góp mặt tại Europa League. Họ còn lọt tới trận 1/8 hai lần liên tiếp và trạm chán với các đối thủ mạnh của châu lục như  Liverpool, Newcastle United và Tottenham Hotspur. Tuy nhiên với việc tỷ phú Kerimov đã cắt hợp đồng tài trợ vào năm 2013, đội bóng này dần tuột dốc không phanh và có những kết quả tồi tệ.

Họ từng có quãng thời gian đối đầu với Liverpool tại C2

Điều này trực tiếp khiến cho CLB Anzhi tụt xuống giải đấu hạng 2 và hiện tại phải đang chờ tại giải hạng 3 nước Nga. Vừa qua, BLĐ của đội bóng này cũng chính thức đăng tải thông báo giải thể ngay sau khi mùa giải năm nay khép lại. Các CĐV của Anzhi cực kỳ buồn bã sau khi đón nhận thông tin này từ CLB.

Tuyên bố này có đoạn: “Toàn bộ đội ngũ của Anzhi đã nỗ lực hết sức có thể để vượt qua thủ tục cấp phép và hy vọng vào một kết quả tích cực cho đến phút cuối cùng. Ban lãnh đạo câu lạc bộ hiểu lý do từ chối và đánh giá đầy đủ điều kiện tài chính của câu lạc bộ. Mọi nỗ lực đã được thực hiện để trả các khoản nợ hiện có. Tiếc rằng không có sự hỗ trợ của các nhà tài trợ và đối tác.”

BLĐ của Anzhi chia sẻ thêm: “Anzhi xin cảm ơn tất cả những người đã đóng góp vào lịch sử phát triển của câu lạc bộ. Cảm ơn tất cả những người đã đồng hành cùng đội bóng yêu thích của họ trong nhiều năm và luôn tin tưởng vào những điều tốt đẹp nhất.” Đây được xem là điều cực kỳ đáng tiếc với một trong những thế lực mới tại VĐQG Nga. 

Theo Thể thao số 247 

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích