Trang chủ     Bóng đá   /   Tin bóng đá 10/7: UEFA thừa nhận sai lầm tại Euro 2020, 3 nhân viên của tuyển Ý mắc COVID-19

Tin bóng đá 10/7: UEFA thừa nhận sai lầm tại Euro 2020, 3 nhân viên của tuyển Ý mắc COVID-19

Chủ tịch LĐBĐ châu Âu (UEFA), ông Aleksander Ceferin thừa nhận sai lầm về cách tổ chức Euro, 3 nhân viên của ĐT Ý nhiễm COVID-19,... sẽ là những tin tức nóng hổi trong bản tin bóng đá 10/7 hôm nay.

Chủ tịch LĐBĐ châu Âu (UEFA) nhận sai lầm trong cách thức tổ chức Euro

Chủ tịch LĐBĐ châu Âu (UEFA), ông Aleksander Ceferin đã lên tiếng thừa nhận sai lầm của UEFA về cách thức tổ chức EURO 2020 khi nó dẫn đến tình trạng ''không công bằng'' và làm dấy lên những phản đối dữ dội từ người hâm mộ.

Gareth Southgate sẽ nhận được huân chương Hoàng gia Anh cao quý

Gareth Southgate sẽ nhận được huân chương Hoàng gia Anh cao quý Gareth Southgate nhiều khả năng sẽ được phong tặng huân chương CBE (Chỉ huy của Đế chế Anh) để tôn vinh thành tích của ông ấy trong việc thống nhất và khôi phục niềm tự hào về đội tuyển quốc gia, ngay cả khi Anh thua trận Chung kết.

Chiellini và Martinez: những chiến binh với tinh thần thép trên chấm luân lưu

Chiellini và Martinez: những chiến binh với tinh thần thép trên chấm luân lưu Giorgio Chiellini, đứng đó lừng lững và đầy tự tin, anh nở một nụ cười rất tươi. Số phận của đội tuyển Italia giờ đây phải được định đoạt bằng loạt sút luân lưu sau 120 phút bất phân thắng bại trước người Tây Ban Nha ở loạt trận bán kết Euro 2020. 

Aleksander Ceferin

QUẢNG CÁO

Để kỷ niệm 60 năm kể từ kỳ EURO đầu tiên diễn ra, UEFA đã đưa ra quyết định kỳ lạ vào năm 2020 rằng giải đấu sẽ được tổ chức trên toàn châu lục thay vì một quốc gia đăng cai duy nhất. Đây được xem là một sự phá vỡ truyền thống. Chính vì vậy, tính từ thời điểm đó đến nay thì quyết định này của UEFA luôn nhận được những sự gièm pha từ giới mộ điệu khắp lục địa già.

Bên cạnh đó, việc tổ chức trên nhiều sân bóng cũng khiến các ĐTQG gặp rất nhiều khó khăn trong việc di chuyển qua các địa điểm thi đấu. ĐT Anh có lẽ là cái tên may mắn nhất, khi họ được chơi tất cả các trận đấu trên sân nhà Wembley, ngoại trừ trận tứ kết với Ukraine diễn ra trên sân Olimpico (Rome, Italia).

Aleksander Ceferin

''Tôi sẽ không ủng hộ nó nữa. Nói một cách nôm na là giải đấu thực sự đã không công bằng với các đội bóng. Bởi có đội thì phải di chuyển 10.000km suốt giải đấu, nhưng có đội chỉ chỉ di chuyển 1.000km", 

"Bên cạnh đó, thật không công bằng cho những người hâm mộ, những người đã phải ở Rome một ngày và chỉ vài ngày sau đó, họ phải có mặt ở Baku. Nên nhớ, đó là một chuyến bay kéo dài 4 tiếng rưỡi. Chúng tôi đã phải đi rất nhiều nơi, đến các quốc gia có khu vực pháp lý khác nhau, các loại tiền tệ khác nhau, các quốc gia trong Liên minh châu Âu (EU) và ngoài EU, nên điều đó không hề dễ dàng”. Chủ tịch Ceferin nói với BBC Sport.

HLV Koeman: “Barca chưa chắc giữ được Messi”

Messi đã trở thành cầu thủ tự do vào ngày 1 tháng 7. Trước đó anh đã đồng ý hầu hết các điều khoản của hợp đồng mới nhưng chưa được Barcelona xác nhận. Bởi lẽ họ cần phải giảm ngân sách lương để có thể đăng ký thêm các tân binh, kể cả Messi.

Ronald Koeman

Quy mô của nhiệm vụ trong tầm tay nhưng có không nghĩa Barca có khả năng sẽ tái ký hợp đồng với Messi và Koeman thừa nhận rằng anh ấy ông thực sự không dễ ngủ vì toàn bộ tình hình.

"Bất cứ khi nào một vấn đề không được giải quyết, bạn phải lo lắng. Nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng vào chủ tịch của chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này, Hôm qua Joan Laporta đã nói với tôi rằng hãy bình tĩnh, rằng chúng tôi đang giải quyết vấn đề này và chúng tôi có niềm tin để đạt được thỏa thuận với Leo để anh ấy tiếp tục trong vài năm nữa.

Messi luôn thể hiện rằng anh ấy muốn ở lại Barcelona và họ đang làm việc để đạt được thỏa thuận”. HLV Ronald Koeman chia sẻ qua tờ Marca.

3 nhân viên của đội tuyển Ý nhiễm COVID-19

Ý đang phải chịu đựng một cơn sợ hãi khi ba nhân viên truyền thông xét nghiệm dương tính tại trụ sở của đội chỉ hai ngày trước trận chung kết Euro 2020 với Anh. Các quan chức ngay lập tức củng cố an toàn xung quanh đội và thực hiện một loạt các cuộc kiểm tra để đảm bảo không có cầu thủ hoặc nhân viên trực tiếp nào bị ảnh hưởng.

Đội tuyển Ý

Trại huấn luyện của họ tại Coverciano, ngoại ô Florence, ngay lập tức bị đóng cửa và một đội vệ sinh chuyên nghiệp đã được điều đến để vệ sinh cơ sở. Một nguồn tin tại FA Italia cho biết:

“Đó không phải là sự chuẩn bị lý tưởng cho toàn đội và chúng tôi đang đảm bảo rằng không ai trong số họ bị nhiễm bệnh nhưng chúng tôi không có cơ hội và các cuộc kiểm tra đang được tiến hành. Khả năng lây nhiễm cho bất kỳ đội nào là nhỏ nhưng chúng tôi muốn chắc chắn. Điều đó có nghĩa là các buổi tập có sự tham dự của giới truyền thông đều đã bị hủy bỏ và chúng tôi đang phải sắp xếp khác.”

Ba người có kết quả xét nghiệm dương tính là thành viên của nhóm nghiên cứu với hãng truyền hình nhà nước RAI – một nhà báo và hai kỹ thuật viên. Hai người được thử nghiệm dương tính ở London sau khi xem trận bán kết với Tây Ban Nha hồi đầu tuần. Người thứ ba được chẩn đoán khi họ trở lại trại huấn luyện Coverciano.

Quang Dũng

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích