Trang chủ     AFF Cup   /   Tin bóng đá hôm nay 18/12: ESPN chê Công Phượng, thầy Park chỉnh họng pháo ĐT VN

Tin bóng đá hôm nay 18/12: ESPN chê Công Phượng, thầy Park chỉnh họng pháo ĐT VN

Bản tin bóng đá Việt Nam sáng nay ngày 18/12 sẽ gồm những tin chính sau đây.

HLV Park Hang Seo căn chỉnh hàng công của tuyển Việt Nam

Tin bóng đá hôm nay, tin bóng đá Việt Nam hôm nay

Tin chuyển nhượng 18/12: Everton ký siêu hậu vệ, Quỷ Đỏ đón sao Milan

Tin chuyển nhượng 18/12: Everton ký siêu hậu vệ, Quỷ Đỏ đón sao Milan Tổng hợp và cập nhật tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất hôm nay ngày 18/12. Tin chuyển nhượng từ những cầu thủ, CLB hàng đầu châu Âu.

Việt Nam vs Campuchia: Đâu sẽ là kịch bản phù hợp nhất?

Việt Nam vs Campuchia: Đâu sẽ là kịch bản phù hợp nhất? Trận đấu cuối cùng tại vòng bảng giữa Việt Nam vs Campuchia sẽ được diễn ra vào lúc 19h30 ngày 19/12 và kịch bản nào sẽ phù hợp nhất cho đoàn quân áo đỏ.

Không thể ghi bàn vào lưới Indonesia khiến cho hàng công của ĐT Việt Nam bị nghi ngờ, đặc biệt là với Công Phượng và Tiến Linh. Thống kê sau trận đấu chỉ ra rằng ĐT Việt Nam đã có tổng cộng 21 cú dứt điểm về phía khung thành đối phương, tuy nhiên chỉ có một tình huống trúng đích và nó cũng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

QUẢNG CÁO

Trong buổi tập chiều hôm 17/12, HLV Park Hang Seo chủ yếu điều khiển các học trò thực hiện những tình huống dứt điểm đơn giản nhưng yêu cầu độ chính xác cao. Đồng thời phải biết tận dụng các cơ hội để ghi bàn. Công Phượng cũng đã trở lại luyện tập sau nghi vấn chấn thương trong trận đấu gặp Indonesia. Tuy nhiên khả năng cao thầy Park sẽ cất tiền đạo người Nghệ An lên băng ghế dự bị để dưỡng sức cho chặng đường phía trước.

Người được đặt niềm tin nhiều nhất là Tiến Linh. Tuy nhiên tiền đạo này vẫn chưa có bàn thắng nào ở AFF Cup 2020. Trận đấu với Campuchia sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để tiền đạo này có thể khai nòng. Hướng tới trận đấu lần này, HLV Park Hang Seo cho biết mục tiêu cao nhất của toàn đội là 3 điểm trước Campuchia và sẽ tấn công tổng lực ở trận đấu này để cầm chắc một chiến thắng cùng với đó là tấm vé đi tiếp vào vòng bán kết.

ESPN: “Công Phượng không xứng đáng với tên gọi Messi Việt Nam”

Tin bóng đá hôm nay, tin bóng đá Việt Nam hôm nay

"Từng được kỳ vọng sẽ là tương lai của bóng đá Việt Nam khi có lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia vào năm 2015, không có gì ngạc nhiên khi tiền đạo Nguyễn Công Phượng được trao cho danh xứng là 'Messi Việt Nam'." - Trích đoạn trong bài "Tại AFF Cup 2020 có rất nhiều Messi” của chuyên gia bóng đá Gabriel Tan đăng trên tờ ESPN.

Theo tìm hiểu, Gabriel Tan một một nhà báo bóng đá của khu vực châu Á. Ngay sau khi đăng tải, bài viết với tiêu đề trên đã nhận được rất nhiều quan tâm vì nó có liên quan đến kỳ AFF Cup năm nay. Trong bài với đã nhắc đến Công Phượng với nội dung trên. Tuy nhiên không phải để khen mà là để chê.

“Thật không may khi Công Phượng chưa đủ đẳng cấp để xứng với biệt danh này. Cầu thủ này đã có cơ hội sang Hàn Quốc và châu  u để chơi bóng nhưng lại chẳng tạo ra được bất kỳ một dấu ấn nào. Hiện tại cậu ấy vẫn đang giúp ĐT Việt Nam chơi ổn định. Tuy nhiên, Quang Hải, tiền vệ thuận chân trái, sút phạt tốt mới là người xứng đáng với biệt danh Messi Việt Nam. Việt Nam có lẽ đã sai khi trao danh xưng ấy cho Công Phượng.”

Thuyền trưởng Thái Lan: “Việt Nam đã ở một đẳng cấp khác”

Tin bóng đá hôm nay, tin bóng đá Việt Nam hôm nay

Trước thềm diễn ra trận đấu cuối cùng tại vòng bảng gặp Singapore. HLV trưởng của ĐT Thái Lan Mano Polking đã có đánh giá sơ bộ về ĐT Việt Nam. 

“Chúng tôi sẽ chiến đấu theo cách của mình, nỗ lực hết sức có thể. Chúng tôi đã quan sát kỹ lưỡng từng trận đấu ở bảng B. Cả 3 đang dẫn đầu ở bảng B đều còn cơ hội đi tiếp. Việt Nam, Indonesia và Malaysia đều mạnh. Nhưng với tôi, Việt Nam là đội mạnh nhất bảng B, thậm chí là cả giải đấu. Minh chứng rõ nhất là họ vẫn chưa để thủng lưới bàn nào.

Dù ở vòng loại World Cup 2022, ĐT Việt Nam đã thua cả 6 trận. Thế nhưng, được thi đấu ở sân chơi này luôn là mục đích của các đội bóng Đông Nam Á. ĐT Việt Nam thua nhưng bù lại thu được rất nhiều những bài học quý báu. Họ ở một đẳng cấp khác so với các đội bóng khác đang thi đấu tại  AFF Cup.”

Tin Thể Thao

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích