Trang chủ     Bóng đá   /   Toàn cảnh EURO 2020: Lịch thi đấu, các đội tuyển, bản quyền và Covid-19

Toàn cảnh EURO 2020: Lịch thi đấu, các đội tuyển, bản quyền và Covid-19

Chúng ta đang bước vào ngày cuối cùng của tháng 3, điều đó cũng có nghĩa là EURO 2020 đang ngày một đến gần.

Giới thiệu EURO 2020

EURO 2020 dự kiến được tổ chức từ ngày 12/6/2020 đến ngày 12/7/2020. Tuy nhiên do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, giải đấu đã được hoãn lại và sẽ khởi tranh từ ngày 12/6/2021 và kết thúc ngày 12/7/2021.

Xem trực tiếp Lễ khai mạc EURO 2020 ở đâu? Kênh nào?

Xem trực tiếp Lễ khai mạc EURO 2020 ở đâu? Kênh nào? Trực tiếp khai mạc EURO ở đâu? Kênh nào? chính là điều được nhiều người quan tâm bởi số lượng người đến sân để trực tiếp tham dự vô cùng ít.

Những hình ảnh đầu tiên tại Lễ khai mạc EURO 2020

Những hình ảnh đầu tiên tại Lễ khai mạc EURO 2020 Trận khai mạc VCK EURO 2020 sẽ diễn ra vào ngày 12/6 lúc 02 giờ theo giờ Việt Nam tại SVĐ Olimpico ở Rome và những hình ảnh đầu tiên khai mạc EURO đã bắt đầu lộ diện.

Toàn cảnh EURO 2020

QUẢNG CÁO

Giải đấu năm nay sẽ được tổ chức tại 12 quốc gia thuộc UEFA, bao gồm Azerbaijan, Đan Mạch, Anh, Đức, Hungary, Ý, Hà Lan, Cộng hòa Ireland, Romania, Nga, Scotland và Tây Ban Nha.

Các đội tuyển tham gia thi đấu

Giải năm nay sẽ bao gồm 6 bảng đấu, mỗi bảng bao gồm 4 đội. Cụ thể như sau:

Toàn cảnh EURO 2020

Bảng A: Ý, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Xứ Wales.

Bảng B: Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan, Nga.

Bảng C: Áo, Hà Lan, Bắc Macedonia, Ukraina.

Bảng D: Croatia, Cộng Hòa Séc, Anh, Scotland.

Bảng E: Ba Lan, Slovakia, Tây Ban Nha, Thụy Điển.

Bảng F: Pháp, Đức, Hungary, Bồ Đào Nha.

Lịch thi đấu EURO 2020

Lượt trận thứ nhất vòng bảng sẽ bắt đầu từ ngày 12/6 với màn thư hùng giữa đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ và đội tuyển Ý, kết thúc bằng cuộc đụng độ giữa hai thế lực lớn là đội tuyển Pháp và đội tuyển Đức vào ngày 16/6.

Toàn cảnh EURO 2020

Lượt trận thứ hai vòng bảng sẽ bắt đầu từ màn so tài giữa  đội tuyển Phần Lan và đội tuyển Nga vào ngày 16/6 và kết thúc sau trận đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Ba Lan vào ngày 20/6.

Trận đấu giữa đội tuyển Thụy Sĩ và đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 20/6 sẽ khởi đầu cho lượt trận thứ ba vòng bảng. Lượt trận này sẽ khép lại bằng màn chạm trán giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Pháp vào ngày 24/6.

Vòng 1/8 sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 26/6 đến ngày 30/6.

Vòng tứ kết sẽ kéo dài trong 3 ngày 2/7, 3/7 và 4/7.

2 trận bán kết sẽ diễn ra lần lượt vào các ngày 7/7 và 8/7. Sau đó, trận chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 12/7.

Cách chọn đội đi tiếp

Giống như các kỳ EURO trước đó, EURO 2020 chia làm 2 giai đoạn vòng bảng và các vòng đấu loại trực tiếp. Giải đấu năm nay bao gồm 6 bảng, 2 đội đứng đầu mỗi bảng sau 3 lượt trận cùng 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ được đi tiếp.

Toàn cảnh EURO 2020

Trong cùng một bảng đấu, nếu hai đội có bằng điểm nhau thì sẽ xét thứ hạng dựa trên các tiêu chí sau:

  • Thành tích đối đầu.
  • Hiệu số bàn thắng.
  • Số bàn thắng.
  • Số trận thắng.
  • Điểm fair-play: Tiêu chí này được đánh giá dựa trên số thẻ vàng (1 điểm) và số thẻ đỏ (3 điểm). Đội có điểm fairplay ít hơn sẽ xếp trên.
  • Điểm số trên bảng xếp hạng tổng ở vòng loại.

Đối với việc xếp hạng các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, ngoài tiêu chí điểm số được xét đầu tiên, các tiêu chí phía trên cũng được áp dụng.

Từ vòng 1/8 trở đi, các đội tuyển tranh tài sẽ đá thêm hiệp phụ nếu hòa nhau sau 90 phút thi đấu chính thức. Trong thời gian này, các đội tuyển có quyền thay thêm người thứ 4. Trong trường hợp tỷ số vẫn cân bằng sau 120 phút, trận đấu sẽ được phân định trên loạt sút luân lưu.

Bản quyền EURO 2020

Trên lãnh thổ Việt Nam, VTV chính là đơn vị duy nhất sở hữu bản quyền giải đấu. Các trận đấu sẽ được nhà đài phát sóng trực tiếp, kèm theo đó là highlights, các chương trình tổng hợp, đồng hành cùng giải đấu, lễ bốc thăm,…

Toàn cảnh EURO 2020

Các trận đấu được tổ chức ở sân vận động nào?

Các trận đấu tại EURO 2020 sẽ được diễn ra ở 12 sân vận động, bao gồm: Wembley (Anh), Allianz Arena (Đức), Olimpico (Ý), Olympic (Azerbaijan), Krestovsky (Nga), Puskas Arena (Hungary), Arena Nationala (Romania), Johan Cruyff Arena (Hà Lan), San Mames (Tây Ban Nha), Hampden Park (Phần Lan), Aviva (Cộng Hòa Ireland) và Parken (Đan Mạch).

Toàn cảnh EURO 2020

EURO 2020 và Covid-19

Thời điểm hiện tại, đại dịch Covid-19 không còn bùng phát mạnh mẽ như trong năm 2020 nữa. Vậy nhưng chắc chắn là các nước tham gia tổ chức EURO 2020 sẽ phải thắt chặt an ninh y tế nhằm hạn chế tối đa nguy cơ dịch bệnh.

Hy vọng rằng với sự chung tay của nhiều cơ quan, ban ngành cũng như ý thức của chính các cổ động viên, lễ hội bóng đá mùa hè năm nay sẽ diễn ra một cách thuận lợi và tốt đẹp.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích