Trang chủ     Bóng đá   /   Tổng quan lực lượng 4 anh tài vào bán kết Champions League

Tổng quan lực lượng 4 anh tài vào bán kết Champions League

UEFA Champions League mùa giải 2020/21 đã đi đến vòng 4 đội mạnh nhất. Những cặp đấu sắp tới của lượt trận bán kết hứa hẹn sẽ vô cùng đỉnh cao cùng với độ hấp dẫn đang chờ đón trước mắt. Và trong số những PSG, Man City, Real Madrid hay Chelsea – cái tên nào mới là nắm tiên cơ trở thành đội mạnh nhất.

Cặp bán kết thứ nhất là màn chạm trán của hai đại gia giàu nhất nhì toàn cõi châu Âu – PSG đụng độ Man City. Cả hai đội chưa từng vô địch Champions League do đó trận chiến tới là vô cùng khó đoán. Ở cặp đấu còn lại, Chelsea sẽ đụng độ "ông vua" của Champions League – Real Madrid. Đội bóng mới chỉ 1 lần vô địch Champions League đối đầu với CLB giàu thành tích nhất giải đấu (13 chức vô địch).

KHÓ TIN: Man City và Chelsea yêu cầu UEFA dời địa điểm tổ chức chung kết Champions League

KHÓ TIN: Man City và Chelsea yêu cầu UEFA dời địa điểm tổ chức chung kết Champions League Man City và Chelsea đã có mặt ở trận chung kết Champions League toàn Anh. Tuy nhiên, vì diễn ra trong lúc dịch bệnh phức tạp nên các CĐV gặp khó khăn trong việc mua vé đến dự khán trận đấu, nên 2 đội bóng đã yêu cầu dời địa điểm tổ chức.

Chelsea vào chung kết Champions League,

Chelsea vào chung kết Champions League, "người nhện" đi vào lịch sử The Blues xứng đáng với mọi lời khen. Thế nhưng sẽ là một sự bất công lớn, nếu như chúng ta không dành bất cứ mỹ từ nào để nói về Edouard Mendy.

PSG: Neymar và Mbappe song sát, song hành

Đây là lần đầu trong lịch sử mà PSG lọt tới vòng bán kết hai mùa giải liên tục. Thậm chí nếu mùa này, đội bóng thủ đô Paris tiến vào trận đấu cuối cùng thì lịch sử sẽ tiếp tục được viết tiếp. Cặp đôi Neymar và Mbappe đá quá ăn ý, dường như cản chân họ lúc này là điều khó tưởng.

QUẢNG CÁO

Champions League

Kinh qua từng trận, PSG cho thấy sự tiến bộ và trưởng thành rất nhiều đến từ những ngôi sao “khó bảo” của mình. Les Parisiens xuất sắc vượt qua bảng H, bảng mệnh danh là tử thần. Tiếp đến, chủ sân Công viên các Hoàng Tử còn đè bẹp luôn cả ông lớn Barcelona đến 5-2 tại vòng 16 đội.  Mới đây nhất, PSG còn hạ nốt cả nhà đương kim vô địch Bayern Munich.

Man City: Tiki Taka phiên bản nâng cấp

Chưa một mùa giải nào mà Man City có cơ hội tiến đến chiếc cúp danh giá gần hơn bao giờ hết. Sức mạnh mà đoàn quân HLV Pep Guardiola đã được khẳng định kể từ đầu mùa với những trận thắng như đi dạo chơi.

Champions League

Hơn thế nữa, đội hình mà The Citizens đang sở hữu được đánh giá đồng đều nhất trong số 4 đội tham dự vòng bán kết. Do đó, niềm tin về Man City lên đỉnh châu Âu là hoàn toàn có thể xảy ra, nếu như không muốn nói là ứng viên số 1 cho chức vô địch.

Real Madrid: Không ai có thể xem thường

Đường đến bán kết của Real Madrid thật sự lạ. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha thi đấu hết cả mồ hôi mới vượt qua được vòng bảng. Ngay thời điểm gặp Atalanta tại vòng 1/8 đội mạnh nhất, nhiều người đã khẳng định Real khó lòng tiến xa. Bởi lẽ, đội bóng của Zidane đang sở hữu đội hình quá mỏng manh và thiếu một ngôi sao tầm cỡ như Ronaldo.

Champions League

Vượt qua tất cả mọi thứ, Los Blancos đã chứng tỏ đẳng cấp của mình khi vượt qua vòng 16 và tứ kết một cách vô cùng đơn giản. Đặc biệt, trận đấu với Liverpool đã thể hiện rõ tại sao Real Madrid được gọi là ông vua của giải đấu.

Với dàn đội hình kinh nghiệm trận mạc cộng với cái duyên của Zidane tại Champions League, bầy Kền Kền hoàn toàn có khả năng trở lại với ngôi vương sau 2 mùa giải chờ đợi.

Chelsea: Kỳ tích 2012 hiện về...

Có lẽ câu chuyện Chelsea vào bán kết cúp C1 mùa giải năm nay đem lại rất nhiều bất ngờ dành cho nhiều người. Dẫu rằng kể từ lúc Tuchel lên nắm quyền thay Frank Lampard, Chelsea đã trở lại với dáng dấp của một đội bóng lớn.

Champions League

Có thể, cái cách Chelsea vượt qua Porto không thật sự ấn tượng tại trận tứ kết vừa qua. Nhưng đừng quên mùa giải 2011/2012 họ đã lên ngôi như thế nào trong bối cảnh chỉ được xem là lót đường. Vì thế khả năng vô địch của The Blues ở mùa giải năm nay cũng không hẳn là quá nhỏ.

Nguồn: Thể thao 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích