Trang chủ     Bóng đá   /   Toni Kroos và nghệ thuật chuyền dài khiến Liverpool thua thảm hại

Toni Kroos và nghệ thuật chuyền dài khiến Liverpool thua thảm hại

Trước Liverpool, Toni Kroos đã biến màn thư hùng tại Alfredo di Stefano thành sân khấu của riêng mình.

Liverpool vừa có chuyến hành quân ác mộng tới Alfredo di Stefano. Đây là trận đấu mà những sai lầm chí tử nơi hàng phòng ngự The Kops, cùng với đó là sự xuất sắc của các ngôi sao tấn công bên phía Real Madrid, tất cả đã giúp cho nhà đương kim vô địch La Liga thêm một lần có được thắng lợi vẻ vang trước bại tướng của mình.

Toni Kroos

Chủ nhân của cú đúp bàn thắng – Vinicius Junior dĩ nhiên xứng đáng được ngợi khen. Thế nhưng ngôi sao chói sáng nhất, khiến người ta phải thán phục nhiều nhất, đó phải là Toni Kroos.

Nhìn đường chuyền từ phần sân nhà của Toni Kroos cho Vinicius Junior trong tình huống sao trẻ người Brazil mở tỷ số, chúng ta chỉ có thể mô tả pha xử lý đó bằng 2 từ hoàn hảo. Và một lần nữa, Toni Kroos lại cho thấy bản thân chính là ông vua chuyền dài của làng túc cầu đương đại.

QUẢNG CÁO

Không chỉ tạo ra kiệt tác kiến tạo cho Vinicius Junior, trận này Toni Kroos còn thực hiện 8 đường chuyền dài khác. Và bạn có tin được không, khi mà tất cả chúng đều đi đúng địa chỉ. Còn một thống kê khác thậm chí còn khó tin hơn, đấy là mùa giải năm nay, ngôi sao người Đức đã có tổng cộng 90 đường chuyền dài chính xác tại sân chơi Champions League. Nên biết rằng mùa giải năm nay, ngoại trừ các thủ môn, không một cái tên nào có số lần chuyền dài chính xác nhiều hơn con số 56.

Toni Kroos

Với Toni Kroos, chuyền dài là cả một nghệ thuật. Sở dĩ những đường chuyền của anh hiệu quả như vậy, đấy là bởi Kroos không chỉ có một đôi chân ngoan, mà anh còn có nhãn quan sắc bén, cùng với tư duy chiến thuật vời để chỉ huy các đồng đội di chuyển sao cho thật hiệu quả. Cùng với Luka Modric, Toni Kroos đích thị là khối động cơ trung tâm của cỗ máy Real Madrid.

Ngoài ra, chúng ta cũng cần phải dành những lời có cánh cho Zinedine Zidane nữa. Nhà cầm quân người Pháp đã có một quyết định cực kỳ đúng đắn khi đặt niềm tin vào Toni Kroos thay vì bất cứ cái tên nào khác. Nói vậy là bởi lúc này, các cầu thủ Liverpool không còn giữ được khả năng pressing một cách đồng bộ và hiệu quả như mùa trước nữa.

Bên cạnh đó, so với Virgil van Dijk, Joel Matip hay Joe Gomez, bộ đôi Ozan Kabak – Nathaniel Phillips rõ ràng chỉ là những trung vệ “dưới trình” mà thôi. Cộng thêm một Trent Alexander-Arnold vốn đã chẳng mạnh ở khả năng phòng ngự lại đang không có phong độ tốt nhất, rõ ràng những đường chuyền dài đến từ một cầu thủ như Toni Kroos chính là khắc tinh của Lữ Đoàn Đỏ.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích