Trang chủ     Chuyển nhượng   /   Top 10 CLB thua lỗ nhiều nhất trong hơn một thập kỷ trở lại đây

Top 10 CLB thua lỗ nhiều nhất trong hơn một thập kỷ trở lại đây

Đội bóng chủ sân Old Trafford mới đây đã nhận một thành tích đáng buồn khi trở thành CLB thua lỗ nhất châu Âu. Họ đã chi tổng cộng 1,5 tỷ Euro trong việc mua bán cầu thủ trong hơn 10 năm vừa qua.

Manchester United đang là CLB thua lỗ nhất châu Âu

Lampard đón nhận cú sốc đầu tiên sau khi quay trở lại Ngoại Hạng Anh

Lampard đón nhận cú sốc đầu tiên sau khi quay trở lại Ngoại Hạng Anh Frank Lampard đã có một ngày trở lại Ngoại Hạng Anh không hề như ý sau khi đội bóng của anh, Everton bị Newcastle nhấn chìm với tỷ số 3-1.

Bị Burnley cầm chân, Man United văng ra khỏi top 4

Bị Burnley cầm chân, Man United văng ra khỏi top 4 Cập nhật kết quả, tỷ số trận đấu Burnley 1-1 Man United vòng 24 Ngoại Hạng Anh mùa giải 2021/2022. Kết quả bóng đá Anh hôm nay, kết quả Man United

Mới đây Trung tâm nghiên cứu thể thao quốc tế CIES đã đưa ra danh sách các đội bóng chi tiêu nhiều nhất trong 5 giải bóng đá hàng đầu châu Âu. Có đến ba cái tên đang thi đấu tại Ngoại Hạng Anh nằm trong top 5 danh sách này. 

QUẢNG CÁO

Đội bóng Manchester United là những người dẫn đầu với số tiền lên tới 1075 triệu Euro. Theo sau là người hàng xóm khó chịu Man City với số tiền là 984 triệu Euro. Pháo Thủ đứng thứ 5 trong danh sách này khi đã chi ra số tiền 583 triệu Euro. Gã nhà giàu nước Pháp PSG và CLB Barcelona lần lượt giữ vị trí thứ 3 và thứ 4 với số tiền lần lượt là 941 triệu Euro và 650 triệu Euro.

Theo CIES, Quỷ Đỏ đã chi tới 1,5 tỷ Euro để mua sắm các cầu thủ trong hơn một thập kỷ vừa qua. Trong khoảng thời gian này Man United chỉ thu về 470 triệu Euro từ việc bán cầu thủ, tổng cộng đội chủ sân Old Trafford đã thua lỗ số tiền lên tới 1075 triệu Euro. Mặc dù chi tiêu nhiều là vậy nhưng đại diện đến từ Manchester đã không thể mang về bất kỳ danh hiệu nào trong gần 5 năm trở lại đây.

Mùa hè 2021, Man United đã chi tổng cộng 140 triệu Euro

Mùa hè này, Manchester United đã chi tổng cộng 140 triệu Euro đã mang về 3 tân binh chất lượng là Jadon Sancho (85 triệu Euro), Raphael Varane (40 triệu Euro) vả Cristiano Ronaldo (15 triệu Euro). Nhưng hiện tại họ đang xếp ở vị trí thứ 5 và không còn khả năng cạnh tranh chức vô địch Ngoại Hạng Anh. Có thể thấy việc ném tiền qua cửa kính của Ban Lãnh Đạo đã khiến cho nhiều CĐV của đội bóng này cực kỳ bất bình và thất vọng.

Top 10 CLB châu Âu chi tiêu nhiều nhất trong 10 năm trở lại đây, tính từ mùa giải 2012/13 - 2021/22:

  1. Manchester United - 908 triệu bảng (1.075 triệu euro)
  2. Manchester City - 831 triệu bảng (984 triệu euro)
  3. PSG - 794 triệu bảng (941 triệu euro)
  4. Barcelona - 549 triệu bảng (650 triệu euro)
  5. Arsenal - 492 triệu bảng (583 triệu euro)
  6. Juventus - 473 triệu bảng (561 triệu euro)
  7. AC Milan - 364 triệu bảng (432 triệu euro)
  8. Everton - 362 triệu bảng (429 triệu euro)
  9. Aston Villa - 358 triệu bảng (424 triệu euro)
  10. Chelsea - 348 triệu bảng (413 triệu euro)

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích