Trang chủ     Ngoại hạng Anh   /   Top 3 Vua Phá Lưới Ngoại Hạng Anh 2021/2022: Harry Kane đang ở đâu?

Top 3 Vua Phá Lưới Ngoại Hạng Anh 2021/2022: Harry Kane đang ở đâu?

Mùa giải năm ngoái, Harry Kane đã giành giải thưởng Chiếc giày vàng Premier League với 23 bàn thắng. Tuy nhiên mùa giải năm nay, anh lại có một chiến dịch chưa như ý khi chỉ mới có 1 pha lập công.

Đương nhiên, với thành tích này Kane không thể lọt vào danh sách những ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Vua Phá Lưới. Thay vào đó, top 3 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất bây giờ đang là Mohamed Salah, Jamie Vardy và Diogo Jota.

Liverpool lâm nguy vì Afcon 2021

Liverpool lâm nguy vì Afcon 2021 Liverpool sẽ không có được sự phục vụ của Salah và Sadio Mane trong một thời gian dài vì hai cầu thủ này sẽ trở lại hội quân cùng ĐTQG để tham dự Afcon 2021.

Kết quả Liverpool vs Aston Villa: Ngày buồn trở về Anfield của Gerrard

Kết quả Liverpool vs Aston Villa: Ngày buồn trở về Anfield của Gerrard Kết quả Liverpool vs Aston Villa 22h00 ngày 11/12 tại vòng 16 Ngoại Hạng Anh mùa 2021/22. Link xem trực tiếp Liverpool vs Aston Villa.

Mohamed Salah

Vua Phá Lưới Ngoại Hạng Anh Mohamed Salah

QUẢNG CÁO

Trong trận đấu với Aston Villa vừa qua, Salah là người đã ghi bàn thắng duy nhất để giúp Liverpool giành được 3 điểm trọn vẹn. Với pha lập công này, anh tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Premier League khi đang sở hữu tổng cộng 14 bàn thắng.

Jamie Vardy

Jamie Vardy

Jamie Vardy đang xếp ngay bên dưới Salah, thế nhưng khoảng cách giữa anh và chân sút người Ai Cập lên đến 5 bàn khi lúc này, Vardy mới có 9 bàn mà thôi. Tuy nhiên nên nhớ rằng Leicester vẫn chưa ra sân ở vòng đấu này. Buổi tối hôm nay, Bầy Cáo sẽ tiếp đón Newcastle, và đó là thời cơ tốt để Vardy nâng cao thành tích.

Diogo Jota

Diogo Jota Harry Kane

Đứng thứ 3 trong danh sách các cầu thủ lập công nhiều nhất là Diogo Jota. Trong bối cảnh Roberto Firmino chấn thương, Jota đã có những màn trình diễn ấn tượng. Tuy nhiên trong trận đấu vừa qua, huấn luyện viên Jurgen Klopp chỉ để anh vào sân từ băng ghế dự bị. Chỉ với hơn nửa giờ trên sân, cầu thủ người Bồ Đào Nha không thể nâng cao thành tích ghi 8 bàn tại Premier League của mình.

Ngoài 3 cái tên kể trên, có tới 5 cầu thủ khác đang cùng sở hữu 7 bàn thắng và đồng xếp hạng 4, đó là Cristiano Ronaldo của Man Utd, Emmanuel Dennis của Watford, Raphinha của Leeds United, Sadio Mane của Liverpool cùng với Bernardo Silva của Man City.

Trong số những cái tên này, có thể thấy khả năng sớm bị tụt lại phía sau của Raphinha và Emmanuel Dennis là cao nhất, bởi họ chỉ thi đấu cho những câu lạc bộ yếu mà thôi. Trong khi đó, Bernardo Silva cũng có thể sẽ bị tụt lại bởi anh không thi đấu ở hàng tiền đạo.

- Theo Thethaoso247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích