Trang chủ     Bóng đá   /   Top 5 ngôi sao tấn công có hiệu suất tốt nhất EPL: "Đấng" Lingard dẫn đầu!

Top 5 ngôi sao tấn công có hiệu suất tốt nhất EPL: "Đấng" Lingard dẫn đầu!

Kể từ khi chuyển sang thi đấu cho West Ham theo dạng cho mượn, Jesse Lingard đã hồi sinh sự nghiệp của mình một cách hết sức mạnh mẽ.

Jesse Lingard thi đấu hiệu quả nhất Premier League

Dù West Ham mới bất ngờ để thua ở vòng đấu trước, nhưng không thể phủ nhận rằng đại diện đông London đang chơi một thứ bóng đá tuyệt vời. Và rõ ràng, Jesse Lingard hiện đang là niềm cảm hứng lớn nhất của The Hammers.

Theo thống kê, anh đã có 9 bàn thắng kể từ khi cập bến Olympic Stadium. Đáng nói hơn, cầu thủ thuộc biên chế Man Utd chỉ mất trung bình 98.2 phút để có 1 pha lập công, và điều đó giúp anh trở thành ngòi nổ sở hữu hiệu suất khủng khiếp nhất Premier League.

Rõ ràng, thành tích săn bàn của Jesse Lingard là quá đỗi tuyệt vời, đặc biệt là khi anh không đá ở hàng tiền đạo.

QUẢNG CÁO

Top 5 ngôi sao tấn công sở hữu hiệu suất đầu ra tốt nhất

Như đã nói, ngôi sao tấn công có hiệu suất đầu ra tốt nhất Premier League thời điểm hiện tại đang là Jesse Lingard. Tuy nhiên bên cạnh tiền vệ sinh năm 1992, Kelichi Iheanacho, Gareth Bale, Diogo Jota cùng với Harry Kane cũng đang có được những thống kê rất đẹp. Cụ thể như sau:

-       Kelechi Iheanacho – 9 bàn thắng, 108.4 phút/bàn

-       Gareth Bale – 6 bàn, 108.7 phút/bàn

-       Diogo Jota – 8 bàn, 112.6 phút/bàn

-       Harry Kane – 21 bàn, 125.5 phút/bàn

Cần phải lưu ý rằng, điểm trừ của thống kê số phút trung bình/bàn thắng, đấy là nó không phản ánh được sự ổn định, khi mà các cầu thủ thi đấu ít hơn sẽ dễ có được thành tích tốt hơn.

Đơn cử như Diogo Jota, mùa giải năm nay anh mới thi đấu vỏn vẹn 901 phút tại Premier League. Trong khi đó, khoảng thời gian thi đấu thực tế của Gareth Bale là 652 phút, của Kelechi Iheanacho là 977 phút và của Jesse Lingard là 886 phút.

Đây cũng là lý do vì sao chúng ta không thấy những cái tên đình đám như Kevin de Bruyne, Phil Foden hay Bruno Fernandes góp mặt trong danh sách này.

Trong 5 cái tên nói trên, chỉ có Harry Kane là duy trì được hiệu suất “vô đối” của mình trong một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng, cả Lingard, Bale, Jota và Iheanacho đều xứng đáng được khen ngợi sau những gì đã thể hiện.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích