Trang chủ     TOP cầu thủ   /   TOP 5 tiền đạo "săn bàn" hay nhất EURO 2020: Số 4 khiến tất cả phải bất ngờ

TOP 5 tiền đạo "săn bàn" hay nhất EURO 2020: Số 4 khiến tất cả phải bất ngờ

EURO 2020 đang ngày càng đến gần và phả hơi nóng vào người hâm mộ vì một mùa bóng vô cùng cuồng nhiệt. Vòng chung kết năm nay quy tụ rất nhiều ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới. Hãy cùng điểm qua 5 chân sút nổi bật tại EURO 2020.

Kylian Mbappe (Pháp)

Những cầu thủ sẽ giã từ đội tuyển quốc gia sau Euro 2021

Những cầu thủ sẽ giã từ đội tuyển quốc gia sau Euro 2021 Euro 2021 là nơi nhiều tuyển thủ tỏa sáng lần đầu nhưng cũng là nơi diễn ra những trận đấu chia tay. Ai sẽ là người ra đi sau những trận cầu nảy lửa của Euro?

Những ngôi sao nào không thể tham dự Euro 2021?

Những ngôi sao nào không thể tham dự Euro 2021? Mùa bóng Euro 2021 sẽ vắng bóng đi những ngôi sao sáng này vì nhiều lý do khác nhau.

Không có gì bất ngờ nếu đội tuyển Pháp xây dựng một lối chơi xoay quanh Mbappe ở kỳ EURO sắp tới. Sao mai người Pháp vẫn đang là trụ cột hàng đầu trong màu áo Paris Saint-Germain cũng như trên tuyển. Ra mắt Les Bleus từ năm 2017, Mbappe đã có 42 lần ra sân cùng 16 bàn thắng, trong đó có 3 bàn vô cùng quan trọng tại World Cup 2018. Nên nhớ, Mbappe chỉ mới 22 tuổi và EURO 2020 hứa hẹn sẽ là một giải đấu vô cùng bùng nổ của tiền đạo trẻ này.

QUẢNG CÁO

Romelu Lukaku (Bỉ)

Từ một bản hợp đồng thất bại tại Old Trafford, Romelu Lukaku vươn mình trở thành một trong những chân sút hàng đầu châu Âu kể từ khi chuyển đến Inter Milan. Là họng pháo chủ lực giúp Inter Milan đoạt được Scudetto đầy thuyết phục, cầu thủ người Bỉ đã bỏ túi 34 bàn thắng tại mùa giải này. Khi trở lại tuyển Bỉ, với sự hỗ trợ từ chân kiến tạo xuất sắc bậc nhất thế giới hiện tại Kevin De Bruyne, Lukaku được dự đoán sẽ còn toả sáng hơn nữa.

Harry Kane (Anh)

Từ năm này qua năm khác, Harry Kane vẫn luôn là một đầu tàu đáng tin cậy của Tam Sư trên trường quốc tế. Bản năng săn bàn cũng như việc sẵn sàng hy sinh vì lợi ích chung của đội bóng giúp Kane đóng góp rất nhiều vào lối chơi ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Sau 32 trận đã ra sân, Kane ghi được 21 bàn và có đến 13 đường kiến tạo cho đồng đội, đặc biệt là với người đá cặp đầy ăn ý Son Heung-min. Bước qua tuổi 27, độ tuổi chín của sự nghiệp cầu thủ, chân sút người Anh chắc chắn sẽ thi đấu bùng nổ tại EURO sắp tới.

Timo Werner (Đức)

Là nhân tố không thể thiếu trong đội hình Chelsea, Timo Werner vẫn luôn nguy hiểm với mọi hàng thủ bởi tốc độ và khả năng chọn vị trí vô cùng nhạy bén. Mặc dù duyên ghi bàn chưa trở lại, Werner được mong chờ sẽ kết hợp ăn ý cùng người đồng đội tại Chelsea, Kai Havertz và trở thành họng pháo chủ lực của đội tuyển Đức tại EURO 2020, nhất là khi họ lọt vào bảng tử thần.

Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha)

Dù đã 36 tuổi nhưng Cristiano Ronaldo vẫn luôn là một cầu thủ đáng xem tại mọi giải đấu mà anh tham gia. Là một cựu binh tại sân chơi này với lần thứ 5 tham dự, từ vinh quang đến cay đắng, CR7 đều đã trải qua. Anh được mong chờ sẽ phá kỷ lục bàn thắng của Michel Platini đồng thời cùng Bồ Đào Nha bảo vệ được ngôi vương của mình sau 5 năm ở trên đỉnh châu Âu. Mùa giải này, Ronaldo đã có 34 bàn thắng sau 41 trận ra sân ở cấp CLB.

- Tổng hơp: Thethaoso -

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích