Trang chủ     Bóng đá   /   Top ghi bàn sau vòng bán kết EURO 2020: Kane đua cùng Ronaldo

Top ghi bàn sau vòng bán kết EURO 2020: Kane đua cùng Ronaldo

Cuộc đua tới danh hiệu Vua phá lưới EURO 2020 đã gần đến hồi kết bởi chỉ còn vài ngày nữa thôi thì trận chung kết giữa Anh vs Italia sẽ diễn ra. Hiện nay, người dẫn đầu Cristiano Ronaldo mặc dù không còn cơ hội nâng cao thành tích của mình nhưng các đối thủ khác cũng khó lòng vươn lên cho bằng kịp anh.

Top 1 vua phá lưới: Cristiano Ronaldo

Không quá bất ngờ khi siêu sao Cristiano Ronaldo dẫn đầu danh sách vua phá lưới tại EURO 2020. Đẳng cấp hơn nữa khi anh và các đồng đội còn phải rơi vào bảng tử thần - bảng F cùng với những ông lớn như những cỗ xe tăng Đức hay đương kim vô địch thế giới - Pháp.

Top ghi bàn EURO sau vòng 1/8: Vẫn là Ronaldo

Top ghi bàn EURO sau vòng 1/8: Vẫn là Ronaldo Euro 2020 vừa mới kết thúc vòng 16 đội mạnh nhất. Trước khi các đội tuyển đi đến vòng tứ kết, chúng ta hãy cùng xem lại từ đầu Euro cho đến thời điểm này, những cầu thủ nào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới.

Những chân sút xuất sắc nhất vòng bảng EURO 2020

Những chân sút xuất sắc nhất vòng bảng EURO 2020 Vòng bảng EURO 2020 đã khép lại với những trận đấu có chất lượng chuyên môn cực kỳ cao. Đã có tổng cộng 96 bàn thắng được ghi sau 36 trận, do đó, cuộc đua tranh danh hiệu vua phá lưới cũng vì thế mà trở nên gắt gao hơn.

Cristiano Ronaldo

QUẢNG CÁO

Tuy nhiên, điều đó không những làm khó chân sút chủ lực của tuyển Bồ Đào Nha mà còn làm CR7 lên top 1 vua phá lưới hiện nay. Thế nhưng, “đầu xuôi nhưng đuôi” của Bồ Đào Nha lại không lọt được qua vòng 16 đội, họ bị tuyển Bỉ đánh bại với tỉ số 0-1.

Top 2 tiền đạo Patrik Schick với 5 bàn thắng

Trong trận đấu giữa Đan Mạch và CH Séc ở vòng tứ kết EURO 2020, tiền đạo Patrik Schick là người mang về bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho CH Séc.

Patrik Schick

Chính nhờ pha lập công này, cầu thủ sinh năm 1996 đã vươn lên vị trí thứ 2 trong danh sách vua phá lưới hiện nay. Thế nhưng, rất tiếc khi anh phải rời EURO 2020 khiến giấc mơ vượt mặt Ronaldo đành bỏ lỡ.

Benzema, Forsberg, Lukaku cùng Harry Kane: 4 bàn

Vị trí top 3 là Karim Benzema với 4 bàn thắng, anh cũng giống như top 1 và 2 hiện cũng không thể cải thiện chỗ đứng trong danh sách vua phá lưới bởi Gà trống Gô-loa đã phải về nước sớm.

Tuyển Thuỵ Điển cũng có một cầu thủ góp mặt vào danh sách vua phá lưới EURO 2020, đó chính là Emil Forsberg. Tiền vệ sinh năm 1991 đang sở hữu 4 bàn và cơ hội để tăng thêm số bàn thắng đã không còn. Thuỵ Điển rời sân chơi EURO từ vòng 16 đội.

Forsberg

Lukaku đã ghi 4 bàn thắng sau 6 cú sút, chính nhờ thế tiền đạo của Inter Milan đang ở top 5 danh sách vua phá lưới. Lukaku và các đồng đội cũng đã về nước sau trận thua 1-2 trước tuyển Italia ở tứ kết EURO 2020.

Tiền đạo Harry Kane của tuyển Anh chính là cầu thủ có khả năng vượt mặt top 1 vua phá lưới Ronaldo nhất hiện nay. Bởi Kane đang sở hữu 4 bàn thắng và tuyển Anh sẽ đối đầu với Italia ở trận chung kết Euro 2020 sắp tới đây.

Kane

Tiểu Phàm

Tin thể thao 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích