Trang chủ     Bóng đá   /   Top thủ môn đáng xem nhất AFF Cup 2020: Số 1 không khác gì "hàng dạt"

Top thủ môn đáng xem nhất AFF Cup 2020: Số 1 không khác gì "hàng dạt"

Thủ môn là một vị trí rất đặc biệt trong bóng đá. Dù có thể không mang lại nhiều cảm xúc bùng nổ như các tiền đạo, thế nhưng tầm quan trọng của họ là chẳng cần bàn cãi. Và để hâm nóng cho AFF Cup 2020, hãy cùng điểm qua 3 thủ môn đáng xem nhất tại giải đấu nhé:

Bùi Tấn Trường

Bùi Tấn Trường AFF Cup 2020

Người gác đền cho đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2020 gần như chắc chắn vẫn sẽ là thủ môn Bùi Tấn Trường. Đúng là trong chiến dịch vòng loại cuối cùng World Cup 2022, Tấn Trường có một số tình huống xử lý chưa thực sự tốt. Thế nhưng suy cho cùng, các đối thủ của đội tuyển Việt Nam đều rất mạnh, vì thế cũng khó để trách anh.

Lịch sử đối đầu Việt Nam vs Campuchia: Màu buồn

Lịch sử đối đầu Việt Nam vs Campuchia: Màu buồn "Vua Đông Nam Á" Lịch sử đối đầu Việt Nam vs Campuchia lợi thế hoàn toàn nghiêng về các cầu thủ sao Vàng. Liệu lần đối đầu này sẽ ra sao, cùng Thể thao số 247 theo dõi nhé.

Lịch sử đối đầu Việt Nam vs Indonesia: Quá khứ kém vui

Lịch sử đối đầu Việt Nam vs Indonesia: Quá khứ kém vui Lịch sử đối đầu Việt Nam vs Indonesia đều không có kết quả khả quan. Thethaoso247 sẽ đưa ra những đánh giá khi Việt Nam gặp Indonesia tại kỳ AFF Cup này

Thời điểm hiện tại, Tấn Trường vẫn là người có nhiều kinh nghiệm trận mạc nhất trong số các thủ môn mà huấn luyện viên Park Hang-seo đang nắm giữ trong tay. Bởi thế, anh vẫn xứng đáng để người hâm mộ Việt Nam tin tưởng.

QUẢNG CÁO

Ở vòng bảng AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam sẽ phải chạm trán hai đối thủ mạnh là đội tuyển Malaysia và đội tuyển Indonesia. Trong đội hình của hai đội tuyển này có những cầu thủ tấn công nguy hiểm như Mohamadou Sumareh hay Evan Dimas. Và để giúp đội tuyển Việt Nam có thể thủng lưới thật ít, vai trò của Tấn Trường là rất quan trọng.

Mohd Farizal Marlias

Mohd Farizal Marlias

Thời điểm hiện tại, Mohd Farizal Marlias chính là thủ môn số một của đội tuyển Malaysia, cũng là đối thủ lớn nhất của chúng ta tại bảng B. Hướng đến giải đấu năm nay, chắc chắn những Quang Hải, Công Phượng, Tiến Linh đều rất khao khát lập công vào lưới Những chú hổ Mã Lai - bại tướng của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018. Và để làm được điều đó, họ cần tìm cách đánh bại thủ môn Mohd Farizal Marlias.

Kawin Thamsatchanan

Kawin Thamsatchanan

Việc Kawin Thamsatchanan được triệu tập cho hành trình tại AFF Cup 2020 thực sự là một điều gây ra sự bất ngờ cho các cổ động viên của đội tuyển Thái Lan khi mà tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Kawin không được cựu thuyền trưởng Nishino Akira trọng dụng do đã đánh mất phong độ đỉnh cao của mình.

Tuy vậy, nên nhớ rằng Kawin chính là người từng nắm giữ tấm băng thủ quân của đội tuyển Thái Lan cũng như đã cùng Voi Chiến đăng quang tại 2 kỳ AFF Cup vào các năm 2014 và 2016. Nếu không phải vì chấn thương dài hạn mắc phải hồi 2018, có lẽ sự nghiệp của anh sẽ chẳng đi xuống như hiện tại.

Việc huấn luyện viên Alexandre Polking triệu tập anh vào danh sách dự AFF Cup 2020 cho thấy ông tin tưởng và đánh giá cao Kawin thế nào. Vì vậy, biết đâu đấy anh sẽ lấy lại được ánh hào quang trong chiến dịch năm nay. Và nếu thế, đội tuyển Thái Lan sẽ càng trở nên khó bị đánh bại hơn.

Theo Thethaoso247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích