Trang chủ     Bóng đá   /   Trận cầu tâm điểm Liverpool - Man United: Màn "đọ súng" của hai gã khổng lồ

Trận cầu tâm điểm Liverpool - Man United: Màn "đọ súng" của hai gã khổng lồ

Trận đại chiến giữa Liverpool và Man United xứng đáng được mệnh danh là trận "chung kết" của lượt đi Ngoại hạng Anh 2020/21. Manchester United mất 3 trụ cột trước trận đấu với Liverpool Với 33 điểm, Man United hiện đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, chỉ kém đội đầu bảng Liverpool về hiệu số bàn thắng/bại. Vào cuối tuần này, Quỷ đỏ sẽ có trận tranh ngôi đầu bảng rất quan trọng với chính Liverpool trong vòng đấu 18. Trước chuyến viếng thăm Anfield, HLV Solskjaer bày tỏ nỗi lo lắng bởi ông đang mất 3 cầu thủ vì chấn thương.

Trận cầu tâm điểm Liverpool - Man United: Màn "đọ súng" của hai gã khổng lồ Bailly gặp chấn thương

Ở trận gặp Watford vào cuối tuần qua thuộc vòng 3 FA Cup, M.U không thể sử dụng tiền vệ Luke Shaw, Paul Pogba và Victor Lindelof bởi 3 cầu thủ này đều dính chấn thương. Tình hình trở nên đặc biệt khó khăn hơn với Quỷ đỏ khi trung vệ Eric Bailly cũng phải rời sân sau cú va chạm với thủ thành Dean Henderson. Theo tờ SunSport, Bailly hiện đang gặp vấn đề ở cổ nên sẽ không tham dự trận đấu bù vòng 1 với Burnley vào đêm mai. Xa hơn, trung vệ người Bờ Biển Ngà có thể sẽ bỏ lỡ trận đấu quan trọng với Liverpool vào cuối tuần này. Chia sẻ về tình hình nhân sự trước trận đấu với Liverpool, HLV Solskjaer bày tỏ khá lo lắng "Tôi hy vọng các cầu thủ của đội sẽ kịp bình phục cho trận đấu với Liverpool nhưng không chắc họ có thể tham dự trận đấu với Burnley hay không" – Ông chia sẻ. Man United: Lấy công bù thủ Có một điểm rất nổi bật mà Man United đã thể hiện ở hành trình đã qua của mùa giải 2020/21. Đó chính là sự tiến bộ đáng ghi nhận của hàng công. Cho dù có một số thời điểm những cái tên như, Mason Greenwood, Anthony Martial hay ngay cả Marcus Rashford không đạt được phong độ tốt.

Trận cầu tâm điểm Liverpool - Man United: Màn "đọ súng" của hai gã khổng lồ Tính ổn định là điều mà hàng công MU đang thể hiện

Theo thống kê, MU hiện đang là đội có hàng công tốt thứ hai Ngoại hạng Anh thời điểm hiện tại. Sau khoảng 16 trận, đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer đã có 33 bàn thắng. Phía trước "Quỷ đỏ" chỉ còn là Liverpool là sở hữu hàng công nhỉnh hơn một xíu, với 37 bàn sau 17 trận. Tính ổn định là điều mà hàng công MU đang thể hiện. Trong 10 trận gần nhất, chỉ 1 lần Bruno Fernandes cùng với các đồng đội không ghi bàn, đó chính là trận hòa Man City 0-0 ở vòng 12. Còn lại, Man United đều ghi bàn và trong đó có những chiến thắng đậm 6-2 trước Leeds. Theo một số thống kê từ Whoscored cho thấy, đã có tới 12 cầu thủ MU ghi bàn ở Ngoại hạng Anh mùa này. Trong đó, có 2 cầu thủ ghi bàn ổn định nhất chính là Bruno Fernandes (11 bàn, 7 kiến tạo) và Marcus Rashford (7 bàn, 4 kiến tạo). Anthony Martial hiện đang chơi tốt hơn so với các mùa trước, với 2 bàn và 3 đường kiến tạo. Liverpool chạy đà thuận lợi trước đại chiến Đối với Liverpool, đội đã giành chiến thắng ấn tượng 4-1 trước Aston Villa tại vòng 3 FA Cup vừa rồi và có được màn chạy đà rất ấn tượng trước trận đại chiến với Manchester United. Mùa giải 2020/21 này, The Kop đã không còn duy trì được vị thế độc tôn trên bảng xếp hạng vì nhiều lý do khác nhau.

Trận cầu tâm điểm Liverpool - Man United: Màn "đọ súng" của hai gã khổng lồ HLV Jurgen Klopp

Đầu tiên, đó là những trụ cột của nửa đỏ vùng Merseyside như Thiago Alcantara hay Virgil Van Dijk liên tiếp dính một số chấn thương. Ngoài ra, hàng công và chính vì những quyết định bất lợi của VAR là một phần nguyên nhân khiến cho đội chủ sân Anfield gặp khó. Để rồi giờ đây, Liverpool đã bị Manchester United san bằng điểm số khi cả hai đội bóng có cùng 33 điểm. Trận đấu vào ngày 17/1 tới sẽ mang ý nghĩa quyết định đến cuộc đua vô địch Premier League. Trong bài phát biểu gần đây, HLV Jurgen Klopp cũng đã hé lộ kế hoạch chi tiết cho màn thư hùng sắp tới. "Chúng tôi hiện tại có rất nhiều cầu thủ chưa bắt nhịp được với các đồng đội, vì thế CLB chủ trương thực hiện nhiều trận đấu 11 đấu 11 trong một số buổi tập. Giờ đây, chúng tôi đang có nhiều thời gian và sẽ làm như vậy  để các cầu thủ hòa nhập tốt hơn", chiến lược gia người Đức chia sẻ trên BT Sport.  

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích