Trang chủ     Bóng đá   /   Trọng tài trận Bỉ vs Italia: Không phải là “hung thần” thẻ phạt

Trọng tài trận Bỉ vs Italia: Không phải là “hung thần” thẻ phạt

Trận tứ kết 2 EURO 2020 giữa Bỉ vs Italia sẽ diễn ra vào lúc 2h ngày 3/7. UEFA đã chỉ định ông Slavko Vincic là trọng tài chính của trận đấu.

Theo công bố mới nhất trên trang chủ UEFA, vị trọng tài người Slovenia, ông Slavko Vincic sẽ là người điều khiển trận tứ kết giữa Bỉ vs Italia. Với hơn 11 năm kinh nghiệm cầm còi tại các trận đấu lớn nhỏ tại Europa League và Champions League, vị trọng tài 41 tuổi này đã được Liên đoàn bóng đá châu Âu tin tưởng để giao trọng trách trong một trận đấu rất được chú ý này.

Vắng De Bruyne và Hazard, Martinez sẽ làm gì?

Vắng De Bruyne và Hazard, Martinez sẽ làm gì? Nhắc tới Roberto Martinez và những đội bóng do ông huấn luyện, ít ai có thể không cảm thấy ấn tượng với cách mà vị huấn luyện viên người Tây Ban Nha xây dựng chiến thuật và đội hình của ông.

Nhận định Bỉ vs Italia (Ý), 2h00 ngày 03/07/2021 | Vòng Tứ Kết

Nhận định Bỉ vs Italia (Ý), 2h00 ngày 03/07/2021 | Vòng Tứ Kết Nhận định, Soi kèo Bỉ vs Italia (Ý) trong khuôn khổ vòng loại trực tiếp Euro 2020/21 ✔️ Phân tích, dự đoán kết quả, soi kèo bóng đá Bỉ vs Italia (Ý) nhanh nhất, chính xác nhất

Trọng tài Bỉ vs Italia

QUẢNG CÁO

Trước đó, ông Slavko Vincic cũng đã điều khiển 2 trận đấu ở vòng bảng EURO 2020 giữa Tây Ban Nha (bảng E) vs Thụy Điển và Thụy Sĩ vs Thổ Nhĩ Kỳ (bảng A). Trong các trận đấu này, vị vua áo đen người Slovenia rút ra tổng cộng 5 chiếc thẻ vàng. Ở các trận đấu trước EURO 2020, ông Vincic cũng khá “lành tay” khi chỉ rút từ 2-3 thẻ trong một trận.

Điều khá thú vị là hồi mùa hè năm 2020, trọng tài Slavko Vincic từng bị cảnh sát bắt giữ vì bị tình nghi có liên quan đến một đường dây mại dâm và tàng trữ ma túy. Nhưng sau đó, vị vua sân cỏ này được thả tại ngoại vì chứng minh được vụ bắt giữ chỉ là chuyện tình cờ.

Về phần ĐT Italia, họ cũng hiếm khi phải nhận thẻ phạt từ đầu giải tới giờ. Trong 2 trận đầu tiên, Azzurri không phải nhận thẻ. Đến trận gặp xứ Wales, họ chỉ bị phạt cảnh cáo 1 thẻ vàng. 2/3 trận đấu của thầy trò HLV Roberto Mancini tại vòng bảng kết thúc dưới 3 thẻ phạt, duy chỉ có trận Italia vs Áo tại vòng 1/8 là có đến 5 thẻ vàng được rút ra. Nguyên nhân là vì cả 2 đội phải bước vào hiệp phụ.

Slavko Vincic

Tương tự như đối thủ sắp tới của mình tại tứ kết, ĐT Bỉ cũng rất ít khi phạm lỗi dẫn đến thẻ phạt. Đây cũng là điều khá dễ hiểu khi Bầy Quỷ tại giải đấu năm nay thường xuyên là đội áp đảo và kiểm soát thế trận. Việc có bóng trong chân ở phần lớn thời gian trận đấu cũng giúp cho các cầu thủ Bỉ thi đấu “hòa nhã” hơn, từ đó ít khi phải phạm lỗi với đối phương.

Hỗ trợ cho trọng tài chính Slavko Vincic trong cuộc đấu giữa Bỉ vs Italia sẽ là 2 trợ lý đồng hương Tomaz Klancnik và Andraz Kovacic. Ông Fernando Rapallini người Argentina sẽ là trọng tài thứ tư của trận đấu này. Bên cạnh đó, trọng tài Bastian Dankert người Đức cũng được chỉ định là người điều khiển vòng VAR.

Tuấn Nguyễn

Web thể thao 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích