Trang chủ     V-League   /   Trọng tài trận Hà Nội 2-1 SLNA tự tin với những quyết định gây tranh cãi

Trọng tài trận Hà Nội 2-1 SLNA tự tin với những quyết định gây tranh cãi

Trận đấu giữa Hà Nội FC vs SLNA đã khép lại với chiến thắng dành cho đội bóng thủ đô cùng với đó là những tranh cãi từ quyết định của trọng tài. Đáng chú ý là 2 tình huống mang tính quyết định của trận đấu.

Trọng tài Mạnh Hải tự tin với quyết định của mình

Trọng tài trận Hà Nội 2-1 SLNA

Trận đấu giữa CLB Hà Nội và SLNA được điều khiển bởi trọng tài Nguyễn Mạnh Hải, người Hải Phòng. Vị vua áo đen này đã có 2 quyết định gây bất lợi cho SLNA và khiến đội bóng quê Bác phải thua ngược. Trước đó, SLNA đã có được bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm do công của ngoại binh Olaha. 

HLV Xavi tiết lộ gây sốc về tương lai Frenkie de Jong

HLV Xavi tiết lộ gây sốc về tương lai Frenkie de Jong HLV trưởng có Barcelona mới đây trong buổi họp báo tại Mỹ đã có những tiết lộ hết sức bất ngờ về tương lai của Frenkie de Jong

Pep Guardiola tỏ ra lạc quan về tân binh Erling Haaland

Pep Guardiola tỏ ra lạc quan về tân binh Erling Haaland Tiền đạo người Na Uy chắc chắn đã được chứng kiến được sức nóng tại Ngoại Hạng Anh trong trận đấu chính thức đầu tiên của mình trong màu áo Man City.

Tình huống đầu tiên xảy ra ở phút 49, người mở tỷ số cho SLNA Olaha có hành vi vung cùi chỏ vào Đậu Văn Toàn và trọng tài đã quyết định cho anh đi tắm sớm bằng tấm thẻ đỏ trực tiếp. 3 phút sau, vị vua áo đen tiếp tục thổi penalty khi Thái Bá Sang để bóng chạm tay trong khu vực 16m50. Vladimir Siladi đã không mắc sai lầm nào trên chấm 11m và Thành Chung sau đó là người ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng thủ đô.

QUẢNG CÁO

Nói về quyết định của mình, trọng tài Mạnh Hải cho biết ông rất tự tin vào những quyết định của mình và hi vọng rằng Việt Nam sẽ sớm đầu tư VAR để các trọng tài bớt khổ. Phía SLNA, HLV trưởng của đội bóng này là ông Nguyễn Huy Hoàng lại cho rằng trọng tài đã có những quyết định quá nặng tay.

“Chúng tôi đề nghị tổ trọng tài xem lại. Olaha chỉ đưa tay và chỉ đáng nhận thẻ vàng. Còn quả phạt đền thổi nặng, vì bóng chạm đầu mới xuống tay”.

Phía CLB Hà Nội, trợ lý Lê Đức Tuấn lại cho rằng trọng tài đã làm tốt với những quyết định. Ông khẳng định Olaha đã có hành vi phi thể thao và xứng đáng phải nhận thẻ đỏ.

Tin Thể Thao

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích