Trang chủ     Bóng đá Việt Nam   /   Trọng tài yếu kém, thầy trò U19 Việt Nam phản ứng gay gắt

Trọng tài yếu kém, thầy trò U19 Việt Nam phản ứng gay gắt

Chiến thắng 4-0 của U19 Việt Nam trước U19 Brunei đã không được trọn vẹn khi trọng tài có quyết định cực kỳ sai lầm đối với tấm thẻ đỏ của thủ môn Hồ Tùng Hân.

U19 Việt Nam

U19 Việt Nam vượt mặt Thái Lan, dẫn đầu bảng xếp hạng U19 Đông Nam Á

U19 Việt Nam vượt mặt Thái Lan, dẫn đầu bảng xếp hạng U19 Đông Nam Á Với chiến thắng đậm đà trước Brunei cùng với đó là việc U19 Thái Lan không thể đánh bại U19 Indonesia, U19 Việt Nam nghiễm nhiên vươn lên vị trí đầu bảng A

Đội hình hai U19 Việt Nam tỏa sáng trước U19 Brunei

Đội hình hai U19 Việt Nam tỏa sáng trước U19 Brunei Với lợi thế được chạm mặt đối thủ yếu nhất bảng A U19 Brunei ở lượt trận này, HLV Đinh Thế Nam đã cho thấy những thử nghiệm mới lạ tại giải đấu năm nay.

Trước đối thủ yếu nhất bảng đấu là Brunei, U19 Việt Nam đã tận dụng tốt cơ hội này để giành lấy 3 điểm với các bàn thắng của Hà Châu Phi, Nguyễn Đức Việt và Nguyễn Giản Tân (cú đúp). Đúng ra, chiến thắng này sẽ trọn vẹn hơn nhiều nếu như không có quyết định sai lầm của trọng tài bắt chính trận đấu Chy Samdy.

QUẢNG CÁO

Cụ thể, tình huống chuyền về bị lỗi của Nguyễn Minh Trọng đã tạo điều kiện để cầu thủ đội bạn có cơ hội đối mặt thủ môn. Thủ thành U19 Việt Nam Hồ Tùng Hân buộc phải lao ra khỏi vòng cấm để truy cản nhưng anh không hề phạm lỗi với người đang đối thủ mặt là Muhammad Yazid.

Cú dứt điểm của tiền đạo bên phía U19 Brunei đưa bóng đập trúng chân của Hồ Tùng Hân, sau đó lăn qua háng và thủ môn này đã lập tức ôm quả bóng trong tư thế chân ở ngoài vòng cấm nhưng tay cùng vị trí ôm bóng thì đã ở trong khu vực 16m50. Nhưng chẳng hiểu sao trọng tài vẫn khăng khăng quyết định rút thẻ đỏ đối với thủ môn của U19 Việt Nam.

HLV Đinh Thế Nam U19 Việt Nam

Sau trận đấu, cả thầy và trò HLV Đinh Thế Nam đã lên tiếng bày tỏ bức xúc về quyết định của trọng tài. Chia sẻ với các phóng viên, hậu vệ Hà Châu Phi có cho biết: "Lúc đó cả đội đã sửng sốt, vì không ai nghĩ trọng tài sẽ rút thẻ đỏ cho Hồ Tùng Hân. 

Hân đã bắt bóng đúng luật, khi tay và bóng đều ở trong vùng 16m50. Từ ngày đi đá bóng tới giờ, tôi chưa gặp trường hợp trọng tài nào như vậy. Khi tình huống xảy ra, trợ lý trọng tài lưỡng lự một lúc mới phất cờ, thì trọng tài chính thổi còi.”

Thuyền trưởng của U19 Việt Nam HLV Đinh Thế Nam dù rất cay với quyết định của trọng tài nhưng cũng không thể làm gì hơn ngoài việc chịu đựng: “Tôi tôn trọng quyết định của trọng tài. Tôi ngồi xa không thấy rõ, nhưng cầu thủ của tôi có nói rằng bắt bóng ở trong vòng 16m50. Sau khi bóng lọt qua chân thì người ở phía ngoài, nhưng bắt bóng thì ở trong khu cấm địa.”

Việc mất đi Hồ Tùng Hân sẽ là một thiếu sót đáng tiếc đối với U19 Việt Nam khi sau 3 lượt trận, thủ môn này thể hiện rất tốt và chỉ mới nhận về 1 bàn thua. Lượt trận tiếp theo, U19 Việt Nam sẽ có màn đọ sức với U19 Myanmar. Với cục diện hiện tại, đoàn quân của thầy trò HLV Đinh Thế Nam không được phép để thua trận đấu này.

U19 Đông Nam Á

Tin Thể Thao

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích