Trang chủ     Bóng đá   /   Trung Quốc ủng hộ Nga, Lewandowski đưa ra động thái hết sức đanh thép

Trung Quốc ủng hộ Nga, Lewandowski đưa ra động thái hết sức đanh thép

Với việc Trung Quốc có động thái ủng hộ Nga trong cuộc chiến tại Ukraine, ngôi sao người Ba Lan Robert Lewandowski đã quyết định cắt đứt hợp đồng tài trợ đối với một thương hiệu lớn đến từ quốc gia này.

Tiền đạo Robert Lewandowski của Bayern Munich đã kết thúc hợp đồng tài trợ với Huawei, đại diện của tuyển thủ Ba Lan đã xác nhận với truyền thông về nguồn tin trên. Công ty công nghệ Trung Quốc được cho là đã giúp Nga bảo vệ hệ thống internet trước cuộc tấn công mạng sau từ nhóm hacker Anonymous cũng như tiếp tục cung cấp các linh kiện điện tử, thiết bị công nghệ cho Nga.

Ngày thi đấu đáng quên của 'cặp đôi hoàn hảo' Lewy - Muller

Ngày thi đấu đáng quên của 'cặp đôi hoàn hảo' Lewy - Muller Với sự thống trị của Bayern Munich tại Bundesliga, gần như trước mọi trận đấu ở sân chơi quốc nội, họ đều được dự đoán sẽ trở thành đội giành chiến thắng. 

Lewandowski liệu có đủ tốt để thay thế Edinson Cavani

Lewandowski liệu có đủ tốt để thay thế Edinson Cavani Ngoài những vị trí trọng yếu như trung vệ hay tiền vệ trung tâm, Quỷ Đỏ cũng rất cần một tiền đạo đẳng cấp để san sẻ nhiệm vụ ghi bàn với siêu sao Ronaldo.

Lewandowski cắt hợp đồng tài trợ với Huawei

QUẢNG CÁO

Lewandowski từng là đại sứ thương hiệu toàn cầu của Huawei, sự nổi tiếng của tiền đạo người Ba Lan đã giúp công ty mở rộng phạm vi hoạt động ở châu  u. Nhưng hiện tại, mọi thứ đã chấm hết. Ngôi sao 33 tuổi đã cắt đứt mọi mối quan hệ tài trợ và từ bỏ một thỏa thuận có thể khiến anh ấy mất khoảng 5 triệu euro (4 triệu bảng Anh/ 5 triệu đô la).

Điều gì đã được nói?

Đại diện của Robert Lewandowski, Tomasz Zawislak đã chia sẻ trên AFP rằng: “Hôm nay chúng tôi đã đưa ra quyết định chấm dứt hoạt động tài trợ giữa Robert Lewandowski và thương hiệu Huawei”.

Ông nói thêm rằng "việc triển khai tất cả các dịch vụ quảng cáo từ phía chúng tôi" sẽ bị tạm ngừng, nhưng ông không đưa ra lý do chính thức cho việc thực hiện hành động đó.
Lewandowski đã lên tiếng ủng hộ Ukraine kể từ khi Nga đưa quân vào nước này.

Để ủng hộ Ukraine, Lewy đã đeo băng đội trưởng màu xanh và vàng khi ra sân trong trận Bayern gặp Eintracht Frankfurt vào ngày 26 tháng 2. Trước đó, tiền đạo này cũng đã công khai ủng hộ quyết định tẩy chay trận bán kết play-off World Cup với Nga diễn ra vào ngày 24 tháng 3.

Trong dòng trạng thái trên mạng xã hội của mình, Lewy cho biết: “Đó là quyết định đúng đắn. Tôi không thể tưởng tượng sẽ chơi một trận đấu với đội tuyển quốc gia Nga khi mà tình trạng chiến tranh ở Ukraine vẫn tiếp diễn. Các cầu thủ và người hâm mộ bóng đá Nga không chịu trách nhiệm về điều này, nhưng chúng tôi không thể giả vờ rằng không có gì đang xảy ra."

Theo Thể Thao Số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích