Mới đây, tuyển Argentina đã giành chiến thắng 1-0 trước những vũ công Samba Brazil, để lên ngôi vô địch Copa America 2021.
Điều bất ngờ ở đây, chính là có 4 tuyển thủ của Los Gauchos từng sang Việt Nam thi đấu để rèn luyện kỹ năng cũng như trau dồi kinh nghiệm. Những cái tên nào đã từng góp mặt trong đội hình thi đấu năm 2017 ấy?
Năm 2017, U20 tuyển Argentina đã có 2 trận bóng giao hữu với U20 Việt Nam và U22 Việt Nam ngay trên sân Mỹ Đình. Đến với trận đấu là hai cái tên nổi bật của U20 Argentina khi đó: Lautaro Martinez và Montiel Ariel. Họ cũng chính là hai cầu thủ xuất hiện trong đội hình Argentina vừa vô địch Copa America 2021. Bên cạnh đó còn có 2 cầu thủ khác là Exequiel Alejandro Palacios và Lisandro Martinez.
Lautaro Martinez cùng lứa cầu thủ 1997-1998 có màn trình diễn tương đối thành công trước tuyển Việt Nam. Trong chiến dịch này, Martinez ghi 3 bàn, thua tiền đạo số 1 của giải là Lionel Messi một bàn. Tuy nhiên, Lautaro Martinez có kỷ niệm không mấy tốt đẹp ở Việt Nam. Sau cú va chạm với Đình Khương và Minh Long, tiền đạo đang khoác áo Inter Milan phải nhập viện cấp cứu. Anh suýt nữa đã phải bỏ lỡ giải U20 thế giới tổ chức sau đó ít lâu.
Điều đặc biệt trên sân Mỹ Đình khi ấy, chính là sự khó nhọc của hậu vệ Montiel Ariel, khi anh này phải nhiều lần phải đối đầu với Công Phượng, cầu thủ thuộc biên chế Hoàng Anh Gia Lai khi đó đang khoác áo U22 Việt Nam. Công Phượng đã gây không ít khó khăn cho các cầu thủ của Argentina.
Bốn năm sau khi trau dồi kỹ năng với tuyển Việt Nam, các cầu thủ trẻ năm nào của U20 Argentina đều đạt được những thành công nhất định. Trong trận chung kết Copa America 2021 giữa Argentina vs Brazil, Montiel có nhiều tình huống cứu nguy cho đội nhà.
Thậm chí, nếu nhìn kỹ sẽ thấy chân của cầu thủ này đổ máu thấm hết cả tất, bởi những pha vào bóng của các vũ công Samba không nhẹ nhàng như khi họ nhảy. Lautaro Martinez dù không sở hữu bàn thắng nào ở trận đấu này, nhưng anh là chân sút số 2 của Los Gauchos ở giải đấu năm nay. Người đứng top 1 tất nhiên là Lionel Messi. Đây cũng chính là danh hiệu đầu tiên của M10 cùng đội tuyển quê nhà trong sự nghiệp.
Tiểu Phàm