Trang chủ     Bóng đá   /   Trước thềm V-League khởi tranh, Viettel tự tin sẽ bảo vệ chức vô địch

Trước thềm V-League khởi tranh, Viettel tự tin sẽ bảo vệ chức vô địch

Với việc chiêu mộ thành công các cầu thủ có chất lượng, Viettel tự tin sẽ có đủ tự tin để bảo vệ chức vô địch V-League. Mùa giải 2020,  ban lãnh đạo Tập đoàn Viettel đã giao chỉ tiêu cho đội bóng phải lọt vào Top 3 của giải V-League. Tuy nhiên, sau đó ban lãnh đạo của đội bóng này đã xin hạ chỉ tiêu chỉ lọt vào Top 5. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thể thức tại V.League 2020 thay đổi. Ngoài ra, trong bối cảnh đó, Viettel chính là một đội bóng vượt trội hơn phần còn lại về tiềm lực tài chính. Cũng vì thế mà đội bóng này đã tận dụng rất nhiều cơ hội sẵn có để chiếm lấy lợi thế. Giai đoạn lượt về V.League 2020, họ đã chấp nhận chơi một thứ bóng đá rất thực dụng để từng bước lên ngôi vô địch.

Trước thềm V-League khởi tranh, Viettel tự tin sẽ bảo vệ chức vô địch Mùa giải thành công của Viettel vào năm ngoái

Trong năm 2021, mục tiêu của Viettel chắc chắn phải bảo vệ thành công chức vô địch và tham dự sân chơi AFC. Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng từng chia sẻ rằng sẽ thi đấu để giữ hình ảnh của Viettel cũng như bóng đá Việt Nam. Đây chính là những nhiệm vụ khó khăn với đương kim vô địch V.League. Bên cạnh đó, trong mùa giải tiếp theo, vì là đương kim vô địch V.League, nên Viettel sẽ phải tranh tài ở 3 đấu trường là V.League, AFC Champions League và Cúp Quốc gia. Tuy nhiên, sân chơi châu lục tới thời điểm hiện vẫn chưa thể nói trước điều gì khi dịch bệnh vẫn hoành hành ở trên toàn cầu, thế nên trước mắt thầy trò HLV Trương Việt Hoàng chính là 2 giải đấu quốc nội và mở đầu chính là trận tranh Siêu Cúp với CLB Hà Nội vào ngày 9/1 tới.

Trước thềm V-League khởi tranh, Viettel tự tin sẽ bảo vệ chức vô địch Tiền đạo người Brazill - Pedro Paulo. Ảnh: Zing

Đặc biệt, thời gian gần đây, Viettel đã chiêu mộ thành công nhiều chân sút có chất lượng, có thể kể đến như tiền đạo người Brazill - Pedro Paulo. Cầu thủ này vừa chia tay CLB Sài Gòn sau mùa giải bùng nổ. Anh cùng với tiền đạo Rimario Gordon (CLB Hà Nội) là những người ghi nhiều bàn nhất V.League 2020 với 12 bàn thắng. Pedro được xem là hội tụ đủ những tố chất của một trung phong cắm như thể hình, sức mạnh, tốc độ. Xét chung quy lại, CLB Viettel chính là thế lực mới của bóng đá Việt. Họ cũng chính là nhân tố đối chọi với Hà Nội FC trong cuộc đua vô địch, biến V.League 2021 thành một giải đấu hấp dẫn và rất đáng xem. HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC từng tuyên bố: “Trong các đối thủ cạnh tranh ở V.League, tôi ngán nhất Viettel, vì lối chơi kỷ luật và rất khó chịu của đội bóng này”, nhưng nào chỉ HLV Chu Đình Nghiêm, nhiều đội bóng cũng e ngại Viettel như thế. Trước mắt Viettel chính là trận tranh Siêu Cúp với Hà Nội FC vào ngày 9/1. Đây là trận đấu mở màn mùa giải và được dự báo sẽ rất hấp dẫn giữa hai đội bóng đứng đầu cả nước, mà ở đó ai cũng muốn thắng để khẳng định vị thế.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích