Trang chủ     AFF Cup   /   Đại chiến Philippines vs Thái Lan: Kịch bản nào để Azkals đi tiếp?

Đại chiến Philippines vs Thái Lan: Kịch bản nào để Azkals đi tiếp?

Trận đấu giữa hấp dẫn nhất bảng A giữa Thái Lan vs Philippines sẽ được diễn ra vào lúc 16h30 ngày 14/12 theo giời Việt Nam. Một chiến thắng sẽ giúp cho Voi Chiến an toàn lọt vào bán kết, còn đối với Azkals, một trận thua sẽ kết thúc chiến dịch AFF Cup 2020 của họ.

Có quá nhiều nguy cơ trong trận đấu này và huấn luyện viên của Thái Lan, Alexandre Polking hoàn toàn nhận thức được cuộc đụng độ có thể quan trọng như thế nào. Đồng thời thận trọng không đặt áp lực quá lớn khi nhận thấy Philippines đã có một chiến thắng hủy diệt trước Timor-Leste trong trận đấu ở vòng trước.

Nhận định bảng B AFF Cup sau vòng 3: Hổ Malay hết gầm gừ

Nhận định bảng B AFF Cup sau vòng 3: Hổ Malay hết gầm gừ Sau lượt trận thứ 3, hiện đang có 3 đội bằng điểm nhau ở bảng B là tuyển Việt Nam, tuyển Malaysia và tuyển Indonesia.

Nhận định bảng A AFF Cup sau vòng 3: Thái Lan và Singapore quá bá đạo

Nhận định bảng A AFF Cup sau vòng 3: Thái Lan và Singapore quá bá đạo Sau loạt trận vừa qua, hiện bảng A đang có 2 đội tuyển sở hữu 6 điểm là đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Singapore.

Thái Lan vs Philippines

QUẢNG CÁO

“Đó là một trận đấu rất quan trọng và nó có thể là yếu tố quyết định việc lọt vào bán kết, vì vậy chúng tôi đã tập trung rất nhiều vào việc hồi phục và phân tích,” HLV người Brazil nói. 

Tôi đã nói điều đó trước đây. Philippines đã chơi với một Timor Leste có nhiều sự thay đổi. Vì vậy họ không gây ấn tượng với tôi đặc biệt là khi Timor không tung ra sân những cầu thủ chính của họ cho đến hiệp hai.”

Về mặt nhân sự ở thời điểm hiện tại của Thái Lan, huấn luyện viên Alexandre Polking đã không ngại tiết lộ về việc đã có 3 cầu thủ buộc phải rút lui và cả 3 đều là những cầu thủ quan trọng để giúp Voi Chiến giữ được vị thế của mình tại AFF Cup 2020.

Thái Lan vs Philippines

Philip Roller vừa mới đến Đức để hội quân cùng CLB của anh ấy. Thủ môn Kawin Thamsatchanan đã có vấn đề gia đình và phải rời đội. Ngoài ra hậu vệ Jonathan Khemdee cảm thấy chóng mặt khi tập luyện và chúng tôi đã ra quyết định tốt nhất là để cậu ấy ngồi ngoài trong trận đấu sắp tới.”

Phía Philippines, họ sẽ bước vào trận đấu với một tâm thế tự tin hơn sau trận đại thắng 7-0 trước Timor-Leste. Dẫu vậy, nguy cơ bị loại khỏi giải đấu vẫn đang rình rập họ và đoàn quân của HLV Stewart Hall cần phải thắng liên tục để nuôi hi vọng đi tiếp sau khi thua Singapore ở trận mở màn.

Cú sảy chân trước Singapore ở trận mở màn khiến cho Azkals kém Thái Lan 3 điểm và huấn luyện viên Stewart Hall cho rằng đoàn quân của ông không cần gì khác lúc này ngoài một trận thắng. 

“Đó là một sự tự tin lớn khi giành được chiến thắng trong trận đấu với Timor Leste nhưng chúng tôi cần phải tiếp tục chiến thắng để giành quyền đi tiếp. Điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ phải thắng với tỷ số 4-0 hay 5-0. Chúng tôi không có những hi vọng hão huyền như thế, thứ chúng tôi cần nhất lúc này là những trận thắng với tỷ số tối thiểu là đủ.” Thuyền trưởng Philippines cho biết trong buổi họp báo. 

- Theo Thethaoso247 -

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích