Trang chủ     Bóng đá   /   Trước trận đấu Hà Lan vs Ukraine hai HLV nói gì?

Trước trận đấu Hà Lan vs Ukraine hai HLV nói gì?

Trong buổi họp báo trước trận đấu Hà Lan vs Ukraine, cả hai HLV De Boer và HLV Shevchenko đều tỏ ra rất thận trọng và đánh giá cao đối thủ mình. Hãy cùng chúng tìm hiểu xem họ đã nói gì trong buổi họp báo trước trận đấu nhé.

Frank de Boer được chọn là người dẫn dắt ĐT Hà Lan tại Euro năm nay bởi ông là lựa chọn tốt nhất hiện có, sau khi người tiền nhiệm Ronald Koeman bất ngờ gia nhập Barcelona vào mùa hè năm ngoái.

[Highlight Euro] Video bàn thắng Hà Lan vs Ukraina (02h00, 14/6/2021)

[Highlight Euro] Video bàn thắng Hà Lan vs Ukraina (02h00, 14/6/2021) Highlight bóng đá Hà Lan vs Ukraina tại VCK Euro 2020 ✓ Video bàn thắng đẹp mắt giữa Hà Lan vs Ukraina ✓ Highlight tình huống nổi bật nhất Hà Lan vs Ukraina

Frank de Boer rồi sẽ phá hỏng Hà Lan?

Frank de Boer rồi sẽ phá hỏng Hà Lan? Euro 2020, sân khấu lớn đánh dấu sự trở lại của tuyển Hà Lan sau 7 năm kể từ World Cup 2014, rất có thể sẽ chỉ mang đến nỗi thất vọng dành cho người hâm mộ Oranje.

Frank de Boer

QUẢNG CÁO

Thế nhưng, khác với người đồng hương, De Boer không phải là cái tên tầm cỡ thế giới. Vị chiến lược gia này là một HLV khá bình thường, ông thẳng tính và không giỏi ăn nói. Các giải pháp ông đưa ra luôn thực dụng và chỉ hướng đến việc giành chiến thắng. Chính vì điều này nhiều hâm mộ tỏ ra khá hoài nghi về tài năng của vị HLV này

Khó khăn hơn là hàng thủ của Hà Lan càng thêm yếu đi do chấn thương háng của trung vệ 21 tuổi Matthijs de Ligt. Huấn luyện viên đội tuyển Hà Lan, Frank de Boer cho biết rằng De Ligt sẽ không thể thi đấu với Ukraine trong trận đấu tới đây.

De Boer nói: “Còn hơi sớm, chúng tôi không muốn chấp nhận bất kỳ rủi ro nào. Chúng tôi còn hai trận vòng bảng nữa

 "Chúng tôi đã xem video về Ukraine và tôi biết một số cầu thủ của họ; tôi đã thấy họ thi đấu. Tôi nghĩ họ là một đội tốt với nhiều phẩm chất. Họ được tổ chức tốt và chơi bóng đá tử tế, vì vậy ngay lập tức đó là một đối thủ khó khăn. Matthijs de Ligt sẽ không thi đấu. Và Maarten Stekelenburg là thủ môn lựa chọn đầu tiên của tôi", HLV De Boer nói thêm.

Còn về Ukraine, đội tuyển này chưa bao giờ được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch EURO. Do không phải là đội bóng có thực lực quá mạnh, nếu Ukraine vượt qua được vòng bảng thì đó cũng có thể xem là thành công với họ.

Andriy Shevchenko

Vì thế nên HLV trưởng của Ukraine đã đặt mục tiêu chính là qua vòng bảng.

"Nhiệm vụ chính của đội là vượt qua vòng bảng. Chúng tôi hiểu rằng mình sẽ phải thi đấu với những đội bóng rất mạnh và Hà Lan là một trong những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch.

Điều quan trọng là chúng tôi đang có một lối chơi nhất định và chúng tôi sẽ không thay đổi điều đó. Chúng tôi có những nguyên tắc riêng cần phải tuân thủ nếu muốn có được kết quả tốt. Vì vậy, chúng tôi có thể có sử dụng đội hình  4-3-3 hoặc 3-5-2, nhưng các nguyên tắc sẽ không thay đổi”, Andriy Shevchenko, huấn luyện viên đội tuyển Ukraine cho biết trong buổi họp báo.

Tuấn Anh

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích